Xạ thủ Phạm Quang Huy: Trong thể thao, không được phép ngủ quên trên chiến thắng

27/03/2024 06:26
Thi Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Xạ thủ Phạm Quang Huy luôn rèn luyện cách để giữ trạng thái tâm lý vững vàng khi đứng dưới sàn đấu và xem những gì đã đạt được là thành công trong quá khứ.

Phạm Quang Huy, sinh năm 1996, quê Hải Phòng là vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023, đồng thời cậu cũng là 1 trong 10 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Xạ thủ Phạm Quang Huy khiến nhiều người ngưỡng mộ với loạt thành tích ấn tượng đã đạt được.

Năm 2016, Phạm Quang Huy giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải Vô địch trẻ quốc gia 2016, 1 huy chương bạc cá nhân, 2 huy chương vàng đồng đội tại Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á 2016.

Từ năm 2017, Quang Huy liên tục tham dự các giải đấu quốc tế như: Cúp bắn súng thế giới; Giải Vô địch súng hơi châu Á; Giải Vô địch châu Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội thể thao châu Á (Asiad)…

Năm 2017, chàng trai Hải Phòng xuất sắc giành danh hiệu kiện tướng quốc gia môn bắn súng; giành 4 huy chương Vàng; 5 huy chương đồng Giải trẻ vô địch quốc gia; 1 huy chương đồng Giải tay súng xuất sắc quốc gia.

Năm 2022, cậu tiếp tục giành huy chương vàng nội dung 10 mét súng ngắn hơi đồng đội nam tại SEA Games 31.

File_000.png
Xạ thủ Phạm Quang Huy. Ảnh: NVCC.

Có thể nói, thành công ghi dấu ấn nhất trong sự nghiệp thể thao của Phạm Quang Huy chính là tấm huy chương vàng bắn súng nội dung 10 mét súng hơi cá nhân nam và huy chương đồng bắn súng nội dung 10 mét súng hơi đồng đội tại Đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) hồi tháng 9/2023. Bên cạnh đó, Huy cũng giành tấm huy chương đồng nội dung 10 mét súng ngắn hơi đồng đội nam Giải vô địch châu Á 2023.

Xem những gì đã đạt được là thành công trong quá khứ để tiến tới mục tiêu tiếp theo

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, xạ thủ Phạm Quang Huy bày tỏ cảm xúc vui mừng khi nhận được danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc và giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Danh hiệu “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc” là phần thưởng cao quý mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam trao cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc và các huấn luyện viên có vận động viên thi đấu đạt thành tích cao trong năm được các nhà báo thể thao trên toàn quốc bầu chọn. [1]

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Văn hóa nghệ thuật; Quản lý hành chính Nhà nước. [2]

“Đây là một vinh dự đáng quý đối với một vận động viên trẻ như tôi và cũng là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày, từ thi đấu đến phát triển bản thân, trở thành người xuất sắc như bố, mẹ và các huấn luyện viên đã dẫn dắt tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Kết quả của tôi chỉ là một phần rất nhỏ so với những thành tích của nhiều người đi trước. Nhưng tôi vui khi mình đóng góp được thành tích cho bắn súng nước nhà. Tôi mong rằng trong tương lai nền thể thao nước nhà sẽ có thêm nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa”, Quang Huy bày tỏ.

23.jpg
Quang Huy luôn tâm niệm, trong thể thao, nếu ngủ quên trên chiến thắng sẽ không thể đi xa. Ảnh: NVCC.

Chàng xạ thủ trẻ cho biết, một ngày tập luyện của cậu thường bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 2 giờ đến 4 rưỡi chiều. Bên cạnh đó, mỗi ngày Huy đều dành khoảng 30 - 45 phút để tập thể lực. Phạm Quang Huy cũng đặt ra cho mình mục tiêu theo đuổi sự nghiệp bắn súng lâu dài, hiện cậu đang theo học Khoa Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh). Dù lịch trình khá bận nhưng Huy luôn dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc học trực tuyến.

Quang Huy đưa ra lời khuyên: “Việc sắp xếp thời gian hợp lý và cân bằng giữa tập luyện - học tập - cuộc sống là điều vô cùng quan trọng. Tôi cũng chú trọng việc nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc để có được trạng thái minh mẫn, tỉnh táo. Bắn súng là bộ môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ”.

Bên cạnh đó, theo Huy, điều khó khăn của các xạ thủ là mang được thành tích tập luyện vào thi đấu. Ngoài ra, áp lực phải thành công cũng là thử thách lớn với họ. Suốt nhiều năm qua, Huy luôn rèn luyện cách để giữ trạng thái tâm lý bình tĩnh, vững vàng khi đứng dưới sàn đấu. Đồng thời, Huy xem những gì đã đạt được là thành công trong quá khứ, là món quà khích lệ tinh thần và là động lực để tiếp tục cố gắng chinh phục những mục tiêu mới. Với vận động viên, không được tự mãn nguyện với hiện tại mà cần tập trung rèn luyện và tập luyện.

Tại Asiad 2023, xạ thủ Phạm Quang Huy đã mang tấm huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam kể từ khi bộ môn tham gia Á vận hội năm 1982.

