Ngày 8/3, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp diễn ra tại Hà Nội. Với khoảng 320 gian tư vấn, quy tụ hàng trăm trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, cùng nhiều hoạt động tư vấn, trải nghiệm và giao lưu sôi nổi, sự kiện được ví như “siêu Chủ nhật” trong chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm nay.
Đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần có chiến lược lựa chọn phù hợp
Chia sẻ lời khuyên tới các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa cho hay, thí sinh nên xác định ngành học phù hợp trước khi lựa chọn cơ sở đào tạo. Bởi lẽ, nếu chỉ chọn trường mà không phù hợp với ngành nghề bản thân yêu thích, thì khi gặp khó khăn trong quá trình học tập, sinh viên dễ mất động lực và nảy sinh tâm lý chán nản. Ngược lại, khi theo đuổi đúng ngành nghề phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân, các em sẽ có động lực để vượt qua những thách thức, trở ngại trên hành trình học tập và phát triển công việc.
Mặt khác, dù lựa chọn phương thức xét tuyển nào, thí sinh vẫn cần tập trung đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bởi đây là cơ sở quan trọng giúp mở rộng cơ hội vào các ngành nghề và trường đào tạo mong muốn. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành một số điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh, vì vậy thí sinh cần tìm hiểu kỹ các điểm mới để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lưu Diễm.
Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, kết quả học tập của cả ba năm trung học phổ thông đều được sử dụng trong quá trình xét tuyển, góp phần bảo đảm tính công bằng và phản ánh toàn diện năng lực của thí sinh. Bên cạnh đó, nếu như những năm trước thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng, thì năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Do đó, việc cân nhắc và sắp xếp thứ tự nguyện vọng một cách hợp lý là yếu tố rất quan trọng.
Cũng tại chương trình, trước ý kiến của phụ huynh còn lo ngại rằng xã hội vẫn coi trọng bằng đại học hơn cao đẳng, Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho rằng, trên thực tế, con đường học vấn không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công. Có thể thấy, bậc học không quyết định thành công. Điều quan trọng là mỗi người cần lựa chọn hướng đi phù hợp với sở thích và sở trường của mình.
Theo thầy, các trường cao đẳng hiện nay đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, với khoảng 70% thời lượng dành cho thực hành và 30% cho lý thuyết, đồng thời gắn chặt với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Nhờ vậy, cơ hội việc làm của người học khá rộng mở. Nhiều sinh viên thậm chí đã có việc làm và được trả lương ngay trong thời gian học nhờ chương trình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp.
Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có học viên nhận mức lương từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi tháng khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp. Hơn nữa, nhà trường hiện có khoảng 1000 suất học bổng do các doanh nghiệp đối tác tài trợ dành cho sinh viên. Những học sinh nhận học bổng này sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt quá trình học tập.
Do đó, thay vì quá băn khoăn giữa việc học cao đẳng hay đại học, học sinh nên dành thời gian tìm hiểu nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực và năng khiếu của bản thân. Bởi lẽ, không phải cứ có bằng đại học là dễ xin việc. Điều quan trọng là người trẻ có đủ năng lực và kỹ năng để sẵn sàng bước vào nghề mình lựa chọn.
Trong bối cảnh thực hiện sáp nhập và tinh gọn hệ thống, cơ hội việc làm có bị thu hẹp?
Trước trăn trở của phụ huynh và học sinh về việc trong xu hướng sáp nhập các cơ quan báo chí hiện nay thì liệu cơ hội việc làm của ngành Báo chí có bị thu hẹp hay không, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, việc tinh gọn bộ máy và sáp nhập các cơ quan báo chí truyền thông đang diễn ra rất mạnh mẽ theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống báo chí. Tuy nhiên, đây không phải là xu hướng của riêng lĩnh vực này mà đang diễn ra ở nhiều ngành nghề, cơ quan và tổ chức khác nhau.
