Từ ngày 1/9/2026, người học thuộc diện tuyển sinh từ năm 2025 trở đi ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, nhiều ngành đào tạo ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc diện được hưởng chính sách này.
Cụ thể, ở trình độ đại học có các ngành: Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Vật lí kỹ thuật, Hóa học, Công nghệ sinh học.
Ở trình độ thạc sĩ gồm các ngành: Toán học, Hệ thống thông tin, Khoa học vật liệu, Sinh học, Hóa học, Phương pháp toán sơ cấp.
Trình độ tiến sĩ có các ngành: Toán học, Hệ thống thông tin, Sinh học và Hóa hữu cơ, Đại số và lý thuyết số.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP là quyết sách đúng đắn và kịp thời trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo lãnh đạo nhà trường, nhiều năm qua các ngành khoa học cơ bản gặp không ít khó khăn trong thu hút người học do áp lực việc làm và xu hướng lựa chọn các ngành nghề được cho là có nhu cầu nhân lực cao. Tuy nhiên, nhà trường luôn xác định khoa học cơ bản là nền tảng học thuật cốt lõi cho sự phát triển bền vững.
“Dù còn nhiều khó khăn, nhà trường vẫn kiên trì đầu tư phòng thí nghiệm, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn khoa học nền tảng với công nghệ và thực tiễn”, Phó Giáo sư Võ Văn Minh chia sẻ.
Trong nhiều năm qua, các ngành khoa học cơ bản tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng vẫn được duy trì và tiếp tục đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.
Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Nghị định 179/2026/NĐ-CP không chỉ đơn thuần là chính sách học bổng mà còn là “luồng sinh khí mới”, tạo động lực để các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và kỹ thuật then chốt phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
“Trước đây, nhiều học sinh giỏi Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học còn e ngại theo học các ngành khoa học cơ bản vì lo lắng cơ hội nghề nghiệp. Nhưng hiện nay bối cảnh đã khác. Khi Nhà nước có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh, các trường đại học đổi mới quyết liệt và doanh nghiệp cùng tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng hình thành một thế hệ nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, thầy Minh nhấn mạnh.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đồng thời là một trong ba trường thành viên đầu tiên của Đại học Đà Nẵng.
Chia sẻ về thế mạnh trong đào tạo các ngành thuộc diện được ưu tiên hỗ trợ học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, Phó Giáo sư Võ Văn Minh cho biết, điểm nổi bật nhất của nhà trường là sự kết hợp giữa đào tạo khoa học cơ bản và đào tạo giáo viên trong cùng một hệ sinh thái học thuật.
Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, phát triển đội ngũ và khai thác hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu mà còn tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn giáo dục.
“Quan trọng hơn, khoa học cơ bản mạnh sẽ tạo nền tảng học thuật vững chắc cho đào tạo giáo viên; ngược lại, thực tiễn giáo dục cũng góp phần định hướng nghiên cứu ứng dụng và lan tỏa tri thức vào xã hội”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.
Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là một trong sáu cơ sở thuộc mạng lưới các trường đại học đào tạo khoa học cơ bản của cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường chia sẻ học thuật, kết nối nghiên cứu, phát triển đội ngũ và xây dựng các định hướng đào tạo mới trong lĩnh vực khoa học nền tảng và công nghệ chiến lược.
Bên cạnh đó, với vai trò là trường sư phạm chủ chốt của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhà trường có mạng lưới kết nối sâu rộng với hệ thống trường phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh thông qua các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học và tư vấn hướng nghiệp.
Ngoài ra, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, các nhóm nghiên cứu liên ngành, trung tâm đổi mới sáng tạo, mạng lưới hợp tác quốc tế cùng tính liên thông giữa các bậc đào tạo từ đại học đến tiến sĩ đang góp phần hình thành môi trường học thuật liên tục, tạo điều kiện để người học theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học lâu dài.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng nhiều năm qua luôn xác định người học là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo và phát triển.
Chính vì vậy, ngoài các chính sách miễn, giảm học phí và học bổng theo quy định chung, nhà trường còn tích cực huy động nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp, tổ chức, cựu sinh viên và các đối tác trong nước, quốc tế nhằm hỗ trợ người học.
"Mục tiêu là không để những sinh viên có năng lực và khát vọng học tập phải dừng việc học vì khó khăn kinh tế", Phó Giáo sư Võ Văn Minh bày tỏ.
Tuy nhiên, hỗ trợ người học không chỉ dừng lại ở các chính sách tài chính mà quan trọng hơn là tạo cơ hội phát triển toàn diện. Vì vậy, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học thuật tích cực, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm, các cuộc thi học thuật, dự án STEM, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng.
Song song với đó là việc mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển các chương trình thực tập nghề nghiệp, trao đổi học thuật, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.
Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng thích ứng, năng lực tự học và tinh thần học tập suốt đời.
Đưa ra lời khuyên cho học sinh đang cân nhắc lựa chọn các ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật, Phó Giáo sư Võ Văn Minh cho rằng điều quan trọng trước hết là hiểu rõ năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của bản thân thay vì chạy theo xu hướng.
Theo lãnh đạo nhà trường, Nghị định số 179/2026/NĐ-CP không chỉ là chính sách học bổng mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong giai đoạn mới.
“Khi Nhà nước ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nào, điều đó cũng cho thấy đây là những ngành có vai trò quan trọng đối với tương lai quốc gia”, thầy nhấn mạnh.
Những học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và nghiên cứu nên mạnh dạn lựa chọn các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật then chốt hoặc các ngành sư phạm tương ứng. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao và mở ra nhiều cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình đổi mới sáng tạo của đất nước.
Từ ngày 1/9/2026, sinh viên 15 nhóm ngành khoa học, kỹ thuật công nghệ chiến lược được nhận học bổng
Theo Phó Giáo sư Võ Văn Minh, học bổng và các cơ chế ưu tiên sẽ giúp giảm áp lực tài chính, nhưng thành công lâu dài vẫn phụ thuộc vào năng lực và sự chuẩn bị của mỗi người. Vì vậy, người học cần chú trọng rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.
“Trong tương lai, cơ hội sẽ không chỉ thuộc về những người chọn ngành ‘hot’, mà thuộc về những người có năng lực thực sự, có bản lĩnh theo đuổi đam mê và kiên trì với những giá trị bền vững”, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chia sẻ.
Đối với những học sinh lựa chọn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, nhà trường cam kết đồng hành trong quá trình xây dựng nền tảng tri thức, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến.
“Bởi suy cho cùng, giáo dục không chỉ để có một nghề nghiệp ổn định, mà còn để mỗi người trẻ góp phần tạo nên một đất nước phát triển hơn và tốt đẹp hơn trong tương lai”, Phó Giáo sư Võ Văn Minh bày tỏ.