Ngôi trường công lập có học sinh chỉ đóng 10.000 đồng/tháng nếu không bán trú

24/12/2025 06:30
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, có những em chỉ phải đóng 10.000 đồng/tháng tiền nước uống nếu em này không học bán trú.

Nếu không học bán trú, có học sinh mỗi tháng chỉ đóng 10.000 đồng

Bắt đầu từ năm học 2025-2026, cùng với học sinh của nhiều địa phương khác trong cả nước, học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn học phí theo chính sách chung của trung ương, thành phố.

Đây là chính sách đặc biệt nhân văn, mang lại niềm vui rất lớn cho các gia đình, nhất là những hộ có kinh tế trung bình và thấp, do được miễn học phí thì gánh nặng về mặt học phí sẽ được giảm đáng kể.

Thế nhưng, từ thực tế cho thấy, dù được miễn học phí, nhưng tại hầu hết các trường học công lập nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền mà phụ huynh phải đóng mỗi tháng vẫn lên đến cả triệu đồng.

Nguyên nhân được cho là đến từ các môn học do nhà trường liên kết với đối tác bên ngoài giảng dạy như Giáo dục STEM, kỹ năng sống, Giáo dục Công dân số, dạy tiếng Anh với người nước ngoài…được tổ chức bên trong nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh cho rằng, dù mang tính chất là đăng ký tự nguyện, nhưng nếu không học thì con họ phải chuyển sang một hoạt động khác, gây áp lực không đáng có cho học sinh về mặt tâm lý so với bạn bè.

Đồng thời, chính những môn học này đã gây áp lực về tài chính không nhỏ cho những gia đình kinh tế khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) đã nổi lên như một mô hình khác biệt.

gdvn-tbnvl4.jpg
Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Ngày 22/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đinh Phú Cường – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông cho biết, tại trường thì các khoản thu tiền của học sinh sẽ được trường tiết giảm tối đa nhất.

Những chương trình giáo dục được tổ chức theo hình thức liên kết được thực hiện theo hình thức thật sự là tự nguyện. Học sinh có thể không cần tham gia học, mà không chịu bất cứ áp lực nào đến từ phía thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường.

tbnvl.jpg
Thông báo của nhà trường hồi giữa tháng 10 về việc trường không tổ chức các lớp kỹ năng sống, giáo dục STEM, Tin học IC3, Anh văn giao tiếp với người nước ngoài do số lượng không đủ mở lớp. Ảnh chụp màn hình.

Ngay từ giữa tháng 10/2025, nhà trường đã ban hành một thông báo gửi cha mẹ học sinh của trường, nói rất rõ rằng do học sinh đăng ký không đủ số lượng để mở lớp nên trường sẽ không tổ chức các lớp học Anh văn với người nước ngoài, kỹ năng sống, STEM, Tin học IC3.

Những môn thể thao sẽ được học sinh đăng ký theo từng môn. Đối với môn Tin học theo đề án của thành phố, giáo viên sẽ giảng dạy lồng ghép trong các tiết học Tin học của phân phối chương trình.

Cuối năm học, trường sẽ tổ chức cho học sinh đăng ký ôn tập, thi lấy chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 tùy theo nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Theo thầy Đinh Phú Cường, sau giai đoạn dịch Covid-19, kinh tế nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thấy rõ điều này, thầy Cường cũng với tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã có nhiều cuộc họp, đi đến thống nhất chủ trương là để san sẻ gánh nặng tài chính cho phụ huynh, nhà trường sẽ giảm bớt các hoạt động giảng dạy những môn do đối tác thực hiện qua hình thức liên kết, nhằm giảm tối đa những chi phí đóng góp của phụ huynh.

Thầy Đinh Phú Cường khẳng định: “Nhà trường vẫn duy trì một số lớp như Tin học quốc tế, Anh văn tích hợp…hay một vài chương trình khác, nhưng tất cả đều trên tinh thần tự nguyện đúng nghĩa. Học sinh không tham gia học thì không phải đóng tiền. Trường có những em mỗi tháng chỉ phải đóng 10.000 đồng nếu học sinh này không học bán trú ở trường”.

