Kể từ ngày 1/7, chính quyền địa phương được tổ chức theo mô hình 2 cấp, từng phường, xã càng trở thành mắt xích quan trọng trong guồng máy phục vụ nhân dân. Trong đó, lực lượng công an cấp xã tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, gắn bó chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Sự phối hợp đồng bộ, sát sao ấy chính là nền tảng để bộ máy mới vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.
Để tìm hiểu về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm tại cơ sở từ khi công an xã đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với Thiếu tá Đỗ Đình Chung - Phó Trưởng Công an xã Chương Dương (Thành phố Hà Nội).
Tổ phòng chống tội phạm phát huy thế mạnh
Thiếu tá Chung cho biết, trong thời gian vừa qua, Tổ phòng chống tội phạm đã tham mưu Ban chỉ huy Công an xã Chương Dương xây dựng văn bản kiến nghị Uỷ ban Nhân dân xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, thú y để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, môi trường.
Tham mưu cho Ban chỉ huy công an xã về công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện ngăn chặn tội phạm trên địa bàn xã.
Tổ phòng chống tội phạm đã phân công cho từng cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo cán bộ các lĩnh vực, chuyên đề công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...

Cán bộ, chiến sĩ Tổ phòng chống tội phạm đã chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn, mở hồ sơ theo từng lĩnh vực, chuyên đề có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm thực hiện tốt công tác quản lý con người, vụ việc, hiện tượng trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Công an xã Chương Dương còn xây dựng các bài tuyên truyền, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật. Nêu cao trách nhiệm của nhân dân trong công tác tố giác tội phạm trong tình hình mới.
Phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn việc nâng cao ý thức về tố giác tội phạm.
Tổ phòng chống tội phạm đã chủ động nắm tình hình, tổ chức bắt giữ 4 vụ ma tuý. Trong đó có 2 vụ bắt giữ 2 đối tượng có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý; 2 vụ còn lại bắt giữ 2 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.
Phối hợp với tổ cảnh sát trật tự bắt giữ 1 vụ gồm 2 đối tượng có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác, đơn vị đã tiếp nhận 5 tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó trực tiếp thụ lý 3 tin báo, tố giác tội phạm.
Công an xã Chương Dương cũng đã bàn giao 1 tin báo, tố giác tội phạm đến phòng PC01 và 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý đến phòng PC04 (Công an Thành phố) để điều tra.
"Chúng tôi cũng đã xử lý phạt hành chính một vụ về hành vi huỷ hoại đất đai khi đối tượng đổ trộm nước thải và xử phạt 3,5 triệu đồng. Đồng thời, xử phạt hành chính 1 vụ 3 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng lậu. Trong hơn 1 tháng qua, đơn vị đã đưa 9 người đi cai nghiện ma tuý", Phó Trưởng công an xã Chương Dương thông tin.
Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự xã hội
Thiếu tá Đỗ Đình Chung cho hay, hiện Công an xã quản lý 15.788 hộ tương đương 57.524 nhân khẩu. Đơn vị đã tiếp nhận 35 trường hợp thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công.
Công an xã Chương Dương đã quản lý chặt chẽ nhân - hộ khẩu, đặc biệt người tỉnh ngoài và số lao động thời vụ đến tạm trú trên địa bàn; Nắm bắt và quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Thường xuyên bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư đảm bảo luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.
Công an xã Chương Dương treo 15 băng rôn tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
"Kết quả, qua tuyên truyền vận động người dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đơn vị đã tiếp nhận 2 súng, 5 công cụ hỗ trợ (dùi cui cao su và khóa số 8) do nhân dân tự giác giao nộp", Phó Trưởng Công an xã Chương Dương cho hay.
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Về tình hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, qua 21 lượt công tác tuần tra, đơn vị đã phát hiện và nhắc nhở 12 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định; Xử lý lập biên bản 16 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính với 16 trường hợp, số tiền: 3.600.000 đồng.
Hai đợt phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố, chính quyền địa phương để giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường; Bố trí lực lượng tại các điểm giao cắt, cổng trường vào giờ cao điểm; Hỗ trợ phân luồng giao thông trong các đoàn đại biểu, lãnh đạo các cấp đi qua địa bàn quản lý; Tiếp tục thực hiện công tác đăng ký quản lý phương tiện theo đúng quy định.

"Tổ cảnh sát trật tự đã phối hợp các lực lượng của công an xã trực tiếp phát hiện 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 0,283gam ma tuý loại methamphetamine, dụng cụ và túi nilon", Thiếu tá Đỗ Đình Chung chia sẻ.
Về công tác đăng ký quản lý phương tiện, Thiếu tá Đỗ Đình Chung cho hay, đơn vị đã giải quyết cho 207 trường hợp. Trong đó, đăng ký mới mô tô là 131 trường hợp; Sang tên: 4 trường hợp; Thu hồi: 2 trường hợp. Đối với phương tiện ô tô, đơn vị đã đăng ký mới cho 14 trường hợp; Sang tên: 23 trường hợp; Cấp đổi: 12 trường hợp; Thu hồi: 21 trường hợp.
Chia sẻ cảm xúc về dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sắp đến, Thiếu tá Đỗ Đình Chung - Phó Trưởng Công an xã Chương Dương cho hay, cũng như các chiến sĩ trong đơn vị, Thiếu tá Chung cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi được khoác trên mình trang phục của lực lượng công an nhân dân để phục vụ người dân trên tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
"Qua việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, chúng tôi tin sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Chương Dương ngày càng phát triển", Thiếu tá Chung cho hay.