Hải quan Hà Nội nói về kinh nghiệm cắt đầu mối, giảm lãnh đạo

29/08/2018 08:45
Đỗ Thơm
(GDVN) - Theo đó, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã giảm được 18 đội, 17 đội trưởng và 18 đội phó thôi giữ chức vụ.

Thông tin này được ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trao đổi tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 28/8.

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết, triển khai Quyết định 297/QĐ-TCHQ ngày 6/2/2018 của Tổng cục trưởng, Cục Hải quan Hà Nội đã giảm 18 đội, 17 đội trưởng và 18 đội phó thôi giữ chức vụ.

Theo đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm việc này. Bởi vì Hà Nội là địa phương có lực lượng cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Trường Giang phát biểu tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội. (Ảnh:N.Huyền)
Ông Nguyễn Trường Giang phát biểu tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội. (Ảnh:N.Huyền)

"Có những cán bộ chỉ còn vài tháng là đủ tuổi nghỉ hưu.

Vì thế chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ riêng từng cán bộ xem nguyện vọng của anh em như thế nào?

Chúng tôi giải quyết tối đa nguyện vọng cho phù hợp với năng lực.

Điều này cũng được thống nhất trong toàn bộ lãnh đạo các cấp. Do đó, anh em hết sức yên tâm”, ông Giang nói. 

Ông Giang nhấn mạnh, thời gian tới Hải quan Hà Nội tiếp tục tinh giản, sắp xếp lại những chỗ nào không còn phù hợp theo hướng chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Thông tin thêm về các mặt hoạt động chung 8 tháng đầu năm, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, thực hiện năm “Kỷ cương hành chính – Tinh gọn bộ máy”, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã làm thủ tục cho hơn 675 nghìn tờ khai. Tổng kim ngạch đạt 20,51 tỷ USD.

Làm Thủ tục cho hơn 4,45 triệu lượt hành khách và gần 40 nghìn chuyến bay.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12,8 nghìn tỷ đồng.

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội cũng chủ động phối hợp với các đơn vị hữu quan tích cực đẩy mạnh công tác kiểm soát buôn lậu và đạt được những kết quả khả quan.

Trong 8 tháng đầu năm, đã phát hiện, xử lý 490 vụ vi phạm, trong đó: 478 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng tiền phạt thu ngân sách 7,3 tỷ đồng; 6 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 6 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, nổi bật là vụ phát hiện lô hàng khoảng hơn 26 nghìn viên ma túy.

Bên cạnh đó, Hải quan Hà Nội đã kiểm tra sau thông quan 814/930 doanh nghiệp. 

Thời gian qua, Hải quan Hà Nội cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ và đạt được hiệu quả tích cực.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, ông Nguyễn Trường Giang cho hay, Cục Hải quan Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi.

Cùng với đó, Cục Hải quan Hà Nội sẽ tập trung quyết liệt, thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu.

Hải quan Hà Nội nói về kinh nghiệm cắt đầu mối, giảm lãnh đạo ảnh 2Gần 90% số người được tinh giản biên chế là thuộc diện về hưu sớm

Trong đó, triển khai 1 chuyên đề về vận chuyển xì gà qua đường hàng không và 1 chuyên án qua đường hàng không về sản phẩm động vật hoang dã.

“Hải quan Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các phần mềm quản lý giám sát tự động, hệ thống một cửa hàng không.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra nhằm phòng ngừa sai phạm, chú trọng việc thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử của công chức”, ông Nguyễn Trường Giang cho biết.

Đỗ Thơm