Trong trận đấu gặp SL.Nghệ An trên sân Hàng Đẫy, tiền đạo số 1 Việt Nam, Lê Công Vinh đau đớn và phải rời sân bằng cáng. May mắn cho CV9 và CLB BĐ Hà Nội, theo chẩn đoán của các bác sĩ thì Vinh 'còm' không bị rách cơ đùi khép mà chỉ chấn thương phần mềm. Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1 tuần là Công Vinh sẽ có thể tiếp tục trở lại thi đấu.
Tinh thần và ý trí vượt khó của tiền đạo xứ Nghệ không cần phải bàn cãi. Còn nhớ, mùa bóng 2010 chấn thương nặng đã khiến Công Vinh phải sang Bồ Đào Nha để phẫu thuật. Sau thời gian dài không thi đấu đỉnh cao nhưng bằng nỗ lực vượt khó, Công Vinh cùng Đình Tùng là 2 cầu thủ nội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất với 10 bàn thắng mùa trước.
Công Vinh gặp đủ vận đen. |
Bước vào mùa bóng mới 2012, Công Vinh tiếp tục gặp chấn thương ở Cúp Gia Lai mở rộng nhưng tinh thần vượt khó đã được Vinh ‘còi’ khẳng định với 4 bàn thắng sau 10 vòng đấu. Trước trận đấu gặp đội bóng quê hương SL.Nghệ An, Công Vinh đã bị sốt, đau răng và phát hạch nhưng vẫn cố gắng ra sân. Hệ quả là tình huống va chạm với Văn Hoàn trong hiệp một khiến Công Vinh đau đớn rời sân.
Lý do Công Vinh đưa ra khi quyết định vào sân cho dù trước đó anh đã gặp chấn thương: “CLB Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn, tôi muốn ra sân cùng đồng đội chung sức để vượt qua tất cả. Hơn nữa, tôi cố gắng ra sân vì không muốn người ta nói rằng mình trốn tránh, không dám đối đầu với đội bóng quê hương. Nhưng cũng vì cố quá nên mới ra thế này”.
Sau 10 vòng đấu, CLB BĐ Hà Nội đang tạm xếp vị trí thứ 10 với 11 điểm, ghi được 20 bàn thắng, để thủng lưới 21 bàn. Với việc Công Vinh gặp chấn thương, Thành Lương, Timothy không có được phong độ tốt, khó khăn đang hiện hữu đối với thầy trò HLV Thành Vinh khi họ phải đối đầu với N.Sài Gòn, V.Hải Phòng và V.Ninh Bình ở các vòng đấu tiếp theo.
Đức Long