Quá trình này có thể làm giảm số lượng đầu mối cơ quan báo chí, từ đó phần nào tác động đến cơ hội việc làm của một bộ phận nhân sự trong ngành. Dù vậy, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng ngày càng gia tăng và đa dạng. Khi lượng thông tin trên không gian mạng ngày càng lớn và phức tạp, vai trò của những nhà báo chuyên nghiệp trong việc kiểm chứng, chọn lọc và cung cấp nguồn tin chính xác, có giá trị cho xã hội càng trở nên quan trọng.
Từ góc độ này, chúng ta cần nhìn nhận rằng, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực báo chí - truyền thông không chỉ giới hạn trong các cơ quan báo chí truyền thống mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như truyền thông đa phương tiện, báo chí dữ liệu hay sản xuất nội dung trên các nền tảng số. Vì vậy, những học sinh thực sự có đam mê, mong muốn theo đuổi nghề báo vẫn có nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh truyền thông đang chuyển dịch mạnh mẽ hiện nay.
Xu hướng xây dựng chương trình đào tạo bắt nhịp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Chia sẻ với phóng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học CMC cho biết: Năm 2026, nhà trường triển khai nhiều điều chỉnh trong chiến lược tuyển sinh và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh tích hợp công nghệ và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, điểm nhấn quan trọng trong định hướng đào tạo của nhà trường là tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ chương trình học. Trong bối cảnh phát triển AI và chuyển đổ số đang tác động sâu rộng tới hầu hết các lĩnh vực, cơ sở đào tạo đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên năng lực số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay trong quá trình học tập. Không chỉ đối với khối ngành Công nghệ thông tin và máy tính, sinh viên còn có nhiều kiến thức nền tảng tiếp cận ứng dụng AI thuộc các lĩnh vực như Ngân hàng, Nông nghiệp hay giải quyết các vấn đề xã hội. Qua đó, sinh viên có thể tham gia các dự án thực tiễn ngay từ khi trên giảng đường.
Cùng với đó, năm nay Trường Đại học CMC mở thêm khối ngành Báo chí - Truyền thông với hai chương trình đào tạo gồm Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng. Ngoài ra, các hệ thống trợ giảng công nghệ số được đưa vào hỗ trợ bài giảng, giúp sinh viên tương tác, thực hành và thực hiện bài tập được thuận tiện ngay trên nền tảng số. Với lợi thế nhà trường thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia thực tập tại các dự án của doanh nghiệp và tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, kết hợp học tập với trải nghiệm thực tế, được kỳ vọng giúp sinh viên sớm thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.
Nhằm hỗ trợ người học và gia đình, năm nay, nhà trường tiếp tục giữ ổn định mức học phí như năm trước, ở mức trung bình trong khối các trường đại học tư thục. Đồng thời, cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng cùng chương trình tặng máy tính bảng cho tất cả tân sinh viên nhập học nhằm khuyến khích và thu hút sinh viên có thành tích học tập tốt. Trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học CMC dự kiến tuyển sinh tại hai cơ sở với tổng chỉ tiêu 2.300 sinh viên cho 19 ngành và chương trình đào tạo, trong đó cơ sở Hà Nội tuyển 1.800 chỉ tiêu và cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 500 chỉ tiêu.
Theo đó, thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển với 4 phương thức tuyển sinh linh hoạt như sau: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Trường Đại học CMC (CMC–TEST) năm 2026; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông với điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên và đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cộng điểm ưu tiên (nếu có); Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học CMC.
Trong khi đó, tại Học viện Chính sách và Phát triển - trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị và chính sách phát triển, năm 2026 nhà trường có tổng 2550 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo.
Đặc biệt, năm nay ngành Quản lý nhà nước tuyển sinh 100 chỉ tiêu, mở ra cơ hội lớn cho các thí sinh mong muốn theo đuổi đam mê về quản lý nói chung và quản lý nhà nước nói riêng.
Năm nay, nhà trường áp dụng các phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả bài thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội hoặc kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.