Ngành Thiết kế đồ họa là một ngành học kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, sử dụng các phần mềm chuyên dụng (AI, Photoshop, Indesign, Auto Cad…) để tạo ra các sản phẩm truyền thông trực quan như logo, banner, website, ấn phẩm,... Mục đích để truyền đạt hiệu quả truyền thông cao nhất, phục vụ mục đích kinh doanh hoặc tuyên truyền các hoạt động xã hội.
Vì vậy, ngành Thiết kế đồ họa đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây do nhu cầu và độ kỳ vọng về sản phẩm ngày càng tăng. Điều này tạo ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp ngành thiết kế đồ hoạ hấp dẫn cho sinh viên ngành này
Nhân sự ngành Thiết kế đồ họa liệu có bị AI thay thế?
Thiết kế đồ họa là một trong những ngành "hot", được đông đảo thí sinh lựa chọn theo học trong những năm gần đây. Có thể thấy, đây là ngành học khá đặc thù, đòi hỏi ở người học tư duy sáng tạo cao và sự thay đổi, thích ứng nhanh nhạy để bắt kịp các xu hướng của xã hội.
Tuy nhiên, sự ra đời của AI đã tạo nên không ít lo ngại rằng các nhân sự trong ngành Thiết kế đồ họa sẽ nhanh chóng bị thay thế và đào thải.
Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Võ Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang chia sẻ, trí tuệ nhân tạo phát triển là tất yếu, ngành thiết kế đồ họa sẽ được thúc đẩy phát triển bởi các công cụ mới giúp cho người thiết kế tiết kiệm được thời gian, thúc đẩy công việc nhanh hơn, các nguồn dữ liệu được phong phú hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ vừa là thách thức vừa là cơ hội cho lĩnh vực sáng tạo.
Tư duy sáng tạo và linh hoạt là bản sắc của nhà thiết kế. Chính vì vậy, người làm công tác thiết kế phải biết vận dụng công nghệ để suy nghĩ nhanh, thiết kế nhanh, cho ra sản phẩm nhanh và có chất lượng.
Trước đây, người học sáng tạo phải nỗ lực rất nhiều, vừa trau dồi kỹ năng sử dụng công cụ, vừa thực hiện nhiều công đoạn thủ công để tạo ra sản phẩm thiết kế thì ngày nay, họ đã có sự hỗ trợ từ các công cụ hiện đại, giúp quá trình làm việc trở nên thuận lợi hơn.
Nhìn chung, trước khi AI phát triển, các nhà thiết kế đồ họa phải dành nhiều công sức để hoàn thiện một sản phẩm, từ ý tưởng đến thực thi. Hiện tại, nếu biết ứng dụng công nghệ, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, quá trình thể hiện và hiện thực hóa ý tưởng sẽ được công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp công việc trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn.
Đây cũng chính là lợi thế mà các sinh viên Thiết kế đồ họa cần tận dụng để biến AI thành cánh tay đắc lực cho mình.

Từ đó, các cơ sở đào tạo cần định hướng nghiên cứu, đề xuất những phương án thiết thực giúp sinh viên biết cách tận dụng công nghệ để nó có thể trở thành công cụ giúp các em có nhiều giải pháp hơn trong công việc.
Vì vậy, chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Văn Lang luôn chú trọng học tập thông qua trải nghiệm, ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế.
Ngành thiết kế đồ họa tại trường có 3 chương trình: Chương trình thiết kế đồ họa tiêu chuẩn; Chương trình thiết kế đồ họa đặc biệt dạy bằng tiếng Anh; Chương trình thiết kế đồ họa minh họa chuyên môn sâu vào lĩnh vực minh họa.
Cụ thể, về kiến thức, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng về mỹ thuật, chuyên môn về tư duy thiết kế, kỹ thuật thiết kế đồ họa, khoa học công nghệ trong lĩnh vực thiết kế.
Đồng thời, sinh viên cũng được trang bị nền tảng kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội liên quan đến lĩnh vực thiết kế, cùng với chuyên môn sâu về các mảng như thiết kế đồ họa, thiết kế minh họa, thiết kế trải nghiệm và tương tác, thiết kế truyền thông kỹ thuật số…
Bên cạnh đó, các em cũng được học các kỹ năng mềm và kỹ năng ngành như: Làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng trình bày thảo luận với khách hàng, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tư duy thẩm mỹ, nắm bắt ý tưởng, phác họa nhanh, kỹ năng hình ảnh hóa nội dung ý tưởng…
“Thiết kế đồ họa được biết đến là một ngành nghề đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ. Trí tuệ nhân tạo sẽ không thể thay thế con người về mặt cảm xúc, sự sáng tạo cũng như quá trình lắng nghe, trao đổi với khách hàng.
Vì vậy, điểm quan trọng sinh viên cần chú ý là tư duy sáng tạo, phù hợp, linh hoạt trong thiết kế cũng như đa dạng hóa kỹ năng thẩm mỹ hội họa.
Đồng thời, sinh viên cần phải có cảm thụ thẩm mỹ tốt nhạy bén về công nghệ, các xu hướng phát triển xã hội và có trong mình niềm đam mê, sự nhiệt huyết với nghề để tạo ra nguồn động lực giúp chúng ta thực hiện thiết kế, lên ý tưởng sáng tạo”, thầy Tuấn chia sẻ.
