Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

31/01/2020 09:38
AN NGUYÊN
(GDVN) - Trước khi được điều động làm Bí thư quận ủy Hải Châu, ông Triết đang giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 30/1, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh gồm: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Bí thư quận ủy Hải Châu, Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (ảnh phải) được điều động giữ chức vụ Bí thư quận ủy Hải Châu. Ảnh: AN
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (ảnh phải) được điều động giữ chức vụ Bí thư quận ủy Hải Châu. Ảnh: AN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh Văn phòng Thành ủy thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy để điều động đến nhận công tác tại quận ủy Hải Châu;

Chỉ định ông Triết vào Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ quận ủy và giữ chức Bí thư quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Triết sẽ thay ông Nguyễn Thanh Quang được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy.

Đà Nẵng có Chánh Văn phòng Thành ủy mới
Đà Nẵng có Chánh Văn phòng Thành ủy mới

Đồng thời, bổ nhiệm ông Quang giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Cùng ngày, Ban Thường Vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Trần Thắng Lợi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức danh Chánh Văn Phòng Thành ủy Đà Nẵng thay ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa nhận công tác mới.

Ngoài ra, Thành uỷ Đà Nẵng cũng công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng vào ngạch công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ.

AN NGUYÊN