Cô giáo THCS Văn Phú 'kêu cứu' vì bị HS xúc phạm, Huyện Sơn Dương chỉ đạo gì?

05/12/2023 15:08
Phạm Thi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Văn Phú có hành vi ngỗ ngược, thiếu tôn trọng đối với giáo viên gây phẫn nộ dư luận.

Tối 4/12 video ghi lại cảnh cô giáo Trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị học sinh quây kín vào góc tường, liên tục chửi bới và có hành vi thiếu tôn trọng cũng được mạng xã hội lan truyền.

Tạp chí Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản ánh cụ thể của cô N.T.H - giáo viên Âm nhạc, Trường Trung học cơ sở Văn Phú - giáo viên ở trong clip trên - về việc bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, buông lời chửi bới.

Cô giáo "kêu cứu" vì bị học sinh xúc phạm

Theo nội dung phản ánh của cô H., ngày 29/11 vào tiết dạy môn Nghệ thuật tại lớp 7C, cô nhắc nhở hai học sinh đang ngồi ghế đá vào lớp nhưng các em không nghe và nói lời lẽ ngỗ ngược với cô. Mặt khác, một số học sinh khác chạy ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của giáo viên. Thậm chí có em còn mở nhạc và hét to trong lớp mặc cho cô nhắc nhở.

Khi giáo viên viết trên bảng, học sinh xóa, không cho cô dạy. Sau đó các em học sinh bao vây giáo viên, có em vứt khăn lau bảng vào mặt cô, ngoài ra, có em có những hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm cô.

Sau khi hết giờ học sinh không cho cô ra ngoài mà tiếp tục chốt cửa, nhốt cô trong lớp. "Một em học sinh nam lớp 7C dùng vũ lực nhảy lên đạp vào bụng tôi. Các em nam liên tiếp đấm vào người tôi. Sau khi ông bảo vệ nghe được tiếng hét của tôi đã quát các em thì các em ở phía ngoài mới giải tán, lúc đó tôi thoát được ra ngoài. T. và K. lớp 7C và M. lớp 6C vẫn đuổi theo, tiếp tục lấy đất đá, chai nước lọc ném tôi. M., K. và T. cầm quạt múa đập vào tôi, đuổi theo tôi lên gần tới văn phòng nhà trường.

Đến hết tiết 4 cùng ngày, khi tôi vừa dạy ở lớp 6A xong thì các em lớp 7C lại kéo sang, chửi bới với lời lẽ thô tục. Sau đó tiếp tục đóng cửa nhốt cô giáo. Một số em lấy quả tạ cát trong ngăn bàn, lấy dép ném vào tôi. Tôi thấy ngột ngạt, khó thở và ngã ra lớp ngất đi, chân tay tôi co cứng lại. Học sinh lớp 6A chạy đi báo bảo vệ và cô H. thì các em mới mở cửa. Lúc này tôi đã tỉnh lại", nội dung đơn phản ánh nêu.

Cũng theo phản ánh của cô P.T.H, ngày 30/11 cô đã làm đơn về vụ việc lên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Văn Phú. Theo đó, cô H. đã đề nghị Hiệu trưởng tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý nghiêm minh theo quy định.

Nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Văn Phú có hành vi ngỗ ngược đối với giáo viên. Ảnh cắt từ clip.

Nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Văn Phú có hành vi ngỗ ngược đối với giáo viên. Ảnh cắt từ clip.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Sơn Dương chỉ đạo vụ việc

Tối ngày 4/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Văn Dũng - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc. Tuy nhiên theo phân cấp quản lý, sự việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương. "Sở không quản lý trực tiếp nhưng vẫn theo dõi và nắm bắt sự việc. Đến nay, phía Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc", ông Dũng cho hay.

Sáng ngày 5/12, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thông tin đến phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam: "Qua công tác theo dõi, nắm thông tin trên địa bàn có sự việc nhóm học sinh tập trung gây rối, có hành vi xúc phạm giáo viên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, Công an huyện, các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết sự việc theo quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương kết quả giải quyết trước ngày 6/12".

Trưa cùng ngày, ông Bùi Xuân Lượng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú cho biết, sự việc xảy ra tại lớp 7C, Trường Trung học cơ sở Văn Phú. Cô giáo trong đoạn clip dạy môn Âm nhạc.

Ông Lượng nhận định sự việc này xuất phát từ cả hai phía. Theo ông, giáo viên này nhiều lần có phát ngôn "chợ búa", không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh. Cô giáo này cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này.

Uỷ ban nhân dân xã Văn Phú đã mời cơ quan chức năng, công an huyện Sơn Dương cùng phụ huynh những học sinh liên quan trong vụ việc nêu trên đến trường làm việc. Tạm thời phạt học sinh viết bản kiểm điểm vì cô giáo vắng mặt trong buổi làm việc.

"Hôm nay xã và ban giám hiệu sẽ gặp cô giáo để làm rõ sự việc rồi mới có phương án xử lý", ông Lượng thông tin thêm.

Cũng trong hôm nay, ông Hoàng Việt Phương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Phạm Thi