Tại sao đảng SPD cầm quyền ở Đức có hai Chủ tịch

07/12/2019 06:42
Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương
(GDVN) - Walter-Borjans nhấn mạnh, ông và đồng chủ tịch sẽ làm tất cả cho sự đoàn kết toàn Đảng. Chỉ có đoàn kết, SPD mới có thể vững chắc trở lại, Esken bổ sung.

Đảng SPD một trong 2 đảng lớn nhất và lâu đời nhất ở Đức có tới 425.630 Đảng viên trên toàn Liên bang (so với Đảng Cộng sản Việt Nam 4.480.707 đảng viên - số liệu năm 2014) hiện đang liên minh cầm quyền cùng Liên Đảng CDU/CSU, sau nửa năm khủng hoảng về người đứng đầu Đảng, tới ngày 30/11/2019 mới kết thúc vòng 2 bầu cử.

Bầu cử qua mạng vòng 2

Theo Điều lệ Đảng SPD, nhiệm kỳ này Chủ tịch Đảng không phải 1 người mà là song chủ tịch hay đồng chủ tịch, gồm 2 người, được bầu theo nguyên tắc đảng viên bỏ phiếu trực tiếp, tương tự như cử tri bầu trực tiếp tổng thống ở nhiều quốc gia.

Kết quả kiểm phiếu đảng viên bầu trực tiếp Chủ tịch vòng 2 của Đảng SPD qua mạng, công bố ngày 30/11/2019 gây bất ngờ, so với dự báo:

Trong 2 bộ đôi ứng viên đồng Chủ tịch chọn từ vòng 1, thì bộ đôi bà Saskia Esken (Nghị sỹ Liên bang) và ông Norbert Walter-Borjans (cựu Bộ trưởng Tài chính tiểu bang NRW) đã thắng áp đảo bộ đôi ông Olaf Scholz (Phó Thủ tướng Liên bang đương nhiệm) và bà Klara Geywitz (từng làm Phó Chủ tịch Đảng SPD tiểu bang Brandenburg và nghị sỹ của tiểu bang này) với tỷ lệ 53,06% so với 45,33% tổng số phiếu bầu có giá trị 216.721 chiếm 54% trên tổng số đảng viên SPD.

Song Chủ tịch bà Saskia Esken và ông Norbert Walter-Borjans (Ảnh: Reuters).
Song Chủ tịch bà Saskia Esken và ông Norbert Walter-Borjans (Ảnh: Reuters).

Trong vòng 2 này, tổng số đảng viên toàn Liên bang nhận phiếu bầu là 425.630. Số phiếu gửi nộp ban kiểm phiếu: 230.215 chiếm 54,09 % tổng số phiếu bầu.

Trong số đó có 13.040 không hợp thủ tục, 454 phiếu không giá trị, chỉ còn lại 216.721 phiếu có giá trị. Trong tổng số phiếu có giá trị thì có 3.480 phiếu trắng.

Đại hội nhiệm kỳ Đảng SPD sẽ thông qua kết quả bầu cử trên, được tổ chức chỉ 3 ngày, từ ngày 06-08/12/2019, theo Điều §18 và Điều §32 Điều lệ Đảng SPD, địa điểm thuê tại Hội trường chính của công ty Hội chợ Messe Berlin GmbH.

SPD cần đoàn kết

Sau công bố kết quả kiểm phiếu, Walter-Borjans nhấn mạnh, ông và đồng chủ tịch sẽ làm tất cả cho sự đoàn kết toàn Đảng. Chỉ có đoàn kết, SPD mới có thể vững chắc trở lại, Esken bổ sung.

Esken và Walter Borjans được coi là đại diện phái cánh tả của đảng SPD và đặc biệt Esken từng lên tiếng trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng, phản đối liên minh cầm quyền với CDU theo cách hiện nay. 

Tuy nhiên, cả 2 không muốn phá vỡ liên minh ngay, mà đòi hỏi phải đàm phán lại thỏa thuận hiện tại. 

