Cặp song sinh ở Vĩnh Phúc cùng tốt nghiệp sớm và xuất sắc Trường ĐH Ngoại thương

18/04/2023 06:46
Trịnh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Không chỉ cùng tốt nghiệp loại xuất sắc, hai chị em Thanh Minh và Thu Huyền còn đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu toàn khoá học của Trường Đại học Ngoại thương.

Trong số hơn 1.300 tân cử nhân có mặt tại Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương hồi đầu tháng 4/2023, cặp song sinh Trần Thanh Minh và Trần Thu Huyền gây chú ý khi được xướng tên trong danh sách 20 sinh viên tiêu biểu toàn khóa học.

Dưới hàng ghế người thân cùng tham dự, bố mẹ và em trai của cặp song sinh (từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội dự lễ tốt nghiệp) rất xúc động và tự hào khi chứng kiến giây phút hai chị em cùng được vinh danh.

Thanh Minh (trái) và Thu Huyền trong Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC
  • Thanh Minh (trái) và Thu Huyền trong Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

  • “Chúng em đã từng nghĩ việc cùng tốt nghiệp xuất sắc khó lắm, mình không làm được đâu, vì trong trường cũng rất nhiều sinh viên giỏi. Nhưng từ sâu thẳm trong suy nghĩ, chúng em lúc nào cũng cố gắng, khao khát và mong đạt được kết quả tốt, được đứng trong giờ phút vinh danh. Và rồi chúng em đã làm được”, Huyền tâm sự.

    Thanh Minh và Thu Huyền chung ước mơ đỗ Trường Đại học Ngoại thương từ những năm học cấp hai. Sau khi đỗ vào Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế của trường, cả hai được chia về những lớp khác nhau. Minh học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, còn Huyền theo chuyên ngành Thương mại quốc tế. Đặt mục tiêu từ sớm và cùng nhau kiên trì cố gắng, hai chị em hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, lần lượt đạt điểm GPA toàn khóa là 3.93 và 3.87/4.0.

    Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cả hai cho biết chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi học cùng nhau từ bé đến lớn. Thanh Minh nói cả hai luôn đồng hành giống như những người bạn tri kỷ, cùng nhau san sẻ mọi áp lực, khó khăn trong cuộc sống.

    Còn cô em Thu Huyền lại thấy đây là điểm thú vị bởi luôn được thầy cô, bạn bè trong lớp nhớ đến, nhắc tới vì hai chị em là một cặp song sinh. Hai tân cử nhân thậm chí còn đặt mục tiêu sẽ tiếp tục học thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

    Gia đình chung vui cùng hai chị em trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC
  • Gia đình chung vui cùng hai chị em trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC

  • Khi học đại học, hai chị em đều có mong muốn làm cán sự lớp. Cả hai nhận thấy khi xung phong đảm nhận các vị trí như lớp trưởng hay nhóm trưởng, bản thân sẽ có thêm tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao độ, từ đó sẽ chú tâm đến việc học hơn.

    “Hồi đầu năm thứ hai đại học, em học 7 môn thì được làm lớp trưởng đến 5 môn (các lớp phân theo môn do đăng ký học tín chỉ)”, Minh nhớ lại.

    Có được thành tích như ngày hôm nay, cả hai đã không ngừng nỗ lực và làm tốt nhất có thể trong mọi công việc được giao. Khi gặt hái được một thành tích nhỏ, hai em sẽ đặt ra những mục tiêu lớn hơn và từng bước tiến đến những thành tích lớn hơn nữa.

    “Ngay từ năm thứ nhất chúng em đã cố gắng để đạt điểm A trong từng môn học. Sau đó là kế hoạch để đạt điểm GPA xuất sắc. Tiếp đó cả hai cùng phấn đấu để được vinh danh là sinh viên tiêu biểu tại lễ tốt nghiệp”, Huyền cho hay.

