Một số GV tỉnh Đồng Nai than phiền bị chậm chế độ các kỳ thi, Sở GD lý giải

10/08/2023 08:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo phản ánh, một số giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa nhận được chế độ, thù lao của nhiều kỳ thi quan trọng trong ngành giáo dục.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số giáo viên cho biết, tình trạng thanh toán chậm các chế độ, thù lao của giáo viên trong các kỳ thi cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo phản ánh của giáo viên cho biết, các chế độ dành cho việc coi thi, chấm thi nghề phổ thông (ngày 12/5), coi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 (ngày 2,3/6/2023), coi và chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đều bị chậm.

Những năm trước thì Sở vẫn giao cho mỗi trường thanh toán cho giáo viên ngay sau khi kết thúc kỳ thi.

Thí sinh tham dự một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đồng Nai (ảnh: Báo Đồng Nai)

Thí sinh tham dự một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đồng Nai (ảnh: Báo Đồng Nai)

Tuy nhiên, từ năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai thông báo là sẽ chuyển khoản trực tiếp về cho giáo viên (cho giáo viên tham gia coi thi, chấm thi kiểm tra, ký xác nhận số tài khoản đã in sẵn để nhận chuyển khoản).

Tuy nhiên, cho đến nay, các chế độ, thù lao dành cho giáo viên tham gia vào 3 kỳ thi nói trên đều chưa được thanh toán. Các giáo viên không rõ nguyên nhân là vì sao.

Ngày 8/8/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác nhận có tình trạng một số trường, giáo viên bị chậm thanh toán các khoản tiền chế độ, thù lao cho các kỳ thi nói trên.

Tuy nhiên, cũng vẫn có nhiều giáo viên đã nhận được thù lao này.

Nguyên nhân được bà Trương Thị Kim Huệ chỉ ra là do thực hiện việc không thanh toán tiền mặt, tất cả chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Một số giáo viên viết sai số tài khoản, trả về xong, gửi lại ngân hàng vẫn sai, nên việc chuyển đi chuyển lại rất là mất thời gian.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục của tỉnh Đồng Nai, số lượng giáo viên nhận tiền qua chuyển khoản rất đông, việc sai số tài khoản sẽ khiến giáo viên bị chậm nhận được tiền.

Nếu giáo viên nào nhập đúng số tài khoản ngân hàng, chắc chắn sẽ nhận được thù lao ngay.

Bà Trương Thị Kim Huệ nhấn mạnh rằng, đây là lỗi do nguyên khách quan, chứ không phải là lỗi chủ quan của Sở.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Đăng Bảo Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho hay, Sở đã chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng giáo viên kê khai.

Theo ông Đỗ Đăng Bảo Linh, có lẽ trong một vài ngày tới, giáo viên của tỉnh sẽ được nhận đủ số tiền thù lao của mình.

Việt Dũng