Chưa có điểm tốt nghiệp, ĐH Y Hà Nội đã công nhận trúng tuyển, Vụ GDĐH nói gì?

08/07/2023 06:31
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc các trường đại học công bố kết quả xét tuyển thẳng vào thời điểm này là phù hợp với quy định của Bộ về lịch trình xét tuyển đại học năm 2023.

Mới đây, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú đã ký Quyết định số 2643/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng vào trường này năm 2023.

Theo đó, Trường Đại học Y Hà Nội công nhận 129 thí sinh trúng tuyển. Cụ thể số lượng trong các ngành như sau: Y khoa có 108 thí sinh; Răng hàm mặt có 8 thí sinh; Y khoa phân hiệu Thanh Hóa có 7 thí sinh; Kỹ thuật Xét nghiệm y học 2 thí sinh.

Các ngành khác như: Y học cổ truyền; Điều dưỡng chương trình tiên tiến; Kỹ thuật phục hồi chức năng và Khúc xạ nhãn khoa, mỗi ngành có 1 thí sinh trúng tuyển thuộc diện này.

Đồng thời, Quyết định nói trên cũng công nhận 2 thí sinh thuộc đối tượng đã học 1 năm tại Trường dự bị Đại học dân tộc đã trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023. Ảnh: Website nhà trường

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023. Ảnh: Website nhà trường

Ngay sau khi Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định này đã dấy lên nhiều ý kiến băn khoăn. Dư luận cho rằng, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tức là thí sinh vẫn chưa biết mình có đỗ tốt nghiệp hay không thì việc Trường Đại học Y Hà Nội công bố quyết định trúng tuyển liệu có đúng quy định?

Trước thông tin này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 7/7, ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, việc các trường đại học công bố kết quả xét tuyển thẳng vào thời điểm này là phù hợp với quy định của Bộ về lịch trình xét tuyển đại học năm 2023.

Vị này nhấn mạnh thêm: "Những em có tên trong danh sách trúng tuyển nói trên không có nghĩa là thí sinh đó đã chính thức trúng tuyển".

Qua đó, ông Phạm Như Nghệ lưu ý: "Để được nhận quyết định chính thức trúng tuyển, các trường phải tiếp tục thực hiện nhiều khâu trong quá trình xét; trong đó có khâu xác nhận nhập học được kéo dài hơn 1 tháng sau khi các em đã có kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau đó, các em còn phải nhập học, chỉ khi nhập học thì mới là chính thức trúng tuyển".

Liên quan đến sự việc nói trên, phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ với Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội để tìm hiểu rõ thêm thông tin nhưng không nhận được sự phản hồi.

Tại Điều 5, Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non nêu:

1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:

a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Trung Dũng