CĐ Y tế Đặng Văn Ngữ công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất và kết quả đào tạo sơ sài

10/10/2026 06:22
Hoàng Phong
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ tuyển 500 chỉ tiêu hệ cao đẳng chính quy. Tuy nhiên, không tìm thấy nhiều thông tin về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm,... trên website nhà trường.

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ là trường công lập trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bộ Y tế), được thành lập theo quyết định số 758/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ.

Theo thông tin trên website, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ hiện đang đào tạo hai ngành chính trình độ cao đẳng gồm: Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo hệ liên thông và văn bằng 2 cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập khác nhau của sinh viên khi theo học tại trường.

Trường có địa chỉ tại số 36 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Hiện, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Quang Phục giữ vai trò hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là Phó Viện trưởng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

cong-truong-dvn.jpg
Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ (số 36 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Không rõ tỷ lệ sinh viên có việc làm, website có bài viết nói học lực trung bình vẫn theo được ngành Y

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngày càng được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu nhờ thời gian đào tạo ngắn, giúp người học sớm gia nhập thị trường lao động.

Theo thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ tuyển sinh 500 chỉ tiêu, gồm 350 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và 150 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng.

Nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức, gồm: xét tuyển học bạ trung học phổ thông (phương thức 1) và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 (phương thức 2).

Đối với phương thức 1, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm trung bình cộng các môn học của 5 học kỳ đạt tối thiểu 5,0. Thí sinh cũng có thể đáp ứng điều kiện bằng điểm trung bình cộng điểm trung bình các môn cả năm của lớp 10, lớp 11 và lớp 12 với mức tối thiểu 5,0.

Đối với phương thức 2, nhà trường tuyển sinh theo nhiều tổ hợp. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học là điểm trung bình cộng các môn xét tuyển tối thiểu 5,0 trở lên.

cq-tr1-717x1024.jpg
Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trên website, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ đăng tải bài viết với tiêu đề “Học lực trung bình có học được ngành Y tại Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ không? Giải đáp chi tiết cho thí sinh 2026”, trong đó khẳng định “Học lực trung bình vẫn có thể theo đuổi ngành Y”.

Nội dung bài viết cho rằng nhà trường không yêu cầu đầu vào quá cao. Một trong những lợi thế lớn khi tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ là hình thức xét tuyển linh hoạt, thường là xét học bạ trung học phổ thông, giúp: giảm áp lực thi cử; tạo cơ hội cho nhiều thí sinh; phù hợp với học sinh có học lực trung bình.

screenshot-2026-10-4634.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, phóng viên không tìm thấy các thông tin về quy mô tuyển sinh và kết quả đào tạo trong 2 năm gần đây của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ.

Về học phí, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ cho biết sinh viên được giảm 70% học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Theo thông tin trên website nhà trường, từ tháng 7/2023, sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ được giảm 70% học phí, chỉ còn 655.000 đồng/tháng; 3.275.000 đồng/kỳ.

Bên cạnh đó, website nhà trường giới thiệu, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ tốt nghiệp ra trường làm việc được ở tất cả các cơ sở y tế trong cả nước. Ngoài ra, đơn vị cam kết hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

screenshot-2026-10-07.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Trong bài viết về thông tin tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2026 được đăng tải trong mục “Thông báo” trên website, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ giới thiệu:

“Phần lớn, nguồn nhân lực y tế đang thực hiện công tác xét nghiệm tại các hệ thống bệnh viện công, tư trên cả nước hiện nay đều được đào tạo từ Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. Sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường, hiện nay đang công tác và nắm giữ một số vị trí tại các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức… cũng như các bệnh viện tư, phòng khám tư…

Sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các bệnh viện công, bệnh viện tư, phòng khám trong nước cũng như có cơ hội xuất khẩu lao động có trình độ ra quốc tế như: Nhật bản, Đức và nhiều quốc gia khác…”.

gioi-thieu-viec-lam-dvn.png
Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, độc giả chưa rõ những nội dung này được Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ triển khai cụ thể như thế nào và đã có bao nhiêu sinh viên được xuất khẩu lao động ở nước ngoài? Nếu có thì mức lương ra sao?

