Tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi đang đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Bảo vệ thí sinh khỏi những vi phạm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ngày 2/6, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết thực tiễn những năm gần đây cho thấy việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi.
Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
Bộ Công an cũng khuyến nghị các địa phương sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện phương tiện công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử; đồng thời tổ chức tập huấn cho lực lượng sử dụng nhằm phát huy hiệu quả trong thực tế.
Theo đại diện A03, việc triển khai các giải pháp kỹ thuật không phải để tạo thêm áp lực cho thí sinh hay ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi, mà là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của những thí sinh chấp hành nghiêm quy chế.
Các biện pháp này được thực hiện trên tinh thần lấy công nghệ để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận bằng công nghệ, qua đó góp phần xây dựng môi trường thi cử công bằng, minh bạch cho tất cả thí sinh.
Thực tế cho thấy các hành vi gian lận, làm lộ, lọt thông tin liên quan đến đề thi ngày càng có sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi. Đã có 6 vụ việc với 9 thí sinh bị khởi tố hình sự về tội làm lộ bí mật nhà nước liên quan đến kỳ thi.
Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật không chỉ nhằm bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi mà còn là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp thí sinh nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, tránh những sai phạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến tương lai và vướng vào vòng lao lý.
Đưa cảnh báo gian lận công nghệ cao tới từng điểm thi
Tại các địa phương, công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Bên cạnh việc tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh ở các khâu của kỳ thi, nhận diện các phương thức, thủ đoạn gian lận mới và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, lực lượng công an còn tăng cường rà soát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện các hành vi quảng cáo, mua bán thiết bị công nghệ cao có nguy cơ bị lợi dụng để gian lận thi cử.
Nhiều địa phương cũng chủ động tuyên truyền, cảnh báo về các thiết bị ngụy trang tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, camera siêu mỏng, đồng hồ thông minh, kính AI giải đề; đồng thời nhắc nhở học sinh, phụ huynh không chia sẻ, phát tán thông tin liên quan đến đề thi, bài thi trên mạng xã hội.
Từ mô hình tuyên truyền của Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiều địa phương trên cả nước đã thiết kế, nhân rộng các logo, pano, áp phích về bảo vệ bí mật Nhà nước và phòng ngừa gian lận thi cử bằng công nghệ cao.
Các sản phẩm tuyên truyền được bố trí tại cổng trường, khu vực làm việc của hội đồng thi, nơi bảo quản đề thi, bài thi và nhiều vị trí dễ quan sát trong điểm thi, góp phần nhắc nhở cán bộ, giáo viên, thí sinh thực hiện nghiêm quy chế, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy định.
Không có con đường tắt nào có thể thay thế cho sự nỗ lực và học tập nghiêm túc
Đánh giá về giải pháp này, cô Lê Tường Quyên, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì (Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện phương tiện công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh.
Theo cô Quyên, những năm gần đây, các thiết bị phục vụ gian lận ngày càng được ngụy trang tinh vi, có kích thước rất nhỏ và khó phát hiện bằng mắt thường. Do đó, việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật là cần thiết nhằm hỗ trợ lực lượng làm thi, góp phần bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng của kỳ thi.
“Các em đã có quá trình học tập, ôn luyện nghiêm túc trong suốt thời gian qua nên không có lý do gì phải lo lắng trước các biện pháp kiểm tra. Những quy định này được áp dụng để bảo vệ quyền lợi của những thí sinh trung thực và giữ gìn sự công bằng cho kỳ thi”, cô Quyên nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, cô Nguyễn Thị Kiên Chung, giáo viên Ngữ văn Trường trung học phổ thông Đức Hợp (Hưng Yên), cho biết dù nhà trường chưa ghi nhận trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị công nghệ cao, công tác quán triệt và tuyên truyền vẫn luôn được thực hiện thường xuyên.
Theo cô Chung, ngay từ các kỳ kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng hay thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường đều tổ chức nghiêm túc nhằm hình thành cho học sinh thói quen tuân thủ quy chế thi. Bên cạnh đó, học sinh được phổ biến đầy đủ quy chế, được hướng dẫn cụ thể những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cũng như các hình thức xử lý khi vi phạm.
“Việc tăng cường kiểm tra không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi gian lận mà còn bảo vệ những học sinh học tập nghiêm túc, tránh tình trạng một số ít trường hợp sử dụng công nghệ để tạo lợi thế không công bằng. Đồng thời, đây cũng là cách giúp các em nhận thức rõ hậu quả của việc vi phạm quy chế thi, từ đó tránh những sai lầm có thể ảnh hưởng đến kết quả thi và tương lai sau này”, cô Chung chia sẻ.
Không chỉ các nhà trường, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng tình với việc tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao.
Anh Phan Văn Tuấn, phụ huynh có con tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Nghệ An, cho biết ban đầu anh cũng lo ngại việc kiểm tra bằng các thiết bị chuyên dụng có thể khiến thí sinh thêm căng thẳng. Tuy nhiên, khi hiểu rõ mục đích của biện pháp này, anh hoàn toàn ủng hộ.
“Khi quy trình được thực hiện đúng quy định và áp dụng công bằng đối với tất cả thí sinh thì đây là việc cần thiết. Các em có thể chịu thêm một chút áp lực trong vài phút kiểm tra, nhưng điều đó không đáng kể so với ý nghĩa bảo đảm sự công bằng cho hàng triệu thí sinh. Việc siết chặt kiểm soát ngay từ đầu cũng giúp các em nhận thức rằng không có con đường tắt nào có thể thay thế cho sự nỗ lực và học tập nghiêm túc”, anh Tuấn chia sẻ.