Năm 2026, Trường Đại học Cửu Long có nhiều chính sách miễn, giảm học phí dành cho tân sinh viên

06/05/2026 08:42
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trường Đại học Cửu Long cũng đẩy mạnh các chương trình đào tạo theo “đặt hàng” của doanh nghiệp, đặc biệt ở khối ngành sức khỏe.

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Cửu Long triển khai nhiều điểm mới đáng chú ý, tập trung vào việc mở thêm ngành học mới, đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời mở rộng chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh.

Mở các ngành học mới với đa dạng phương thức xét tuyển

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, năm 2026, trường triển khai nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh theo hướng linh hoạt, minh bạch và lấy người học làm trung tâm, qua đó vừa nâng cao chất lượng đầu vào, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Các phương thức xét tuyển đa dạng gồm: xét học bạ; xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xét điểm kỳ thi V-SAT của Đại học Cần Thơ. Việc mở rộng phương thức giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn, đồng thời nhà trường có điều kiện tuyển chọn được những thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Bên cạnh đó, trường dự kiến mở thêm một số ngành mới như Trí tuệ nhân tạo, Kinh tế số, Việt Nam học…

2-nha-giao-uu-tu-pho-giao-su-tien-si-luong-minh-cu-bi-thu-dang-uy-hieu-truong-truong-dai-hoc-cuu-long-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-2048x1536.jpg
Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long. Ảnh: NVCC.

Đánh giá về xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh, thầy Cừ cho hay, trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực đang tập trung vào một số nhóm ngành có tính ứng dụng cao, gắn với xu thế chuyển đổi và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Trước hết, là khối ngành sức khỏe như Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học… Đây là lĩnh vực không chỉ thu hút thí sinh bởi cơ hội việc làm rộng mở mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh đó, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo… đang có sức hút mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số.

Khối ngành kinh tế cũng tiếp tục được nhiều thí sinh quan tâm, nhất là các ngành như Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng… Bởi trước sự phát triển của thị trường và hội nhập quốc tế đã làm gia tăng nhu cầu về nhân lực có kiến thức kinh doanh hiện đại.

“Các ngành “hot” hiện nay không chỉ nằm ở nhu cầu nguồn nhân lực cao mà còn ở khả năng tạo ra giá trị thực tiễn, cơ hội việc làm rõ ràng và tiềm năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, tôi luôn khuyến khích thí sinh lựa chọn ngành học dựa trên sở thích, phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện kinh tế gia đình và định hướng nghề nghiệp của bản thân, thay vì chỉ chạy theo xu hướng” – lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Để giúp thí sinh chọn được ngành học phù hợp, công tác tư vấn hướng nghiệp được đẩy mạnh từ sớm, thông qua việc phối hợp với khoảng 250 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các cơ quan báo chí, truyền hình, tổ chức thành công các buổi tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho hơn 37.000 học sinh lớp 12 và hơn 2.500 giáo viên các trường trung học phổ thông. Qua đó giúp học sinh hiểu rõ ngành nghề, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn, phù hợp với năng lực bản thân.

Bên cạnh đó, trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn và đăng ký xét tuyển, triển khai các kênh tư vấn trực tuyến, hỗ trợ thí sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn, nhất là đối với thí sinh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

669392241-1369708498296756-1289048374153519108-n.jpg
Học sinh tham quan trải nghiệm tại các gian hàng của Trường Đại học Cửu Long. Ảnh: NVCC.

Tăng cường đào tạo theo “đặt hàng”, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Theo thầy Cừ, một điểm mới đáng chú ý là trường đẩy mạnh các chương trình đào tạo theo “đặt hàng” của doanh nghiệp, đặc biệt ở khối ngành sức khỏe. Mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đầu vào mà còn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, giúp sinh viên yên tâm về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và tính thực tiễn, mô hình đào tạo theo “đặt hàng” tại Trường Đại học Cửu Long không chỉ mang tính chiến lược mà còn từng bước khẳng định tính bền vững trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ở khối ngành sức khỏe.

Ngày 10/4/2026, Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần TTH Group về việc hướng nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp đối với sinh viên khối khoa học sức khỏe của nhà trường.

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần TTH Group có nhu cầu phối hợp đào tạo, hướng nghiệp cho 236 sinh viên khối khoa học sức khỏe, gồm: 63 sinh viên ngành Bác sĩ Y khoa; 2 sinh viên ngành Răng – Hàm – Mặt; 25 sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền; 11 sinh viên ngành Hộ sinh; 100 sinh viên ngành Điều dưỡng; 25 sinh viên ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng; 5 sinh viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học và 5 sinh viên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

truong-dai-hoc-cuu-long-ky-hop-tac-voi-cong-ty-co-phan-tth-group-ve-viec-dat-hang-dao-tao-sinh-vien-khoi-nganh-khoa-hoc-suc-khoe.jpg
Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Công ty Cổ phần TTH Group về việc đặt hàng đào tạo sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe. Ảnh: NVCC.