IMG_3875.JPG
Xạ thủ Phạm Quang Huy luôn rèn luyện cách để giữ trạng thái tâm lý bình tĩnh, vững vàng khi ở sàn đấu. Ảnh: NVCC

“Bố mẹ tôi là cựu vận động viên bắn súng, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được tiếp xúc với bộ môn này rồi. Tôi nuôi ước mơ rằng một ngày nào đó khi lớn lên, tôi sẽ đạt được những thành tích mà bố mẹ mình đã đạt được. Trong thi đấu, tôi tập trung hết mình vào kỹ thuật. Với tôi, đó là yếu tố quan trọng nhất”, Huy bộc bạch.

Chia sẻ về mục tiêu hiện tại, Huy bày tỏ, bản thân đang tập luyện cao độ nhất để sẵn sàng bước vào tranh tài vòng loại Olympic Paris 2024 và quyết tâm cao độ giành vé chính thức dự Olympic.

Hiện tại, Huy cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tham dự tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 25/3 đến 5/4, sau đó tham dự Giải vô địch bắn súng thế giới 2024 (đồng thời là vòng loại Olympic) từ ngày 10 đến 21/4 tại Brazil.

Phạm Quang Huy cũng thẳng thắn nhìn nhận thêm, trong thể thao, nếu ngủ quên trên chiến thắng sẽ không thể tiến xa. Cậu đã có những bài tập đặc biệt để sẵn sàng chinh phục những giải đấu sắp tới. Song song với đó Huy luôn không ngừng nghiên cứu, tập luyện và tự kỷ luật với bản thân để tiến xa hơn.

Con “nhà nòi” bộ môn bắn súng

Phạm Quang Huy được sinh ra trong gia đình có truyền thống với bộ môn bắn súng. Bố của cậu là ông Phạm Cao Sơn - một “huyền thoại” trong làng bắn súng Việt Nam. Ông Sơn có nhiều năm hoạt động trong đội tuyển quốc gia với 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 5 huy chương đồng tại các kỳ SEA Games. Ông cũng từng giành danh hiệu vận động viên tiêu biểu năm 1990. Hiện tại, ông Sơn là trưởng bộ môn bắn súng Hải Phòng, huấn luyện viên súng ngắn.

Mẹ của Quang Huy là cựu xạ thủ Đặng Thị Hằng.

IMG_3751.JPG
Gia đình xạ thủ Phạm Quang Huy. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Cao Sơn - Trưởng bộ môn bắn súng Hải Phòng, bố của xạ thủ Phạm Quang Huy, bày tỏ sự xúc động, tự hào trước hành trình và thành tích con trai đã đạt được.

“Năm 2019, Quang Huy chính thức được triệu tập lên đội tuyển bắn súng quốc gia, sau 7 năm rèn luyện và thi đấu ở đội tuyển Hải Phòng. Huy được tiếp xúc với bộ môn này từ bé, qua những lần theo bố mẹ đến sân tập luyện. Trước khi quyết định toàn tâm toàn ý theo đuổi bắn súng, con cũng có nhiều đam mê khác như tin học, tập trượt ván hay một số môn thể thao khác. Đến năm 2012, Huy mới bắt đầu theo đuổi con đường bắn súng chuyên nghiệp. Khi ấy, con vừa học văn hóa, vừa luyện tập”, ông Phạm Cao Sơn nhớ lại.

Cũng theo ông Sơn, những ngày đầu mới “ăn cơm đội tuyển quốc gia”, Huy từng gặp phải áp lực khi phải nghe rất nhiều so sánh như “con phải giỏi như bố mẹ”, “con của vận động viên bắn súng thì phải khác biệt”... Những lời nói vô tình này bỗng trở thành nguồn cơn căng thẳng, khiến Huy rơi vào trạng thái tâm lý mệt mỏi.

Lúc đó, với kinh nghiệm của một vận động viên đi trước cũng như tình yêu thương của người bố, ông Sơn hết lời an ủi, khích lệ tinh thần của Huy qua những cuộc điện thoại. Ông Sơn kể: “Tôi nói với Huy rằng, con hãy cứ yên tâm rèn luyện, con có bố mẹ là vận động viên bắn súng, cùng chuyên môn thì cũng có những cơ hội thuận lợi cho con. Điều quan trọng nhất là con phải tự mình vượt qua những áp lực từ lời nói của mọi người, rèn luyện bản lĩnh, sự điềm tĩnh, vững vàng cần có một vận động viên bắn súng. Tất nhiên, không phải cứ vượt qua là được phép lơ là, chểnh mảng bởi luôn luôn có những chướng ngại vật với vô vàn hình thức khác nhau. Sau đó thì Huy lấy lại được tinh thần và cũng có sự trưởng thành nhất định”.

Cựu vận động viên bắn súng Phạm Cao Sơn cũng gửi gắm tâm tư đối với bộ môn này: “Bắn súng là một bộ môn khá trầm lặng, không có đội ngũ người hâm mộ đông đảo như bóng đá, đó cũng là một thiệt thòi đối với các vận động viên. Tôi hy vọng trong thời gian tới, bắn súng sẽ trở thành môn thể thao được nhiều người biết đến và dành sự quan tâm nhiều hơn nữa”.

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://dangcongsan.vn/the-thao/ton-vinh-cac-van-dong-vien-huan-luyen-vien-tieu-bieu-661837.html

[2]: https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/guong-sang/cong-bo-10-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2023

Thi Thi