GDVN- Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang: "Sử dụng bằng giả, trình độ giả để leo cao, chui sâu vào bộ máy nhà nước hòng thu lợi cho bản thân là không thể chấp nhận".
(GDVN) - Khi nào chúng ta có văn hóa từ chức? Bao giờ sẽ có lãnh đạo nhận trách nhiệm và văn hoá từ chức nhất là những chuyện của ngành đường sắt trong thời gian qua.
(GDVN) - Những phát ngôn gây tranh cãi của ông Phan Đăng Long, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội không chỉ làm nóng các cuộc họp báo mà còn gây bão dư luận.
(GDVN) - Dù Phó Chủ tịch Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn đã có chỉ đạo làm rõ có hay không việc 8 cây muỗm gần nghìn tuổi chết đói, chết khát, chết vì nhiễm độc, nhưng...
Đa số thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế thống nhất đề nghị không tái bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Minh Quang do mắc sai phạm. Ông Cao Minh Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2007, nhiệm kỳ 5 năm.
(GDVN) - “Đồng chí Thanh, trưởng công an quận Đồ Sơn không biết việc này, lúc nãy điện thoại nói với tôi: “Mẹ em mất, em đã buồn rồi. Nhận được tin này em càng buồn hơn nữa”.
Tại cuộc họp kiểm điểm đảng viên Cao Minh Quang sáng 16-2, có 2/9
thành viên dự họp đề nghị kỷ luật ở mức khiển trách, 2 đề nghị cảnh cáo,
4 đề nghị cách chức Uỷ viên thường vụ Đảng bộ Bộ Y tế và 1 đề nghị mức
kỷ luật cao nhất là khai trừ đảng.
Chiều 10.2, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng
bộ y tế để thông báo một số kết quả xác minh về những nội dung tố cáo
liên quan đến Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sau khi xem xét kết luận tố cáo đối với một đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế thuộc diện Ban Bí thư quản lý đã có kết luận vi phạm.
(GDVN) - "Đối với trường hợp này thì cần phải bị kỷ luật Đảng, cách mọi chức vụ đang giữ. Tôi tin rằng các cơ quan trung ương sẽ rất công tâm và xử lý nghiêm"