Còn đối với những học sinh có nhu cầu ăn trưa ở trường, số tiền đóng mỗi tháng dao động là trên 1 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn và tiền phục vụ, quản lý bán trú.

Nhiều phụ huynh hiện đang có con học tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông cho hay, số tiền đóng hàng tháng của học sinh ở trường ít hơn các trường công lập khác phải từ 1 đến 1,5 triệu đồng, do phiếu báo đóng tiền của nhà trường không có sự xuất hiện của những môn học do đối tác liên kết với trường thực hiện.

Giấy báo đóng tiền rõ ràng, minh bạch

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tiếp cận được với nhiều Giấy báo thu và thanh toán tiền học tháng 12/2025 của học sinh trong trường.

Theo đó, giấy báo học phí của nhiều em học ở lớp 6/1 chỉ có 10.000 đồng trong tháng 12, do các em không đăng ký bán trú. Chính vì vậy, các em cũng không phải đóng tiền ăn trưa và phí phục vụ, quản lý bán trú. Song song đó, việc đăng ký học các môn theo chương trình liên kết là do nhu cầu và sự lựa chọn của học sinh, phụ huynh. Vì các em cảm thấy không cần thiết tham gia, nên cũng không phải đóng tiền. Do đó, những học sinh này chỉ phải đóng tiền nước uống cho tháng đó.

anh.jpg
Thông báo đóng tiền của một học sinh lớp 6.

Còn với những học sinh nào có đăng ký học tiếng Anh tăng cường (do giáo viên trường dạy) thì đóng 100.000 đồng/tháng. Nếu học sinh có đăng ký thêm bán trú thì đóng 800.000 đồng cho suất ăn bán trú, 300.000 đồng tiền quản lý, phục vụ bán trú. Như vậy, học sinh chỉ phải đóng 1.210.000 đồng cho tháng 12 (kể cả 10.000 đồng tiền nước uống).

tbnvl2.jpg
Danh mục các khoản thu trong tháng 12/2025 được nhà trường ghi rõ ràng, minh bạch. Ảnh chụp màn hình.

Danh mục các khoản thu trong tháng luôn được nhà trường liệt kê rất rõ ràng, bao gồm khoản thu theo quy định là học phí (không thu), khoản thu hoạt động giáo dục khác (chỉ có duy nhất khoản thu tiếng Anh tăng cường, chỉ áp dụng cho những lớp có học tiếng Anh tăng cường, thu 100.000 đồng/tháng), khoản thu dịch vụ phục vụ cho cá nhân học sinh (bao gồm tiền suất ăn bán trú trưa, phí phục vụ và tổ chức bán trú, tiền nước uống).

Từ góc nhìn của phụ huynh, anh Nguyễn Hoài Nam – một phụ huynh có con hiện đang học ở lớp 6/1 của trường cho hay, hiện con anh đang học đầy đủ các chương trình chính khóa, không đăng ký học tiếng Anh tăng cường, không học bán trú tại trường nên mỗi tháng chỉ phải đóng 10.000 đồng tiền nước uống.

“Tôi thật sự bất ngờ khi nhận được giấy báo thu và thanh toán tiền hàng tháng này. Đây là một chi phí rất hợp lý đối với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn. Con tôi dù không đăng ký học tiếng Anh tăng cường, nhưng vẫn được tham gia rất đầy đủ các hoạt động của trường, của lớp”, anh Nguyễn Hoài Nam khẳng định.

Câu chuyện tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông cho thấy, trong bối cảnh mà đời sống kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thì đây thật sự là một mô hình trường học đáng để cho nhiều trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung quan tâm.

Một khi nhà trường đặt lợi ích của học sinh, phụ huynh lên hàng đầu, các môn học trường phối hợp với đối tác tổ chức theo hình thức liên kết thật sự là tự nguyện, thì việc miễn học phí cho học sinh sẽ đem lại ý nghĩa rất nhiều.

Việt Dũng