'Trọc phú Nga' buông lời mời gọi Capello

13/09/2011 06:42
Đỗ Âu
(GDVN) - Anzhi Makhachkala vẫn chưa muốn dư luận quên họ khi quyết định mời đương kim HLV trưởng ĐT Anh Fabio Capello về làm việc.

Fabio Capello đã được Anzhi nhắm làm mục tiêu để kết thúc đợt chi tiêu “hoành tráng” của Anzhi Makhachkala. Họ muốn HLV trưởng ĐT Anh về Daghestan để dẫn dắt một CLB có triển vọng trở thành một ông lớn ở châu Âu sau khi chiêu mộ tiền đạo Cameroon Samuel Eto'o từ Inter Milan - một cú chuyển nhượng mà họ tin rằng, đã đặt họ lên sân khấu bóng đá quốc tế.

Capello sẽ không đi tự phá ngang hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Anh, nhưng ông sẽ được tự do tìm kiếm một công việc mới sau khi vòng chung kết giải vô địch châu Âu vào mùa hè tới kết thúc.

Capello sẽ rời ĐT Anh sau EURO 2012, hoặc sớm hơn nữa.
Capello sẽ rời ĐT Anh sau EURO 2012, hoặc sớm hơn nữa.
Điều này trùng hợp với quá trình tái cơ cấu của giải VĐQG Nga (tên mới là giải Ngoại hạng Nga), sẽ chính thức thay đổi để bắt đầu từ mùa thu tới để phù hợp với các giải khác của châu Âu. Mặc dù đã 65 tuổi và luôn luôn khẳng định công việc tại Anh sẽ là cuối cùng, Anzhi sẽ là một lựa chọn không tồi để Capello có thể dù chỉ ngó qua.

Họ đang mong sớm được gặp Don Fabio, nhưng “Bố già” người Ý không muốn bị phân tâm từ do đang trong chiến dịch vòng loại Euro 2012. Trận Anh gặp Montenegro vào tháng tới sẽ quyết định chiếc vé đến Ba Lan và Ukraine của Tam Sư và Capello chưa chuẩn bị tinh thần để thảo luận về tương lai của mình cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành.

Anzhi, được đỡ đầu bởi tỷ phú Süleyman Kerimov với tổng giá trị tài sản là gần 5 tỷ bảng, tin rằng Capello là ứng cử viên lý tưởng để đưa CLB của họ tiến về phía trước.

Trước đó, Guus Hiddink được coi là người sẽ nắm chiếc ghế quản lý ở Anzhi do ông từng là HLV của ĐT Nga, tuy nhiên mức lương chào mời 22 triệu bảng/năm vẫn không thắng nổi bản hợp đồng có thời hạn đến 31/7/2012 của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ với Hiddink.

Đỗ Âu