Hỗ trợ đúng hướng giúp startup tăng tốc

26/05/2026 08:46
Khánh Hòa
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Các chính sách ưu thuế, chương trình đào tạo, hướng dẫn, tư vấn miễn phí đóng vai trò quan trọng trong việc giúp startup logistics giảm áp lực giai đoạn đầu.

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển và thương mại điện tử tăng nhanh, startup logistics đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức về chi phí, công nghệ và quản trị. Áp lực vận hành trong giai đoạn đầu buộc doanh nghiệp phải linh hoạt thích ứng, đồng thời từng bước hoàn thiện năng lực nội tại. Chính vì vậy, việc được hỗ trợ, có chương trình đào tạo, hướng dẫn từ cơ quan quản lý trở thành "điểm tựa" quan trọng giúp startup nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics, Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup (phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã trải qua không ít áp lực trong quá trình vận hành. Đến nay, đơn vị đã từng bước ổn định hoạt động, hoàn thiện mô hình quản trị và tích lũy kinh nghiệm để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

chi-thuong-2.jpg
Đội ngũ nhân sự Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup. Ảnh: CTCC.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trịnh Thị Thu Thương - Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup cho biết, khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức trong vận hành. Trong giai đoạn đầu, startup chịu áp lực lớn về chi phí như thuê mặt bằng, đầu tư hạ tầng và chi trả nhân sự. Trong khi đó, doanh thu chưa ổn định khiến việc cân đối dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Khi quy mô hạn chế, đơn vị buộc phải ưu tiên tạo doanh thu, duy trì dòng tiền để chi trả các chi phí cố định nên chưa thể chú trọng xây dựng hệ thống quản trị, chuẩn hóa vận hành, chuyển đổi số... Vì vậy, bên cạnh quá trình tự hoàn thiện, chính sách hỗ trợ từ cơ quan quản lý như ưu đãi thuế, chương trình đào tạo, hướng dẫn, tư vấn miễn phí đóng vai trò quan trọng trong việc giúp startup logistics giảm áp lực giai đoạn đầu.

"Tôi đã từng tham gia khóa đào tạo "Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ VUCA" một trong những chương trình hỗ trợ do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Sở Tài chính Hà Nội tổ chức. Khóa đào tạo giúp chủ doanh nghiệp nắm vững các nguyên tắc cốt lõi để ra quyết định đúng đắn, định hướng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến đổi; hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và xây dựng đội ngũ vững mạnh để nâng tầm doanh nghiệp.

Với tôi, những khóa học như vậy rất hữu ích với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc được trang bị kiến thức về năng lực quản trị trong thời đại chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động", bà Thương bày tỏ.

chi-thuong.jpg
Bà Trịnh Thị Thu Thương - Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup. Ảnh: NVCC.

Bà Thương đánh giá cao các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ như Nghị định 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới trong giai đoạn 2025-2026 được miễn thuế 3 năm đầu đối với thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (trừ trường hợp không được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp).

Đây là chính sách thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là startup giảm áp lực về chi phí. Ngoài ra, chính sách còn tạo dư địa để doanh nghiệp tái đầu tư, nâng cao năng lực quản trị, cải tiến công nghệ và mở rộng thị trường. Với startup, đây là khoảng "thời gian vàng" để thử nghiệm mô hình kinh doanh, hoàn thiện sản phẩm cũng như xây dựng tệp khách hàng trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Bên cạnh đó, từ năm 2026, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đẩy mạnh tổ chức các chương trình livestream hướng dẫn "cầm tay chỉ việc" trên Fanpage/Youtube. Thực tế cho thấy, các buổi livestream này mang lại hiệu quả rõ rệt khi giúp người kinh doanh dễ tiếp cận thông tin, được hướng dẫn trực tiếp và giải đáp vướng mắc ngay trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc kê khai, hạn chế sai sót và từng bước thích ứng với yêu cầu quản lý thuế trong môi trường số.

"Từ góc độ doanh nghiệp, tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình tham vấn, hỗ trợ chuyên sâu về thuế, pháp lý, quản trị tài chính, chuyển đổi số, tiếp cận vốn... dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Những hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng quy định pháp luật mà còn hỗ trợ xây dựng chiến lược tài chính phù hợp, hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành.

Khi được đồng hành, tư vấn kịp thời, doanh nghiệp sẽ tự tin hơn trong việc tuân thủ nghĩa vụ thuế, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững", bà Thương nhấn mạnh.

Khánh Hòa