Rộ tin đồn Ryan Giggs khoác áo... Hà Nội T&T

10/06/2011 02:39
Chuyện Gigss tới V-League đá bóng cũng sốc chẳng kém chuyện anh ngủ với cô em dâu lăng loàn Natasha.

Dường như chưa hết kinh ngạc sau thông tin Ninh Bình định chiêu mộ nhà vô địch Euro 2004 - Angelos Charisteas, thì mới đây, làng bóng đá Việt Nam lại được một phen “hoảng hồn”, khi có tờ báo tung tin HN T&T đang chuẩn bị lên kế hoạch đưa Ryan Giggs về chơi bóng ở sân Hàng Đẫy, nhờ vào mối quan hệ giữa ông bầu CLB này với cựu GĐĐH của MU, Peter Kenyon.

Ryan Giggs: Anh có phải là Tiger Woods mới?

Ryan Giggs ngủ với em dâu ngay trước ngày vợ sinh con đầu lòng

Đến em dâu của mình, Ryan Giggs cũng không 'tha'?

Về độ sốc, nó chẳng khác gì những thông tin vạch trần bê bối tình ái của chính tiền vệ người xứ Wales trong mấy ngày qua. Không ai có thể tin rằng một hình mẫu về chuyên môn và đạo đức như Giggs lại phạm vào những điều cấm kỵ trong gia đình như thế.

Và cũng chẳng mấy ai tin nổi một đội bóng ở tận Việt Nam lại có thể chèo kéo được một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của sân Old Trafford. Thực hư của thông tin này thế nào thì chưa biết, nhưng có vẻ như nó vẫn chỉ là một cách đánh bóng quen thuộc đến nhàm chán của một số đội bóng Việt Nam. Cứ cho là dựa trên vài mối quan hệ thân tín, Giggs cũng đặt chân đến Hà Nội vào một ngày nào đó. Nhưng để chơi bóng trong màu áo HN T&T thì đúng là viển vông.

Giggs thi đấu ở V-League đúng là chuyện hão huyền.
Giggs thi đấu ở V-League đúng là chuyện hão huyền.

Giggs không phải là Denilson. Ngay cả ở tuổi 37, tầm ảnh hưởng và thương hiệu của anh vẫn là điều không cần phải bàn cãi, bất chấp anh có dính vào scandal tình ái. Hơn nữa, về chuyên môn, nhìn những gì mà học trò cưng của HLV Ferguson cống hiến trong mùa giải cuối cùng cho MU, có thể thấy anh ít nhất sẽ còn chơi bóng đỉnh cao được 1-2 năm nữa. Với Giggs, luôn có hàng loạt các đội bóng đại gia ở Trung Đông, ở Mỹ sẵn lòng trải thảm đỏ để đưa anh về… dưỡng già.

Cũng giống cựu thủ quân ĐT Italia Cannavaro, được Al-Ahli của U.A.E (Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất) trả đến 1 triệu euro/năm để phục vụ CLB này trong 2 năm, dù đã bước sang tuổi 36. Trường hợp của những ngôi sao hết thời như Batistuta, Pep Guardiola, Romario hay Fernando Hierro cũng tương tự. Rõ ràng, khi một ngôi sao quá lứa đã giải nghệ và chỉ nghĩ đến chuyện đá bóng cho vui, thì những môi trường vừa kiếm được tiền, vừa nghỉ dưỡng là lựa chọn số 1.

Mới đây, 4 đội bóng đại gia của U.A.E là Al Wasl, Al Shabbab, Al Sharjah, Al Wahd đã đánh tiếng mời Giggs, đi kèm theo tuyên bố: tiền bạc không phải là vấn đề. Ở tầm tuổi của Giggs và sau bao vinh quang có được, nếu còn ra sân chơi bóng, với anh, có lẽ chẳng còn lý do gì khác ngoài tiền. Vậy thì còn cơ hội nào cho các đội bóng ở V-League hay không? Vẫn biết, có nhiều ông chủ của bóng đá Việt Nam “tiền nhiều như nước”, nhưng so với Trung Đông, có lẽ cũng chỉ như ao so với biển. Chưa kể, V-League chắc gì đã có ấn tượng nào với tiền vệ xứ Wales, nếu đặt cạnh giải vô địch U.A.E.

Sau Giggs, biết đâu rồi lại có những Drogba, những Raul hay bất cứ cầu thủ lớn nào khác được sử dụng như một công cụ để vài CLB V-League tự đánh bóng tên tuổi mình. Về lý thuyết, họ chẳng mất gì cả. Nhưng những câu chuyện viển vông kiểu như thế có lẽ cũng chẳng thể nâng tầm bóng đá Việt Nam, vốn còn đang “toát mồ hôi” trên con đường chuyên nghiệp.

Theo ANTĐ

Em dâu Giggs đã ăn nằm với ít nhất 4 ngôi sao của MU

Em trai Giggs tuyên bố bỏ người vợ loạn luân bội bạc