HPU2 tổ chức Hội thảo quốc tế “Công nghệ sinh học vì sự phát triển xanh & bền vững”

19/10/2025 06:55
Bài và ảnh: Mộc Trà
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Hội thảo quốc tế “Công nghệ sinh học vì sự phát triển xanh và bền vững là diễn đàn để các nhà khoa học, GV và người học chia sẻ tri thức, kinh nghiệm.

Ngày 18/10/2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) phối hợp cùng Đại học Cần Thơ; Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á; Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp (Ấn Độ) tổ chức Hội thảo quốc tế “Công nghệ sinh học vì sự phát triển xanh và bền vững(ICBGSD 2025), thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tham dự, gửi báo cáo tham luận.

Tham dự Hội thảo, có Giáo sư, Tiến sĩ Kasem Soytong - Giám đốc, Viện nghiên cứu Nông nghiệp hữu cơ hiện đại (RIMOA), Viện Công nghệ Ladkrabang của Vua Mongkut (KMITL) (Bangkok, Thái Lan), Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á (AATSEA); Tiến sĩ Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro - Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp (Ấn Độ).

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, có Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng cùng đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đề cập: “Nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức to lớn: biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và nhu cầu cấp bách về một sự phát triển xanh và bền vững.

Trong bối cảnh đó, công nghệ sinh học ngày càng khẳng định vai trò then chốt của mình trong việc đưa ra các giải pháp thân thiện với môi trường, mang tính sáng tạo và ứng dụng cao - góp phần kiến tạo một tương lai xanh, bền vững cho hành tinh.

Hội thảo quốc tế “Công nghệ sinh học vì sự phát triển xanh và bền vững” được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn học thuật, nơi các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có thể chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu, cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển khoa học vì sự phát triển con người và vì thiên nhiên”.

gdvn-ts-cbc.jpg
Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tiến sĩ Cao Bá Cường thông tin thêm, chương trình khoa học của Hội thảo năm nay tập trung vào nhiều chủ đề nổi bật như: Công nghệ sinh học nông nghiệp; Vi sinh - Enzyme - Protein; Công nghệ tế bào và phân tử; Công nghệ sinh học y - dược; Công nghệ sinh học môi trường, và ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp và khoa học sự sống.

Những lĩnh vực này không chỉ thể hiện sự đa dạng và chiều sâu của công nghệ sinh học, mà còn góp phần trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững của quốc gia.

Hội thảo cũng là hoạt động cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó công nghệ sinh học tiên tiến và y sinh học được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Vị Phó Hiệu trưởng cho biết: “Hội thảo năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 58 năm thành lập và 50 năm đào tạo tại Xuân Hòa. Đây là những dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển bền vững, năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế”.

Hội thảo diễn ra với hai phần chính: Phiên toàn thể và phiên song song.

Phiên toàn thể dưới sự điều hành của chủ tọa là Giáo sư, Tiến sĩ Kasem Soytong - Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Khoa - Đại học Cần Thơ, các đại biểu được nghe 3 báo cáo:

Giáo sư, Tiến sĩ Kasem Soytong - Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á với bài trình bày “Modern Organic Agriculture for Sustainable Development and Organic Certification from Farm to Table.

gdvn-gs.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Kasem Soytong chia sẻ tại Phiên toàn thể.

Tiến sĩ Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro - Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp (Ấn Độ) trình bày báo cáo thứ hai với chủ đề “The Millets - The Miracle Grains: The Climate Resilient Crops for Nutritional Security in the 21st Century”.

gdvn-ts.jpg
Tiến sĩ Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro trình bày báo cáo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Thị Mai Hương - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trình bày báo cáo thứ ba với chủ đề “Unraveling Mechanisms of Abiotic Stress Response in Rice: From GWAS to Functional Genomics”.

gdvn-huong.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Thị Mai Hương trình bày báo cáo.

Khép lại phần trao đổi tại Phiên toàn thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng trao chứng nhận cho 3 diễn giả: Giáo sư, Tiến sĩ Kasem Soytong; Tiến sĩ Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Thị Mai Hương.

gdvn-dhl03325.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng trao chứng nhận cho diễn giả - Giáo sư, Tiến sĩ Kasem Soytong.
trao-cn.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng trao chứng nhận cho diễn giả - Tiến sĩ Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro.
trao-ts-huong.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng trao chứng nhận cho diễn giả - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Thị Mai Hương.

Sau Phiên toàn thể, Hội thảo được tiếp tục với Phiên song song, gồm 2 tiểu ban.

Tiểu ban A với chủ đề “Plant Biotechnology & Sustainable Agriculture(Công nghệ sinh học thực vật và nông nghiệp bền vững), do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Khoa - Đại học Cần Thơ và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Thị Mai Hương - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đồng Chủ tọa.

Các diễn giả tham gia chia sẻ tại Tiểu ban A gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Khoa - Đại học Cần Thơ với bài trình bày về “Prospects for sustainable plant disease management”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Khoa - Đại học Cần Thơ trình bày báo cáo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Khoa - Đại học Cần Thơ trình bày báo cáo.

Báo cáo 2: “Advanced research on natural product nano-elicitor as plant vaccine to induce disease immunity” của Tiến sĩ Jiao jiao Song - Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á.

gdvn-kjiao.jpg
Tiến sĩ Jiao jiao Song - Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á.

