Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê mẹ

27/09/2018 15:20
Theo TTXVN
(GDVN) - Chiều 27/9, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương ông - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Rời tư gia của Chủ tịch nước tại phố Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội), linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước về quê mẹ Ninh Bình.

Từ rất sớm, những người dân mảnh đất cố đô đã chờ sẵn dọc đường tới xã Quang Thiện, Kim Sơn.

Đúng 13h30, linh cữu Chủ tịch nước về đến nơi. Ngay lập tức, đoàn tiêu binh bắt đầu đưa linh cữu Chủ tịch nước vào lễ đài, chuẩn bị làm lễ.

Chiều 27/9, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương ông - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 27/9, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương ông - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Theo TTXVN