Tham dự Hội thảo có đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) có PGS.TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS Lê Thị Minh Thảo - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.
Giáo dục chính trị phải đồng hành cùng thực tiễn số
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến nhận thức, tư duy và hệ giá trị của thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, giáo dục chính trị không thể chỉ dừng ở truyền thụ tri thức theo phương thức truyền thống mà cần đổi mới nội dung, phương pháp tiếp cận để thích ứng với thực tiễn số.
Theo TS Bùi Kiên Cường, giáo dục chính trị hôm nay cần góp phần hình thành tư duy phản biện, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân trong không gian mạng – những phẩm chất có ý nghĩa đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng để các nhà khoa học, giảng viên và nhà quản lý giáo dục cùng trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới giáo dục chính trị theo hướng hiện đại, nhân văn và gần gũi hơn với người học.
Đặc biệt, đại diện Nhà trường bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào đang được nuôi dưỡng và lan tỏa ngay trong giảng đường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Hiện nay, Nhà trường đang trực tiếp đào tạo lưu học sinh Lào ở đầy đủ các bậc học - từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, cùng các chương trình bồi dưỡng tiếng Việt. Mỗi lưu học sinh Lào tại đây không chỉ là một cầu nối tri thức, một đại sứ văn hóa giữa hai dân tộc, mà còn là minh chứng cho cam kết sâu sắc của Nhà trường trong việc hiện thực hóa đường lối hợp tác giáo dục của hai Đảng, hai Nhà nước. Sự hiện diện của Đại sứ hôm nay chính là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với tập thể sư phạm Nhà trường và đặc biệt là các em lưu học sinh Lào đang học tập tại đây.
Các tham luận chuyên sâu và những trăn trở thời đại
Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS Lê Thị Minh Thảo – Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với việc hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật để trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với giáo dục chính trị hiện nay.
Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tham luận công phu từ các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đơn vị quản lý giáo dục trên cả nước. Các bài viết được tuyển chọn vào Kỷ yếu tập trung vào hai nhóm nội dung chính: định hướng giáo dục chính trị trong kỷ nguyên công nghệ và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.
Tại Hội thảo, đồng chí Khamphao Ernthavanh đã giới thiệu khái quát về chiến lược phát triển giáo dục của Lào đến năm 2030, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước. Đại sứ gửi lời cảm ơn tới cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào học tập và nghiên cứu tại trường.
Trong tham luận “Đổi mới tư duy, đưa phương pháp và công nghệ mới vào giảng dạy chính trị”, GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng phát huy tư duy phản biện, tính chủ động của sinh viên; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá và xây dựng môi trường học thuật cởi mở trong các trường đại học.
TS Phạm Văn Giềng với tham luận “Quan hệ Việt Nam – Lào: Từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng phát triển bền vững” đã làm rõ giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Các đại biểu cũng trao đổi sôi nổi về nhiều vấn đề thời sự như: làm thế nào để phát huy tư duy phản biện của sinh viên nhưng vẫn giữ vững định hướng chính trị; hay cách thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp quan hệ Việt – Lào trong bối cảnh mới.
Lan tỏa tinh thần đổi mới giáo dục chính trị
Trong phiên làm việc thứ hai, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trình bày chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thảo cũng giới thiệu nhiều tham luận khác như “Giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay” hay “Tư duy biện chứng trong giáo dục chính trị: Công cụ định hướng nhận thức của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số”.
Sau thời gian làm việc nhiệt tình, sôi nổi, thu hút được nhiều sự quan tâm, ý kiến thảo luận, Hội thảo khoa học “Giáo dục chính trị trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục chính trị trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, định hướng nhận thức và phát triển con người toàn diện trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, Hội thảo được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2026) - vị lãnh tụ thiên tài, người đặt nền móng cho nền giáo dục cách mạng Việt Nam và luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm của trí thức, nhà giáo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế hiện nay.
Một số hình ảnh tại Hội thảo: