Hội đồng giáo sư nhà nước công khai danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Theo đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có 11 ứng viên gồm 10 ứng viên phó giáo sư và 1 ứng viên giáo sư.
Trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên - Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế.
Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư ký ngày 18/6/2025, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên sinh ngày 27/9/1975, quê ở tỉnh Tây Ninh.

Cô Tố Quyên được cấp bằng đại học ngành Ngữ Văn Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà ngày 18/9/1997.
Năm 2001, cô tiếp tục tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương.
Năm 2007, cô Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên được cấp bằng thạc sĩ ngành Kinh tế Phát triển, tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Xã hội – ISS (Hà Lan).
Năm 2018, cô Quyên được cấp bằng tiến sĩ ngành Kinh tế; chuyên ngành Kinh tế Phát triển tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).
Quá trình công tác của Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên như sau:
Từ tháng 1/1997 đến tháng 8/1997, cô Tố Quyên là nhân viên nghiên cứu thị trường (market researcher) tại Thương Vụ Tổng Lãnh Sự Hàn Quốc (KOTRA).
Tháng 8/1997 đến tháng 7/2000, cô làm Phiên dịch kiêm thư ký tại Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp VINGAL.
Ttháng 8/2000 đến tháng 7/2007, cô Tố Quyên là Chuyên viên tại Công ty Thép Miền Nam.
Tháng 7/2007 đến tháng 7/2013, cô Tố Quyên lần lượt giữ vị trí Phó Trưởng Phòng, Phòng Kế hoạch hợp tác quốc tế (văn phòng phía Nam); Phó Tổng giám đốc; Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Thép Tấm Miền Nam.
Tháng 8/2013 đến tháng 11/2018, cô Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên là Phó Trưởng Phòng hợp tác Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 12/2018 đến 31/3/2023, nữ tiến sĩ là giảng viên, kiêm Phó Trưởng Phòng hợp tác Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 4/2023 đến tháng 12/2024, cô làm giảng viên Khoa Quản lý nhà nước, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, cô là Giám đốc chương trình đào tạo Quản lý công và Chính sách công trình độ Thạc sĩ, Khoa Quản lý nhà nước, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 3/2025 đến nay, cô Tố Quyên là Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên có 3 hướng nghiên cứu chính gồm: Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; Kinh tế ứng dụng, tập trung vào các nguồn lực và sự phát triển của cá nhân và tổ chức; Kinh tế học hành vi, tập trung vào sự lựa chọn của cá nhân/tổ chức.
Với hướng nghiên cứu về Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nữ tiến sĩ nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, với trọng tâm là vai trò của các nguồn lực như: thể chế chính thức và phi chính thức (bao gồm cả vốn xã hội); vốn trí tuệ; tài chính; công nghệ.
Các công trình tập trung đánh giá tác động của chất lượng thể chế, công nghệ (chuyển đổi số), và môi trường tài chính đối với hiệu quả tăng trưởng ở cấp vùng và quốc gia.
Trong hướng nghiên cứu này, cô công bố được 10 bài báo, trải dài từ năm 2014 đến năm 2024. Ngoài ra, còn có chương sách thuộc Nhà xuất bản Springer Nature Singapore mang tên "Moderating Role of Governance in the Nexus of Economic Growth and Renewable Energy Consumption: The Case of Southeast Asian Countries", được xuất bản năm 2025.
Với hướng nghiên cứu thứ 2 về Kinh tế ứng dụng - Các nguồn lực cho sự phát triển cá nhân và tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên tập trung vào việc ứng dụng kinh tế học trong việc phân tích và phát triển các nguồn lực cho cá nhân và tổ chức. Trọng tâm là vai trò của vốn xã hội trong việc nâng cao tính dẻo dai/khả năng phục hồi (resilience), chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa, di cư và khủng hoảng.

Cô Quyên công bố được 9 công trình liên quan tới hướng nghiên cứu này, gồm 1 bài hội thảo quốc tế, bài báo quốc tế, 1 bài báo khoa học, 1 bài báo trong nước và 1 sách tham khảo tên "Nghiên cứu vai trò của vốn xã hội đối với tính dẻo dai của doanh nghiệp Việt Nam".
Với hướng nghiên cứu thứ 3 về Kinh tế học hành vi - Phân tích hành vi và lựa chọn, cô cũng thực hiện được 7 bài báo, 1 đề tài cấp Bộ về "Áp dụng logic toán mờ trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam" và 1 đề tài cấp cơ sở về "Ứng dụng quy trình thứ bậc phân tích để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thông qua xếp hạng các tiêu chuẩn năng lực trong bối cảnh công nghiệp 4.0".
Tính đến thời điểm nộp hồ sơ, cô Quyên đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo được 6 năm 7 tháng. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên của Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên cụ thể như sau.

