Giám đốc Sở GD Quảng Nam có tên trong danh sách tinh giản biên chế năm 2022

26/12/2021 06:33
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong số 170 người nằm trong danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022 của tỉnh Quảng Nam có tên ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 25/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022.

Giám đốc sở Giáo dục Quảng Nam có tên trong danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TNT

Giám đốc sở Giáo dục Quảng Nam có tên trong danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TNT

Theo đó, trong danh sách sách tinh giản biên chế lần này có tổng cộng 170 người. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi có 158 người, thôi việc ngay có 12 người.

Dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt I năm 2022 hơn 28,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ hưu trước tuổi hơn 26,1 tỷ đồng, kinh phí thực hiện chế độ thôi việc ngay hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong danh sách này có ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Trong mục lý do tỉnh giản thì ông Hà Thanh Quốc thuộc diện tinh giản vì dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Trước đó, sau nhiều câu chuyện “lùm xùm” liên quan đến ngành giáo dục thì ông Hà Thanh Quốc đã có đơn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 2 năm.

Lý do ông xin nghỉ hưu trước tuổi là vì thường xuyên đau ốm, đặc biệt là suy giảm thị lực. Hiện thị lực một mắt chỉ còn 20%, mắt còn lại 60%.

Như Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin về những bất cập, hạn chế trong công tác điều hành, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Điển hình như việc luân chuyển giáo viên giữa các vùng miền chưa tạo được sự đồng thuận của giáo viên, gây ra nhiều ý kiến phản đối, trái chiều.

Rồi vụ việc hoãn kỳ thi tuyển viên chức giáo dục vào “phút 89” khiến hàng ngàn thí sinh dự thi từ các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa phải lội mưa bão đến thi rồi phải trở về.

Mới đây nhất là vụ việc giám đốc Sở Giáo dục Quảng Nam ký công văn gửi các trường giới thiệu các doanh nghiệp đến sửa chữa trường học gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi dư luận, báo chí có phản ánh thì Sở này đã thu hồi công văn với lý do “dễ gây hiểu nhầm”.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 775) do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, thực hiện.

AN NGUYÊN