"Một trong những điểm nổi bật của mô hình đào tạo theo “đặt hàng” tại Trường Đại học Cửu Long là sự gắn kết chặt chẽ giữa ba chủ thể: nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, cập nhật sát với yêu cầu của thị trường lao động; doanh nghiệp đóng vai trò đối tác chiến lược, cử chuyên gia tham gia giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện để người học trải nghiệm môi trường làm việc thực tế; trong khi đó, sinh viên được học tập trong môi trường có sự đồng hành của doanh nghiệp, qua đó sớm định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Đáng chú ý, sinh viên theo học chương trình “đặt hàng” được hỗ trợ sinh hoạt phí 2.000.000 đồng/tháng đối với hệ cử nhân và 3.000.000 đồng/tháng đối với hệ bác sĩ, đồng thời được hỗ trợ 100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo. Riêng đối với sinh viên các ngành đào tạo bác sĩ, Răng – Hàm – Mặt và Y học cổ truyền, còn được hỗ trợ học phí đào tạo sau đại học ở các chuyên khoa cũng như các chứng chỉ, chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục phục vụ phát triển chuyên môn.

Sau tốt nghiệp, sinh viên được tiếp nhận làm việc với mức thu nhập theo khung lương của bệnh viện tại thời điểm có bằng tốt nghiệp. Hiện nay, tổng thu nhập đối với vị trí điều dưỡng, kỹ thuật viên dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng (tùy vị trí); đối với bác sĩ, dao động từ 20 đến 120 triệu đồng/tháng (tùy vị trí). Sinh viên tham gia chương trình có trách nhiệm học tập đúng tiến độ và cam kết thời gian làm việc sau đào tạo là 15 năm đối với hệ cử nhân và 25 năm đối với hệ bác sĩ” – thầy Cừ chia sẻ.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, thông qua chương trình đào tạo theo “đặt hàng”, sinh viên không chỉ được trang bị vững vàng kiến thức chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực y tế, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với những đổi mới đồng bộ đó, Trường Đại học Cửu Long kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tuyển sinh, đồng thời mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển bền vững cho thí sinh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nhiều ngành học được giảm học phí

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tân sinh viên, Trường Đại học Cửu Long triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực trong mùa tuyển sinh năm 2026. Nhà trường dành nhiều suất học bổng khuyến học, học bổng khuyến tài cho thí sinh có thành tích học tập tốt; đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm học phí đối với các đối tượng theo quy định.

Mức học phí của trường được đánh giá thấp hơn so với một số cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập khác và được cam kết ổn định trong toàn khóa học. Cụ thể, năm 2026, học phí các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công tác xã hội, Du lịch, Khách sạn dao động từ 8.050.000 đến 8.100.000 đồng/học kỳ.

Nhóm ngành Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức học phí từ 8.500.000 đến 8.800.000 đồng/học kỳ. Ngành Thiết kế đồ họa có học phí 13.300.000 đồng/học kỳ; ngành Thú y 6.600.000 đồng/học kỳ.

Đối với khối ngành sức khỏe, học phí ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 11.600.000 đồng/học kỳ; ngành Y khoa là 34.000.000 đồng/học kỳ; ngành Y học cổ truyền là 30.500.000 đồng/học kỳ; ngành Răng – Hàm – Mặt là 39.000.000 đồng/học kỳ; ngành Dược học là 18.750.000 đồng/học kỳ; các ngành Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có mức học phí 14.000.000 đồng/học kỳ.

ts-nguyen-thanh-dung-pho-hieu-truong-truong-dh-cuu-long-trao-hoc-bong-toan-phan-cho-tan-sinh-vien.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên. Ảnh: NVCC.

Về chế độ chính sách, năm 2026, nhà trường triển khai nhiều chính sách miễn, giảm học phí dành cho tân sinh viên. Theo đó, thí sinh trúng tuyển có cơ hội được giảm từ 20% đến 100% học phí học kỳ I năm thứ nhất. Đáng chú ý, tân sinh viên theo học các ngành Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh doanh thương mại, Quản lý kinh tế, Công nghệ tài chính, Quan hệ công chúng, Kỹ thuật y sinh, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học được giảm 20% học phí toàn khóa.

Bên cạnh đó, nhà trường duy trì nhiều quỹ học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn, như học bổng thường niên, học bổng khuyến học – khuyến tài, học bổng Lê Đức Hiện, học bổng Hiệu trưởng, học bổng “Moto học bổng”… Đồng thời, nhiều phần thưởng giá trị cũng được trao cho tân sinh viên đạt thủ khoa các ngành.

Hằng năm, trường trích khoảng 2% tổng nguồn thu học phí, tương đương hàng chục tỷ đồng, để bổ sung quỹ học bổng. Ngoài ra, nhà trường còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ hàng trăm triệu đồng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần tạo cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đặc biệt, mỗi năm, trường dành nhiều suất học bổng toàn phần cho tân sinh viên là đồng bào dân tộc Khmer tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng kinh phí ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, sinh viên theo học tại trường còn có cơ hội tham gia các chương trình thực tập, trải nghiệm tại nước ngoài, thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… Đồng thời, nhà trường hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình việc làm và định cư ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc, Đức, qua đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

“Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm thông qua hệ thống kết nối tuyển dụng của nhà trường. Theo thống kê năm 2025, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt gần 97%.

Với định hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, Trường Đại học Cửu Long đang từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo uy tín. Chính sách tuyển sinh linh hoạt, ngành học đa dạng cùng nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực đã và đang mở rộng cơ hội học tập cho đông đảo thí sinh, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước” – thầy Cừ cho hay.

Trần Trang