Hà Giang khai trừ Đảng với 2 cán bộ nâng điểm thi

17/09/2019 14:41
Trần Phương
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang sẽ chịu trách nhiệm thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với ông Hoài, Ông Lương

Xác nhận với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết, Sở này sẽ thi hành quyết định khai trừ Đảng đối với ông Vũ Trọng Lương, nguyên Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng và ông Nguyễn Thanh Hoài, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, chiều ngày 16/9, Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp đã công bố quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông Nguyễn Thanh Hoài - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ II, thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và ông Vũ Trọng Lương, đảng viên Chi bộ II, trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Thanh Hoài (bên trái) và ông Vũ Trọng Lương bị khai trừ Đảng trước phiên xét xử sẽ dự kiến sẽ diễn ra ngày 18/9. (Ảnh: LC)
Ông Nguyễn Thanh Hoài (bên trái) và ông Vũ Trọng Lương bị khai trừ Đảng trước phiên xét xử sẽ dự kiến sẽ diễn ra ngày 18/9. (Ảnh: LC)

Như Báo điện tử Giáo dục Viêt Nam đã đưa tin, ông Nguyễn Thanh Hoài – Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban chấm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, lập danh sách chuyển cho ông Vũ Trọng Lương, Kỹ thuật viên xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, tại Hà Giang thực hiện nâng điểm cho 93 thí sinh.

Vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang sẽ được xét xử trong tháng 9
Vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang sẽ được xét xử trong tháng 9

Đối với ông Vũ Trọng Lương – Phó Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó Ban thư ký Hội đồng thi; Kỹ thuật viên xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trực tiếp nâng điểm cho 107 thí sinh với tổng số 309 bài thi.

Xét về tính chất, mức độ sai phạm của 2 ông Nguyễn Thanh Hoài  và Vũ Trọng Lương là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm vào Điểm a, Khoản 3, Điều 22, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Vi phạm Điều 356 Bộ luật Hình sự đã bị cơ quan pháp  luật khởi tố, điều tra.

Ông Nguyễn Thanh Hoài và ông Vũ Trọng Lương là 2 trong số 5 bị can sẽ bị xét xử trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 18/9.

Trần Phương