    Việc học của hai chị em có nhiều thuận lợi bởi có thể thường xuyên chia sẻ giáo trình, tài liệu và kinh nghiệm cá nhân cho người còn lại. Mỗi mùa thi, cả hai chia nhau làm đề cương chi tiết từng môn học. Ngoài ra, hai em còn có một nhóm học tập: đăng ký môn học cùng lớp, giúp đỡ nhau ôn thi, làm bài tập rồi gửi vào nhóm chung để kiểm tra chéo. Huyền đánh giá việc có nhiều “bạn cùng tiến” giúp hai chị em có động lực lớn hơn trong học tập.

    Trần Thị Thu Hiền, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 và là một người bạn thân thiết của hai chị em nhận xét: “Minh và Huyền là minh chứng rõ ràng cho việc nếu mình nghiêm túc, chỉn chu và hết mình với mọi việc thì sẽ thu về thành quả tương xứng. Em học cùng Minh và Huyền nhiều lớp tín chỉ, làm việc nhóm cùng nhau, hai bạn đều có phong cách làm việc rất chủ động và đáng tin cậy".

    Thu Hiền (giữa) cùng hai chị em Thanh Minh và Thu Huyền đều được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khoá học của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Thu Hiền
  • Thu Hiền (giữa) cùng hai chị em Thanh Minh và Thu Huyền đều được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khoá học của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Thu Hiền

  • Tại môi trường có nhiều sinh viên tài năng như Trường Đại học Ngoại thương, cả hai biết có rất nhiều sinh viên khoá trước gặt hái được thành công từ rất sớm. Thay vì đặt áp lực lên bản thân, hai em chủ động tìm hiểu xem họ đã làm gì để có được những thành công đó và tham gia các hoạt động có liên quan để đạt được kết quả tương tự.

    Huyền nhớ nhất kỷ niệm hai chị em cùng làm diễn giả tại toạ đàm "?+ Thành công theo cách riêng của bạn" do Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Ngoại thương) tổ chức năm 2021. “Vì hai chị em không đặc biệt xuất chúng, phải trải qua nhiều cố gắng, có cả khó khăn, thất bại mới đạt được những thành tích trong học tập. Vậy nên chúng em hy vọng câu chuyện của mình đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn sinh viên khác”, Huyền nói.

    Thanh Minh hiện đang bắt đầu làm việc tại một ngân hàng. Dù công việc chuyên môn không hoàn toàn trùng với ngành đã học, nhưng em cho hay, thời gian học đại học đã giúp em nhiều kỹ năng cần thiết trong công việc. Đó là sự chủ động, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

    Còn ở vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng tại một công ty truyền thông quảng cáo của Thu Huyền, em cho rằng hơn một tấm bằng xuất sắc, những năm tháng đại học đã cho em thấy rõ tinh thần “không gì là không thể”, cũng như minh chứng cho việc “khi kiên trì, sẽ đạt được kết quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra”.

    Thành tích của Trần Thanh Minh:

    • 5 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Ngoại thương

    • Học bổng của 3 doanh nghiệp: NITORI 2021, Vietcombank 2022, MBBank 2022

    • Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2021, cấp trường các năm 2021 và 2022

    • Top 10 Đảng viên xuất sắc trong học tập và rèn luyện của Chi bộ Sinh viên 2, Trường Đại học Ngoại thương năm 2022

    • Đại biểu tại hội nghị IVMUN 2020, FTU Model United Nations 2020 và Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục FIHE 2021

    • Đồng tác giả bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế VIID 2022, tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Woosong (Hàn Quốc)

    Thành tích của Trần Thu Huyền:

    • 6/6 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Ngoại thương

    • Học bổng doanh nghiệp: LOTTE 2021, Vietcombank 2022

    • Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2022, cấp trường ba năm liên tiếp 2020, 2021, 2022

    • Đồng tác giả bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế VIID 2022, tổ chức bởi của Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Woosong (Hàn Quốc)

    • Đồng tác giả bài viết được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế năm 2021 và 2022.

    Trịnh Trang