Hai đồng chủ tịch đề xuất chính sách khi tranh cử: Đầu tư hàng tỷ Euro cho bảo vệ khí hậu, cơ sở hạ tầng và nâng mức lương tối thiểu lên 12 Euro/giờ.

Sau khi công bố kết qủa kiểm phiếu, hai ứng viên thua cử, Scholz và Geywitz, chấp nhận thua cuộc và cam kết ủng hộ cặp đôi thắng cử. Nghĩa là một khi đã cạnh tranh, thì dù thua hay thắng cử đều phải tuân thủ điều lệ hay nguyên tắc cuộc chơi.

Đại học Tổng hợp Heidelberg - Nơi đào tạo tinh hoa nước Đức

Sóng gió Đảng SPD nửa năm không có chủ tịch chính thức

Suốt gần nửa năm nay, Đảng SPD thiếu chủ tịch Đảng chính thức, sau khi vào đầu tháng 6 Chủ tịch Đảng Andrea Nahles phải từ chức do bị áp lực trong nội bộ Đảng bởi Đảng SPD bị kém phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội EU.

Ban chấp hành Trung ương buộc phải bầu tạm thời bộ ba thay thế, gồm bà Manuela Schwesig (nữ Thủ hiến tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern), bà Malu Dreyer (nữ Thủ hiến Tiểu bang Rheinland-Pfalz và ông Thorsten Schäfer-Gümbel Chủ tịch Đảng SPD Tiểu bang Hessen).

Tới tháng 9, bà Schwesig từ chức do mắc bệnh ung thư, chỉ còn lại 2 người.

Đến cuối tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng SPD quyết định cơ chế đứng đầu Đảng theo nguyên tắc đồng Chủ tịch, tức gồm 2 người tương tự như cơ chế Đảng Xanh Đức xưa nay. Đồng thời các đảng viên sẽ bầu trực tiếp Đồng Chủ tịch.

Hành trình sóng gió bầu đồng chủ tịch Đảng SPD

Ngày 16/09/2019 được ấn định là ngày lập danh sách đảng viên đủ tư cách bỏ phiếu, tức kết nạp sau ngày trên sẽ không có quyền bỏ phiếu.

Từ tháng 9 đến tháng 10, tổng số có 6 cặp ứng viên. Những cặp này tổ chức các buổi tọa đàm, tiếp xúc đảng viên.

Từ ngày 14 – 25/10, Đảng viên bầu cử qua mạng.

Ngày 26/10 công bố kết qủa kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử vòng này với 6 cặp ứng viên, không cặp nào quá bán để nhận chức đồng chủ tịch:

- Klara Gaeywitz & Olaf Scholz chiếm 22,68%.

Đại học tổng hợp Humboldt Berlin, chiếc nôi của thiên tài

- Saskia Esken & Norbert Walter-Borjans 21,04 %.

- Christiana Kampmann & Michael Roth 16,28 %.

- Nina Scheer & Karl Lauterbach 14,63 %.

- Petra Köpping & Boris Pistorius 14,61 %.

- Gesine Schwan & Ralf Stegner 9,63 %.

Tổng số phiếu phát ra 425.630, số phiếu gửi trả lời 226.775 (chiếm 53,28%). Số phiếu không hợp thủ tục: 11.819. Số phiếu hợp thủ tục 214.956. Trong số đó có 1.263 không giá trị. Tổng số phiếu có giá trị: 213.693. Trong đó có 2.376 phiếu trắng.

Buộc phải tổ chức bầu cử vòng 2 đối với 2 cặp ứng viên cao phiếu nhất ở vòng đầu

- Ngày 30/10 kết thúc đăng ký bầu cử vòng 2.

- Từ ngày 19-29/11 tiến hành bầu cử qua mạng vòng 2.  

- Ngày 30/11/2019 công bố kết quả kiểm phiếu vòng 2.

- Ngày 06-08/12 tới, Đại hội Đảng SPD sẽ thông qua kết quả bầu cử.

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương