Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành tiếp quản vị trí của tướng Trần Văn Vệ

09/01/2020 08:57
Theo Tổ quốc
(GDVN) - Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an từ ngày 1/1/2020, thay Trung tướng Trần Văn Vệ.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo nguồn tin Báo điện tử Tổ Quốc, vừa qua, Lãnh đạo Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành – Chánh Thanh tra Bộ Công an giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đảm nhiệm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từ ngày 1/1/2020, thay cho Trung tướng Trần Văn Vệ, ông Vệ nghỉ hưu theo quy định. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (bên phải), Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. (Ảnh: Toquoc.vn)
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (bên phải), Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. (Ảnh: Toquoc.vn)

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Cảnh sát, trình độ lý luận cao cấp. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành từng làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

"Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành là người có nhiều kinh nghiệm", Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời Báo điện tử Tổ Quốc.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C01) Bộ Công an góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống, tham nhũng thời gian qua, nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng C01 đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo 110/TƯ, Bộ Công an giao trực tiếp chỉ huy điều tra, truy bắt tội phạm; điển hình C01 đã khởi tố, điều tra các vụ án như: Vũ Nhôm, Út Trọc, phanh phui sai phạm về đất đai của loạt quan chức Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và đã đưa ra xét xử. 

Theo Tổ quốc