Xin đừng "chợ hóa" nhà trường

Xin đừng "chợ hóa" nhà trường
GDVN- Không nói đến những tốn kém để lo chạy trường, chỉ tính đến vấn đề xã hội thôi cũng đủ làm những ai quan tâm đến giáo dục phải giật mình.

Thế nào là trường tốt, lớp tốt?

Thế nào là trường tốt, lớp tốt?
(GDVN) - Những người có quyền, có tiền, thích “danh hão”, muốn con mình học trong những ngôi trường “danh tiếng”, nên thích “chạy”.

Cuộc đua chạy lớp đầu năm của giáo viên

Cuộc đua chạy lớp đầu năm của giáo viên
(GDVN) - Phải “đầu tư” để được đứng lớp “ngon”, nên việc giáo viên bộ môn giở đủ “ngón nghề” để “động viên” học sinh tham gia học thêm, học kèm là điều tất yếu.

Những chiêu... chạy trường

Những chiêu... chạy trường
(GDVN) - Nhiều người ở địa bàn khác nhưng vẫn tìm mọi cách để xin con em mình vào được những trường có tăm tiếng ở thành phố, thị xã thì mới yên tâm.

Luận bàn về “chạy” trong trường học

Luận bàn về “chạy” trong trường học
(GDVN) - Nhận tiền không phải bằng mồ hôi công sức của mình mà bằng vị trí công tác thì chữ thầy chỉ được nhắc trước mặt còn sau lưng người ta gọi lão ấy, thằng cha ấy.

Tham nhũng trong giáo dục: Ai là thủ phạm?

Tham nhũng trong giáo dục: Ai là thủ phạm?
(GDVN) - Ở Việt Nam, nhiều người nhìn nhận chính phụ huynh và sinh viên là những chủ thể tạo nên tham nhũng. Trên thực tế đây là loại tham nhũng đặc biệt vì dù thiệt hại vật chất không lớn nhưng thiệt hại vô hình thì khó có thể xác định.