Năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có thêm 1 giáo sư và 11 phó giáo sư

25/11/2025 10:02
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - 12 ứng viên đủ phiếu tín nhiệm được công nhận đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư năm 2025 của IUH đều có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã chính thức công nhận 900 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Trong đó, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) có 1 giáo sư và 11 phó giáo sư.

Thầy Huỳnh Trung Hiếu - tân giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Trong hồ sơ ứng viên, thầy Huỳnh Trung Hiếu sinh ngày 20/7/1975, quê tại tỉnh Đồng Tháp. Hiện thầy là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy là máy học; ứng dụng trong phân tích dữ liệu y sinh và an toàn người bệnh.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy Hiếu đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 1 đề tài NAFOSTED, 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp thành phố và 2 đề tài cấp tỉnh.

Ngoài ra, tân giáo sư Huỳnh Trung Hiếu đã công bố 61 bài báo khoa học, trong đó có 15 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Thầy đã xuất bản 3 giáo trình, 1 sách chuyên khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Tính đến nay, thầy Hiếu đã có 26 năm 8 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Trong quá trình công tác, thầy đã nhận được nhiều thành tích và khen thưởng như: bằng khen của Bộ Công Thương các năm 2015, 2022, 2024; bằng khen của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng góp tích cực trong sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015; bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018; bằng khen của Công Đoàn Công Thương Việt Nam năm 2023 và năm 2024.

huynh-trung-hieu.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trung Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường.

Thầy Phan Hồng Hải - tân phó giáo sư ngành Kinh tế

Thầy Phan Hồng Hải sinh ngày 3/6/1976, quê tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thầy là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Hải đã có 9 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Ba hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy gồm: Tín dụng - Ngân hàng; Quản trị tài chính; Hành vi tập trung vào các yếu tố tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến quyết định trong kinh tế, công nghệ và dịch vụ.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 6 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; xuất bản 3 giáo trình. Đồng thời, thầy Hải đã công bố 28 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 9 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong quá trình công tác, thầy đã nhận được nhiều thành tích và khen thưởng như: danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương các năm 2019, 2023; bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2020 và năm 2024; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2020, 2021, 2022, 2024; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) năm 2025; bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) năm 2025.

phan-hong-hai.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu trường từng cung cấp.

Thầy Nguyễn Thành Long - tân phó giáo sư ngành Kinh tế

Thầy Nguyễn Thành Long sinh ngày 6/1/1978, quê tại tỉnh Bến Tre (cũ). Hiện thầy là Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Long là nghiên cứu về hành vi khách hàng và hành vi tổ chức.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và đồng hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Thầy Long đã chủ nhiệm và nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 1 đề tài cấp tỉnh; xuất bản 3 giáo trình thuộc Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tân phó giáo sư Nguyễn Thành Long đã công bố 47 bài báo khoa học, trong đó có 13 bài được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong quá trình công tác, thầy Long đã đạt được các thành tích như: bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2016 và năm 2020; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương năm 2017, 2022; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Tính đến nay, thầy Nguyễn Thành Long đã có 15 năm 10 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Thầy Trần Thanh Ngọc - tân phó giáo sư ngành Điện

Theo hồ sơ ứng viên, thầy Trần Thanh Ngọc sinh ngày 11/1/1977, quê tại tỉnh Quảng Bình (cũ). Hiện thầy là Trưởng khoa Khoa Công nghệ Điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, thầy đã có 19 năm 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Ngọc gồm: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống truyền tải HVDC (High Voltage Direct Current) và phát triển mô hình dự báo phụ tải; Nghiên cứu các giải thuật tối ưu nhằm nâng cao độ tin cậy và độ chính xác mô hình dự báo phụ tải.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và xuất bản 1 giáo trình thuộc nhà xuất bản uy tín.

Thầy Ngọc đã công bố 31 bài báo khoa học, trong đó có 24 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong thời gian công tác, thầy nhận được nhiều khen thưởng như danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục giai đoạn 2021-2023; bằng khen cấp Bộ Công Thương năm học 2019-2020 và năm học 2021-2022.

Thầy Bùi Huy Khôi - tân phó giáo sư ngành Kinh tế

Thầy Bùi Huy Khôi sinh ngày 16/11/1977, quê tại tỉnh Thái Bình (cũ). Hiện thầy là Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã có 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy Khôi đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ nhiệm và nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Đồng thời, thầy đã công bố 23 chương sách thuộc nhà xuất bản quốc tế có uy tín; công bố 38 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín và 22 bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

Ba hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy là Danh tiếng thương hiệu trường đại học; Hành vi khách hàng; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Trong quá trình công tác, tân phó giáo sư Bùi Huy Khôi đã đạt được các thành tích như: danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở giai đoạn 2017-2024; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương năm học 2019-2020; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2019; giấy khen có thành tích cao trong hoạt động công nghệ năm 2023; bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2024; giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; giấy khen đạt giải Hội thao viên chức người lao động năm 2025.

Thầy Đặng Hoàng Minh - tân phó giáo sư ngành Cơ khí

Thầy Đặng Hoàng Minh sinh ngày 13/10/1984, quê tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện thầy là Chủ nhiệm bộ môn Cơ sở Thiết kế, Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Minh gồm: Thiết kế, tính toán, mô phỏng kết cấu và động lực học các hệ thống cơ khí; Xây dựng mô hình toán và tối ưu hóa đa mục tiêu các hệ thống cơ khí ứng dụng thiết kế song song.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 5 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; xuất bản 1 giáo trình thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Ngoài ra, thầy Minh đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 15 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế vào năm 2022 và 2023.