Báo cáo 3: “Screening and evaluation of plant growth promoting traits of Bacillus haynesii RCR1 isolated from the rhizosphere of capsium frutescens” của Tiến sĩ Hồ Mạnh Tường - Trường Đại học Thủy lợi.

gdvn-bao-cao2.jpg
Tiến sĩ Hồ Mạnh Tường báo cáo tại Tiểu ban A.

Báo cáo 4 của Tiến sĩ Chu Đức Hà - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) về “Development of a low-cost IoT-enabled growth chamber for controlled drought stress in plants”.

gdvn-chu-ha.jpg
Phần trình bày báo cáo của Tiến sĩ Chu Đức Hà - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tiểu ban B với chủ đề “Applied Biotechnology & Functional Foods(Công nghệ sinh học ứng dụng và thực phẩm chức năng), do Tiến sĩ Samuel SK Patro - Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp (Ấn Độ) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tấn Khang - Đại học Cần Thơ đồng Chủ tọa.

Tiểu ban B.

Tiểu ban B.

Các báo cáo được trình bày tại Tiểu ban B gồm: Báo cáo 1 với chủ đề “Biomass and Bioactive compounds production via Tissue and Organ Cultures in Medicianal plants” của Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm - Đại học Duy Tân.

gdvn-tam.jpg
Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm trình bày báo cáo tại Tiểu ban B.
gdvn-khang.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tấn Khang - Đại học Cần Thơ trao đổi với các báo cáo viên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Khoa - Viện Kỹ thuật Công nghệ cao (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) trình bày báo cáo 2 với chủ đề “Enhancement of Bioactive Compounds and Biological Properties in Sustainable Functional Foods”.

gdvn-khoa1.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Khoa - Viện Kỹ thuật Công nghệ cao (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) báo cáo tại Tiểu ban B.

Báo cáo 3 với chủ đề “Growth-promoting effect of bacteria in dangshen (Codonopsis javanica) culture and their potential applications” với phần trình bày của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trường Sơn - Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật (Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

gdvn-bao-cao-3.jpg
Phần trình bày báo cáo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trường Sơn - Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật (Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Tại Hội thảo đã diễn ra nhiều hoạt động bên lề, đáng chú ý là Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) và Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á.

gdvn-ky.jpg
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) nhấn mạnh, với mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu và học thuật dựa trên sự hiểu biết và lợi ích chung, hai bên cùng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa hai bên, tập trung vào nông nghiệp hữu cơ hiện đại, công nghệ sinh học và phát triển bền vững.

Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực như: Trao đổi giảng viên, nhà khoa học và sinh viên; Thực hiện các đề tài nghiên cứu và công bố khoa học chung; Đồng tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học; Phát triển các chương trình về nông nghiệp hữu cơ hiện đại và công nghệ sinh học; Hợp tác trong đào tạo học viên cao học, nghiên cứu sinh và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; Hợp tác triển khai các dự án chuyển giao công nghệ và sáng kiến cộng đồng; Các lĩnh vực hợp tác khác mà hai bên thống nhất trong tương lai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng cũng chia sẻ thêm, Hội thảo “Công nghệ sinh học vì sự phát triển xanh và bền vững” là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế; giảng viên, nghiên cứu sinh, người học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực sinh học, nông nghiệp trình bày, trao đổi các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như thảo luận các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Hội thảo cũng là nơi để các công ty thiết bị, hóa chất, giống cây trồng... giới thiệu sản phẩm mới cho các trường, viện, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

gdvn-hong-6141.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ La Việt Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) kỳ vọng, tới đây, có đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu quốc tế.

Ngoài ra, nhân dịp này, một seminar được tổ chức bởi Tiến sĩ Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro đã cung cấp thêm về phát triển trang trại tự nhiên.

Hội thảo có 24 công trình khoa học được phản biện và đăng toàn văn trong kỷ yếu, xuất bản có chỉ số ISBN của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tổng số 46 tóm tắt của các công trình khoa học và trưng bày 22 poster. Hội thảo đã thu hút 250 chuyên gia, nhà khoa học trong nước và nước ngoài tham gia chia sẻ ý kiến.

Thông qua Hội thảo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm thấy những tri thức mới, ý tưởng mới, mối quan hệ hợp tác mới, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ sinh học vì một tương lai xanh, sạch và bền vững cho Việt Nam và cho toàn cầu.

gdvn-anh-luu-niem.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Sau một ngày làm việc tích cực, Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ sinh học vì sự phát triển xanh và bền vững” đã thành công tốt đẹp, trở thành “cầu nối” thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học; từ đó, góp phần hình thành mạng lưới nghiên cứu liên ngành, liên quốc gia vì mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học thông qua việc cập nhật tri thức mới, xu hướng phát triển toàn cầu, và định hướng chiến lược trong nước. Hướng đến việc khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ sinh học trong tiến trình hiện đại hóa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Xem thêm một số hình ảnh tại Hội thảo:

gdvn-trao-jiao.jpg
trao-tb-a.jpg
gdvn-trao-1.jpg
gdvn-4.jpg
tb-b.jpg
gdvn-taitro.jpg
Bài và ảnh: Mộc Trà