Có thể thấy, số giờ chuẩn giảng dạy quy đổi của cô Quyên trong 6 năm học đều vượt số giờ chuẩn định mức. Đặc biệt, trong năm 2023, cô đã hướng dẫn chính 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
Ba năm gần nhất, trung bình mỗi tháng công bố 1 bài báo
Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên đã hướng dẫn thành công 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở với vai trò chủ nhiệm; xuất bản 2 sách tham khảo, trong đó 1 sách tham khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản (Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) và 1 chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản (Nhà xuất bản Springer Nature Singapore Pte Ltd).
Tính đến tháng 6/2025, cô đã công bố 47 bài báo khoa học, trong đó có 6 bài báo được công bố trước khi nhận bằng tiến sĩ.
Trong nhiều năm nghiên cứu khoa học, ba năm gần đây là giai đoạn các bài báo của cô Quyên được xuất bản nhiều nhất, đặc biệt có thể thấy số lượng các bài báo quốc tế chiếm tỷ lệ lớn. Cụ thể, năm 2023, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên công bố 12 bài báo khoa học, gồm 6 bài báo trong nước và 6 bài báo quốc tế.
Năm 2024, nữ ứng viên phó giáo sư có 15 bài báo khoa học, gồm 11 bài báo quốc tế, 4 bài báo trong nước.
Riêng năm 2025, tính đến tháng 6, cô Quyên có 2 bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí quốc tế và trong nước.

Trong bảng kê khai bài báo khoa học, có nhiều bài báo ứng viên ghi chú là tác giả đầu/tác giả liên hệ. Song trên tổng số 47 bài, có 3 bài Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên là tác giả chính gồm: The role of budget imbalance in public spending–underground economy nexus: evidence from OECD countries; Exploring the Role of Social Capital in Urban Resilience for Sustainable Development: The Case of Ho Chi Minh City in Vietnam; Measuring bonding, bridging and linking dimensions of social capital: the case of city-dwellers in Vietnam.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.
Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên cho biết: "Với hơn 10 năm làm việc trong trường đại học, trong đó có hơn 6 năm trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng viên tự đánh giá mình là một giảng viên nghiêm túc, luôn tuân thủ luật pháp và quy định của tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, yêu nghề và đam mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Về công tác đào tạo đại học và sau đại học: Ứng viên được phân công giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho bậc đào tại đại học (chính quy, chất lượng cao) và sau đại học. Bên cạnh đó, ứng viên tham gia Ban chuyên trách viết báo cáo chương trình đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, ứng viên là thành viên của tổ công tác thực hiện hoạt động rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2025 - 2030 nhằm xây dựng Chuẩn đầu ra cấp UEH, cấp Trường thành viên và khung chương trình đào tạo chung của UEH các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ".
Về nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên cho biết đã công bố 47 công trình khoa học, trong đó có 22 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, thuộc danh mục ISI/Scopus, với 4 bài báo quốc tế uy tín và 1 chương sách thuộc nhà xuất bản Springer là tác giả chính (tác giả đầu/tác giả liên hệ).
Cô cũng đã hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 nhóm đạt giải Nhất cấp trường, 3 nhóm đạt giải Nhì cấp trường.
Bên cạnh đó, cô Quyên cũng tham gia nhiều hoạt động liên quan đến xây dựng năng lực và phục vụ cộng đồng với một số ghi nhận như sau: Tham gia tổ công tác thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030; Tham gia tổ xây dựng đề án chiến lược phát triển Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045, đề án “UEH City University Hub”;
Phản biện cho các tạp chí quốc tế và trong nước như: Applied Economics; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Việt và tiếng Anh); Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES-tiếng Việt); Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế.
Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.
Giáo sư, Phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.
Về quyền lợi, theo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.
Với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp có mức lương dao động từ 14 - 18 triệu đồng/tháng. [1]
Tài liệu tham khảo:
[1] https://giaoduc.net.vn/tro-thanh-gs-pgs-thay-co-duoc-huong-quyen-loi-muc-luong-ra-sao-post249682.gd