Đồng thời, phóng viên cũng không tìm thấy các thông tin về tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đúng hạn và tỷ lệ người học đã tốt nghiệp có việc làm phù hợp nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ năm học 2025-2026 của nhà trường.

Chỉ số 07, 08 Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định: Tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn đạt từ 60% trở lên. Tỷ lệ người học đã tốt nghiệp có việc làm phù hợp nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ đạt từ 70% trở lên.

Băn khoăn thông tin về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất

Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng: Đội ngũ nhà giáo bảo đảm đủ số lượng; chuẩn nghề nghiệp theo ngành, nghề, trình độ đào tạo; cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng thời, tỷ lệ thời lượng giảng dạy do nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm đạt tối thiểu 60% khối lượng học tập của từng chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, phóng viên chưa tìm thấy những thông tin này trên website nhà trường để đối sánh với chuẩn. Tại trang chủ website, phóng viên ghi nhận nhà trường giới thiệu ngắn gọn về đội ngũ giảng viên như sau: “Đội ngũ giảng viên trình độ cao, được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nghiệp vụ sư phạm tốt, kỹ năng nghề nghiệp nổi trội”.

Tìm kiếm từ khóa “công khai” trên website, hệ thống hiển thị một bài viết tiêu đề “Trường Cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ công khai điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động đào tạo ngành kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ Cao đẳng” được đăng tải từ ngày 14/4/2023, gồm các mục: Chương trình đào tạo; Đội ngũ nhà giáo; Cơ sở vật chất; Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021; Danh mục thiết bị dụng cụ phương tiện đào tạo kỹ thuật.

Dù vậy, ngoài mục “Chương trình đào tạo”, các nội dung còn lại đều không thể truy cập được.

screenshot-2026-10-7624.jpg
Ảnh chụp màn hình ngày 7/10/2026.

Tìm hiểu trong mục “Thông báo” trên website nhà trường, phóng viên ghi nhận Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ đăng tải bài viết “Kết quả tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cao đẳng” vào ngày 14/1/2026.

Tuy nhiên, nội dung bài viết lại chỉ hiển thị “Quyết định về việc thành lập Ban Tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, năm 2025”, không có thông tin về kết quả tự đánh giá theo quy định.

Về cơ sở vật chất, website nhà trường có đăng tải đường link công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. Dù vậy, phóng viên không thể truy cập được đường link này.

cap-csvc.png
Ảnh chụp màn hình ngày 7/10/2026.

Tại trang chủ website, phóng viên ghi nhận nhà trường giới thiệu chung về cơ sở vật chất như sau: “Cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị học tập, giảng dạy được nhà nước đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên”.

Cũng tại bài viết về thông tin tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2026 đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ giới thiệu: “Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực ngành y tế có mô hình 3 trong 1: viện nghiên cứu – trường cao đẳng y tế – bệnh viện.

Sinh viên học tại Trường sẽ được thực hành tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, là bệnh viện công lập, nằm ngay trong khuôn viên của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương”.

Trong khi đó, Điểm d, Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT quy định cơ sở vật chất đáp ứng quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo; thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được quản lý, sử dụng hiệu quả; thực hiện theo dõi, kiểm kê, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Khoản 2, Điều 14, Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT quy định: Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện việc cập nhật dữ liệu, tự đánh giá, báo cáo và công khai kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tiến để bảo đảm đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2026).

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, ngày 3/9/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi cụ thể gửi đến nhà trường để cơ sở giáo dục rà soát. Hệ thống chuyển phát thông báo ngày nhận ở trường là 7/9/2026.

Phóng viên sau đó đã nhiều lần liên hệ với nhà trường thông qua số hotline. Đại diện nhà trường xác nhận thông tin và cho biết sẽ có bộ phận truyền thông liên hệ lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phóng viên chưa nhận bất cứ phản hồi nào từ phía nhà trường.

Hoàng Phong