Cơ hội việc làm rộng mở trong môi trường cạnh tranh
Chia sẻ về điểm khác biệt trong chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa tại nhà trường, thầy Tuấn cho biết, trong quá trình học sinh viên được đi trải nghiệm thực tế trong và ngoài nước tùy theo chương trình trong khuôn khổ môn học như: Nghiên cứu vốn cổ truyền thống ở các công trình di sản (chương trình tiêu chuẩn); Nghiên cứu trải nghiệm xu hướng thiết kế nước ngoài (chương trình đặc biệt); Nghiên cứu trải nghiệm ghi chép thực tế bằng hình ảnh (chương trình minh họa).
Bên cạnh đó, nhà trường liên tục cập nhật công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực thiết kế, đây là một điểm mạnh cho chương trình đào tạo và cho sinh viên.
Không chỉ phải cạnh tranh với hàng nghìn nhân lực mới ra trường hàng năm, cử nhân ngành Thiết kế đồ họa còn phải cạnh tranh với sự phát triển không ngừng của AI. Sinh viên rất cần được trao cơ hội thực tập, thực hành liên tục để tích lũy kinh nghiệm khi ra trường. Vì vậy, nhà trường luôn tạo cơ hội để sinh viên được giao lưu học tập trong môi trường mở ngoài và các trường đại học khác trong khu vực châu Á.
Bàn về cơ hội việc làm, theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cơ hội việc làm cho ngành thiết kế đồ họa sau khi tốt nghiệp rất rộng và làm được trong nhiều lĩnh vực cần chú trọng và quảng bá hình ảnh từ cá nhân đến tổ chức.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty thiết kế và bộ phận phát triển hình ảnh cho sản phẩm, dịch vụ, hoạt động, con người, tổ chức hay làm việc trong các lĩnh vực sáng tạo truyền thông bằng hình ảnh để cho ra các sản phẩm như: Phim TVC, hoạt hình, clip, MV, sáng tạo hình ảnh cho các chương trình truyền hình
Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong khu vực sản xuất ra các ấn phẩm như sách báo, tạp chí, ấn phẩm truyền thông, bao bì, truyện tranh , minh họa…
Nhằm mở rộng cơ hội việc làm cũng như trải nghiệm cho sinh viên, nhà trường có bộ phận quan hệ doanh nghiệp kết nối doanh nghiệp có nhu cầu lao động trong nhiều lĩnh vực đào tạo của trường trong có lĩnh vực thiết kế đồ họa.
Bên cạnh đó, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế của Trường đại học Văn Lang luôn chủ động tìm kiếm các đơn vị chuyên môn để giới thiệu sinh viên thực tập và làm việc theo dự án thực tế để giúp các bạn sinh viên có thêm một phần thu nhập trang trải, và có thêm kinh nghiệm thực tế.
Về học bổng nhà trường có chính sách học bổng rất đa dạng nhằm động viên khuyến khích sinh viên học tập. Ngoài ra có một số học bổng doanh nghiệp trao cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập, có đồ án tốt có, có các giải thưởng lớn có uy tín khi tham gia trong quá trình học tại trường.

Bạn Hồng Ngọc, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Văn Lang chia sẻ, trong quá trình học tập, Ngọc được rèn luyện những kỹ năng về hội họa và phát triển những thế mạnh vốn có của bản thân cũng như phát triển tư duy sáng tạo phù hợp với xu thế thiết kế hiện nay.
Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tham gia các hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa quốc tế. Qua đó giúp sinh viên có thêm được kiến thức về hội nhập, đây là chất liệu tốt Ngọc để có thể ứng dụng vào đồ án cũng như công việc sau này.
Theo Ngọc, đối với những người mới bước chân vào lĩnh vực thiết kế đồ họa, giai đoạn đầu luôn là giai đoạn thực sự khó khăn. Vì vậy, sinh viên cần có sự đam mê, kiên trì cũng như phương pháp học tập hiệu quả.
“Bên cạnh việc học lý thuyết, em cũng dành thời gian để thực hành các kỹ năng thiết kế hàng ngày như sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Photoshop, Illustrator để trau dồi thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm thực chiến”.
Còn theo anh Nhật Thắng, cựu sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Văn Lang chia sẻ, Thiết kế đồ họa là ngành học của sự sáng tạo, không gò bó, đòi hỏi việc đầu tư tối đa chất xám và trí tuệ. Mỗi “đứa con tinh thần” của nhà thiết kế phải có sự khác biệt về cách thức thể hiện, nội dung.
Thiết kế đồ họa có nhiều triển vọng và cơ hội nghề nghiệp rộng mở nhưng đây cũng là một trong những ngành học khá đặc thù, đòi hỏi người học phải thực sự đam mê, yêu nghề cũng như khả năng sáng tạo.
Ngoài ra, với yêu cầu đặc thù công việc, ngoài việc nắm chắc kiến thức về nền tảng thiết kế, bố cục hay cách phối chọn các bảng màu sắc thì mỗi người thiết kế phải luôn đổi mới, thay đổi để nâng cao kỹ năng, không bị thụt lùi so với xu hướng.
Đối với các bạn sinh viên mới vào trường hãy chủ động đặt câu hỏi cho giảng viên trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa để kết nối thêm các kỹ năng mềm ngoài kiến thức trên lớp.
Đồng thời, sinh viên cần trau dồi thêm ngoại ngữ để mở rộng mạng lưới việc làm bởi đây là ngành có nhiều freelancer (người làm việc tự do), người thiết kế không bị bó hẹp không gian và cả thời gian làm việc. Họ có thể nhận nhiều dự án làm việc từ nước ngoài hay từ những thương hiệu, tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước, từ đó tăng thêm thu nhập cho bản thân.