Sao bật mí: Chọn áo lót qua kinh nghiệm của Hà Anh

03/11/2012 14:00
Theo Kiến thức
Siêu mẫu Hà Anh không có thói quen mua đồ lót không rõ thương hiệu nên chưa từng gặp “sự cố” vì áo ngực.

Lỗi nhầm size và… tham rẻ

Vì công việc khá bận rộn, Siêu mẫu, ca sĩ Hà Anh chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về thông tin áo ngực Trung Quốc có thuốc, dung dịch lạ. Hơn nữa, chị cũng không có thói quen mua đồ lót ở những cửa hàng không rõ thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ nên chưa từng gặp “sự cố” vì áo ngực. Tuy nhiên, siêu mẫu chia sẻ, nhiều chị em phụ nữ hiện nay mắc phải một số sai lầm khi chọn nội y, nhất là việc chọn nhầm size và mua áo ngực không rõ nguồn gốc.

“Hàng ở ngoài chợ có ưu điểm là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc…, chứ không chuẩn size. Hơn nữa, các chị em phụ nữ cũng thường mặc một vài bộ nội y quá lâu, ảnh hưởng tới thẩm mỹ và sức khỏe”, Hà Anh cho biết.

Siêu mẫu, ca sĩ Hà Anh khuyên chị em phụ nữ nên đo và tìm mua áo ngực đúng size.
Siêu mẫu, ca sĩ Hà Anh khuyên chị em phụ nữ nên đo và tìm mua áo ngực đúng size.

Trong khi đó, những ngày gần đây, Á khôi Hoa khôi Thể thao 2012 Dương Thị Hà Giang và mẹ rất quan tâm tới thông tin các nhà quản lý phát hiện thuốc lạ trong áo ngực. "Khi đọc được thông tin này, mẹ nhắc nhở Hà Giang kiểm tra ngay", Á khôi bộc bạch và cho biết thêm, cô và mẹ thường trực tiếp đi chọn áo ngực nên từng gặp loại áo có túi dung dịch lạ.

“Theo tôi được biết, mặt hàng này đã có trên thị trường từ rất lâu rồi, nhưng đến nay mới thấy phản hồi về tác dụng phụ”, Giang khẳng định.

Theo Hà Giang, một người quen của cô từng mặc áo ngực chứa túi thảo dược. Ngày đầu mặc xong, cởi ra có hiện tượng ngứa. Tuy nhiên, đi khám bác sĩ kiểm chứng thì không ảnh hưởng gì đến da mà chỉ do hoạt động của hạt mát xa. Khi tiếp tục mặc áo thì không thấy có hiện tượng đó mà ngực hiện nay rất săn chắc. Do vậy, rất có thể những sản phẩm không rõ nguồn gốc chứa thuốc trôi nổi "nhái" theo loại áo ngực chứa túi thảo dược.

Vòng 1 đẹp nhờ… nội y?

“Những nhân viên bán ở các cửa hàng thời trang nội y thường chỉ thiên về giới thiệu sản phẩm. Nhân viên bán hàng thời trang nội y ở nước ngoài được đào tạo bài bản những kiến thức về thời trang nội y. Khi khách hàng tới sẽ được tư vấn về kích cỡ, kiểu dáng phù hợp với số đo của từng người”, siêu mẫu Hà Anh nói.

Thêm vào đó, Hà Anh cho rằng, ở Việt Nam thời trang nội y chưa thực sự được chú trọng. Cũng có những thương hiệu thời trang nội y có uy tín nhưng không được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, không có những show trình diễn thời trang nội y nên không được đông đảo mọi người biết đến. Siêu mẫu Hà Anh khuyên, “mỗi người nên đo và nhờ tư vấn để biết kích cỡ ngực, từ đó lựa chọn áo cho phù hợp”.

Á khôi Hà Giang cùng quan điểm rằng, một chiếc áo ngực đẹp và an toàn trước tiên phải vừa vặn size ngực người mặc. Hà Giang tâm sự: “Từ khi dậy thì, mẹ đã đưa tôi đi đo size vòng 1. Rất nhiều bạn nữ hay mặc áo ngực không vừa, dẫn đến tình trạng áo quá to hoặc quá nhỏ khiến vòng một rơi vào tình trạng hoặc không liên quan đến áo, hoặc bị chèn ép trông rất phản cảm. Áo ngực vừa dây lưng sẽ không tạo thành ngấn. Nếu dây lưng quá chặt hằn ngấn ra ngoài áo, trông rất xấu mà còn tạo thành nếp nhăn ở vùng dưới nách và lưng. Sau này, khi tăng hay giảm cân đều khiến da vùng đó có vấn đề”.

Á khôi Hà Giang cho rằng, việc mặc áo đệm quá dày cũng không tốt cho vòng 1.
Á khôi Hà Giang cho rằng, việc mặc áo đệm quá dày cũng không tốt cho vòng 1.

Giang chia sẻ thêm: "Một lời khuyên dành cho các bạn nữ khi chọn quả, không nên chọn đệm mút quá dày, sẽ gây bí và làm nhũ hoa bị thâm. Mặc đệm quá to khiến người đồ sộ, dày lên trông mập mạp bất thường. Với những cô nàng "bánh đúc", càng không nên đệm dày, chỉ nên mặc loại nâng, nhưng cũng không nên mặc mỏng trông rất cò hương. Vẻ đẹp của một cặp tuyết lê phải thật sự cân đối với hình thể sắc vóc.

Các bạn nữ cũng chỉ nên mặc mút thông thường thôi, vừa thoáng, lại an toàn vệ sinh. Với các áo ngực có chứa túi, tôi nghĩ túi thảo dược mát xa cũng là một lựa chọn có thể tham khảo cho sức khoẻ, nhưng nên chọn những nhãn hàng uy tín và tư vấn chuyên nghiệp".

Theo Hà Giang, không nên lạm dụng silicon vì mặc quá nhiều silicon sẽ gây bí và vô tình lực nâng ép nhiều khiến ngực bị chảy, nhão, xệ. Ít người để ý đến dây áo nhưng nên chọn các loại dây có độ dài vừa đủ, độ dai vừa, tránh khiến vùng vai và bả vai bị đè, hằn, ảnh hưởng đến dây thần kinh. Mặc lâu có thể gây mỏi cổ, vai, gáy. Chị em nên quan tâm đến những chi tiết nhỏ này và chú trọng việc chọn lựa áo ngực sẽ mang đến sự tự tin và khoẻ đẹp lâu dài.

Theo Kiến thức