Trong quá trình công tác, tân phó giáo sư Đặng Hoàng Minh đã đạt được các thành tích như: giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 và năm 2023 hạng mục bằng độc quyền sáng chế; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương năm 2021; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2019; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; giấy khen giải Nhất Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015.

Tính đến nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoàng Minh đã có 11 năm 3 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

iuh.jpg
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh long trọng vinh danh các giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh: Website nhà trường.

Thầy Nguyễn Khoa Triều - tân phó giáo sư ngành Cơ khí

Theo hồ sơ ứng viên, thầy Nguyễn Khoa Triều sinh ngày 23/3/1981, quê tại tỉnh Hà Tĩnh. Thầy hiện là Chủ nhiệm bộ môn Chế tạo máy, Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tân phó giáo sư đã có 7 năm 2 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Trong quá trình công tác, thầy đã nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2020, 2021, 2022; bằng khen cấp Bộ Công Thương các năm 2022, 2024; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công thương năm 2023.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy là công nghệ chế tạo máy và sản xuất; công nghệ nano.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 1 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; trình bày 10 báo cáo khoa học, trong đó có 8 báo cáo trong các hội nghị quốc tế.

Ngoài ra, thầy đã xuất bản 1 chương sách thuộc nhà xuất bản quốc tế có uy tín và công bố 21 bài báo khoa học, trong đó có 16 bài được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Thầy Đặng Hữu Phúc - tân phó giáo sư ngành Vật lý

Thầy Đặng Hữu Phúc sinh ngày 13/9/1987, quê tại tỉnh Vĩnh Long. Thầy hiện là Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục học, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Phúc gồm: Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu hấp thụ ánh sáng để ứng dụng cho các thiết bị chuyển đổi năng lượng quang thành năng lượng điện; Phát triển vật liệu nano (ZnO, Cu2O, Bi2S3, ZnCo2O4) và cấu trúc dị thể tiếp xúc p-n để phân hủy chất ô nhiễm (methylene blue, ofloxacin, indigo carmine) dưới ánh sáng khả kiến.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; xuất bản 1 cuốn giáo trình thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Thầy Phúc đã công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 44 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Tính đến nay, thầy đã có 7 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Trong quá trình công tác, thầy Đặng Hữu Phúc đã nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục (2021, 2022) và bằng khen Đề tài cấp tỉnh/thành phố có kết quả nghiệm thu xuất sắc.

Thầy Trần Nha Ghi - tân phó giáo sư ngành Kinh tế

Thầy Trần Nha Ghi sinh ngày 1/7/1988, quê tại tỉnh Kiên Giang (cũ). Thầy hiện là Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, thầy Ghi đã có 10 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Hai hướng nghiên cứu của thầy là nghiên cứu về hành vi khách hàng và nghiên cứu về hành vi tổ chức.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và là thành viên tham gia nghiên cứu 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp trường.

Thầy Ghi đã công bố 30 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo/báo cáo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 2 cuốn sách với vai trò đồng chủ biên.

Trong quá trình công tác, tân phó giáo sư Trần Nha Ghi đã đạt giải Nhì cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần thứ I năm 2015; giấy khen vì đã có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải cao cuộc thi Olympic Kinh tế lượng - Ứng dụng toàn quốc lần II năm 2017; giấy khen vì đã có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì cuộc thi Olympic Kinh tế lượng - Ứng dụng toàn quốc Lần III năm 2018; giấy khen đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm 2023; kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn năm 2025.

Cô Nguyễn Chí Hiếu - tân phó giáo sư ngành Xây dựng

Theo hồ sơ ứng viên, cô Nguyễn Chí Hiếu sinh ngày 22/4/1984, quê tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cô là giảng viên Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, cô Hiếu đã có 15 năm 10 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Hai hướng nghiên cứu của cô là Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang có hiệu quả cao ứng dụng trong xử lý môi trường; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ có hiệu quả cao ứng dụng trong xử lý môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, tân phó giáo sư Nguyễn Chí Hiếu đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Cô đã công bố 26 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Đồng thời, trong quá trình công tác, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2023-2024.

Thầy Nguyễn Thanh Thuận - tân phó giáo sư ngành Điện

Thầy Nguyễn Thanh Thuận sinh ngày 5/11/1983, quê tại Thành phố Hà Nội. Thầy hiện là Chủ nhiệm bộ môn Cung cấp và Hệ thống điện, Khoa Công nghệ Điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Thuận gồm: Tái cấu trúc lưới điện phân phối; Phân tích vận hành hệ thống điện có nguồn điện phân tán; Phân tích vận hành lưới điện có bộ dự trữ năng lượng và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; xuất bản 2 sách tham khảo, 1 giáo trình thuộc các nhà xuất bản uy tín.

Thầy Thuận đã công bố 39 bài báo khoa học, trong đó 34 bài được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Tính đến nay, thầy đã có 6 năm 7 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Trong quá trình công tác, thầy đã đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương; danh hiệu giảng viên đạt loại giỏi hội giảng do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng năm 2019.

Thầy Phạm Tấn Việt - tân phó giáo sư ngành Sinh học

Thầy Phạm Tấn Việt sinh ngày 3/11/1979, quê tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện thầy là giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Việt là công nghệ enzyme vi sinh vật và hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học. Tính đến nay, thầy đã có 18 năm 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, tân phó giáo sư Phạm Tấn Việt đã hướng dẫn 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; xuất bản 1 sách hướng dẫn, 1 giáo trình đều thuộc Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thầy đã công bố 60 bài báo khoa học, trong đó 35 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong quá trình công tác, thầy Việt đã đạt được các thành tích như: danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm 2023; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc trong công tác và giảng dạy năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” góp phần xây dựng và phát triển ngành Công thương trong giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020.

Thúy Hiền