4 loài hoa quý là "thần dược" của da

10/02/2012 10:14
P.N (Tổng hợp)
(GDVN) - Hoa hồng, hoa cúc, hoa đào, hoa nhài không chỉ là vị thuốc tốt cho cơ thể mà còn có tác dụng đặc biệt trong việc làm đẹp da.
Hoa hồng làm mịn da
Hoa hồng là bài thuốc làm đẹp được các mỹ nhân thời cổ xưa sử dụng. Hoa hồng với hương thơm nồng nàn, có tác dụng làm tan máu tụ, lưu thông khí huyết, cân bằng hoocmon trong thời kỳ kinh nguyệt và làm mịn da. 
Khi tắm, hãy thêm vào bồn tắm của bạn những cánh hoa hồng, hương thơm và tinh dầu của hoa sẽ giúp giảm bớt căng thẳng, làn da của bạn cũng sẽ trở nên căng bóng, mịn màng. 
Hiện nay trên thị trường hoa hồng đã được tinh chế thành các dạng như tinh dầu, sáp thơm... hết sức thuận tiện. Bạn có thể sử dụng tinh dầu hoa hồng pha với 1 giọt tinh dầu chanh, 1 giọt tinh dầu cam, 1 viên vitamin E pha với nước xông để xông mặt. 
Ngoài ra sử dụng cánh hoa hồng sấy khô thêm vào chén trà để uống có tác dụng giải độc cơ thể, làm đẹp da và giúp giảm béo.

Hoa nhài giảm quầng thâm, se khít lỗ chân lông

Hoa nhài ngoài tác dụng là vị thuốc an thần, tăng khả năng hấp thụ của dạ dày, hoa nhài còn là vị "thần dược" làm đẹp da. Tinh dầu hoa nhài có tác dụng giảm chứng mất ngủ, nhức đầu và làm giảm vết quầng thâm xung quanh mắt. Nếu mắt bạn bị thâm quầng có thể lấy một lượng hoa nhài thích hợp đun với nước, để nguội và rửa mặt.
Để se khít các lỗ chân lông trên mặt, bạn hãy ngắt hai bông hoa nhài vừa chớm nở cho vào lọ thủy tinh. Tiếp tục đổ hai chén  rượu gạo và đậy kín. Bốn ngày sau lấy nước rượu hoa nhài, sau khi rửa mặt sạch lấy bông gòn chấm nước hoa nhài lên mặt, để khoảng 15 phút thì rửa lại bằng nước ấm.

Hoa đào làm trắng da, chống lão hóa

Hoa đào có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm và làm cho da trắng mềm, làm chậm quá trình lão hóa và phòng chống các vết nhăn. 
Bạn muốn có một làn da trắng trẻo, mịn màng có thể  sử dụng bài thuốc gồm: hoa đào 200gr, nhân hạt bí đao 250gr, vỏ cây bạch dương 100gr, tất cả các vị thuốc này đều được sấy khô, tán thành bột đựng trong lọ kín. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê sau ăn. 

Với những người có da nhạy cảm, mụn nhọt, có thể dùng hoa đào và muối ăn cùng lượng, giã nát trộn đều hòa với dấm mà đồ. Nếu trên mặt có nốt mụn ra nước vàng hoặc mủ đặc, có thể dùng bột hoa đào hoặc trà hoa đào để uống.

Để làm hết các nếp nhăn trên da mặt bạn có thể dùng nước sắc hoa đào rửa mặt. Hoặc là lấy hoa đào, nhân hạt bí đao nghiền mịn, trộn với mật ong, buổi tối xoa lên mặt, sáng dậy rửa đi, các vết nhăn sẽ dần dần hết.

Hoa cúc giải tress, giúp da hồng hào

Trong Đông y hoa cúc có vị ngọt, đắng, tính hơi hàn, có công hiệu thanh gan, sáng mắt, giải độc gan, nhuận da đẹp sắc.. Khoa học hiện đại còn phát hiện hoa cúc dại “thông quan huyệt, lợi ích khí” vì trong hoa cúc chứa vi lượng long não và tinh dầu hoa cúc.

Hoa cúc chứa nhiều tinh dầu giúp hạn chế các sắc tố đen trên da như nám, giúp da hồng hào đồng thời làm mềm lớp tế bào biểu bì và giúp đẩy lùi các hạt bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông ra ngoài. 
Người có làn da hỗn hợp có thể lấy năm bông hoa cúc, tách và giã nát cánh rồi trộn với lòng trắng trứng gà để bôi đều lên da khoảng 15 phút rồi rửa lại với sữa rửa mặt.

Thả vào bồn nước nóng những bông hoa cúc tươi trước khi tắm khoảng 20 phút rồi ngâm mình trong bồn để thư giãn. Thực hiện mỗi tuần hai lần sẽ giúp tăng cường giải nhiệt và lưu thông máu toàn thân.
Dùng gối làm bằng hoa cúc dại, sau khi ngủ dậy không những có tác dụng sáng mắt mà còn làm cho tâm trạng thoải mái, yêu đời. Cũng có thể làm một cái gối tựa bằng hoa cúc nhỏ đặt ở trong xe ô tô, như vậy có thể làm giảm bớt mệt mỏi trong khi lái xe và đồng thời thưởng thức được hương thơm dịu mát của hoa cúc.

  Bạn không nên bỏ qua:

 360 độ thời trang

 Tóc đẹp như Sao

 Bí quyết làm đẹp

Tôi tin tôi mặc đẹp

Mặc đẹp trong 5 phút

 Thế giới phụ kiện

 Đẹp bốn mùa

 Tư vấn thời trang & làm đẹp

 Video làm đẹp


P.N (Tổng hợp)