Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; lãnh đạo địa phương cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường.
Theo các quyết định được công bố, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.
Ba Phó Hiệu trưởng gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Thái và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Quang.
Đặt kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định đây đều là những nhà quản lý trưởng thành từ chính Trường Đại học Thủy lợi, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, uy tín và trách nhiệm cao đối với sự phát triển của nhà trường.
Thứ trưởng đề nghị Ban Giám hiệu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao. Theo ông, đội ngũ giảng viên là tài sản quý giá nhất của một trường đại học, vì vậy nhà trường cần tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ phát triển và cống hiến.
Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, giữ vững và phát triển thương hiệu. Công tác đào tạo phải gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, ngành nghề và đất nước; hướng tới đào tạo những kỹ sư, cử nhân và nhà khoa học có chuyên môn vững vàng, tư duy hiện đại, khả năng thích ứng cao và tinh thần trách nhiệm với xã hội.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng yêu cầu nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các công trình nghiên cứu cần tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước, phục vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Cùng với đó, nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và xây dựng môi trường đại học thông minh, nhân văn, sáng tạo. Theo Thứ trưởng, một trường đại học lớn không chỉ được đo bằng quy mô đào tạo hay số lượng công trình nghiên cứu mà còn bằng niềm tin của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sự trưởng thành của người học và những giá trị tích cực mang lại cho xã hội.
Việc kiện toàn Ban Giám hiệu được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình phát triển của Trường Đại học Thủy lợi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
Đổi mới quản trị theo mô hình đại học thông minh
Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, đã công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2050 với những mục tiêu cụ thể như sau:
Đổi mới quản trị theo mô hình đại học thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu, tự chủ, chuyển đổi số và hoàn thiện KPI.
Giữ vững ổn định quy mô đào tạo; đồng thời dịch chuyển cơ cấu hệ, bậc, ngành nghề, duy trì đào tạo chuyên sâu các ngành truyền thống, tiếp tục nghiên cứu mở rộng một số ngành nghề mới, phát triển các chương trình đào tạo tinh hoa, liên ngành.
Kiện toàn tổ chức bộ máy của trường theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu hướng tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.
Phát triển khoa học công nghệ, chuyển hóa tri thức thành công nghệ, sản phẩm và dịch vụ phục vụ thực tiễn của xã hội.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý công tác sinh viên và cựu sinh viên.
Xây dựng và phát triển chất lượng đào tạo, kiểm định và bảo đảm chất lượng thường xuyên và liên tục.
Chủ động nghiên cứu phương án tăng tích lũy để tái đầu tư, hướng tới việc nhà trường hiện thực tự chủ tài chính.
Nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng nguồn, trọng tâm xây dựng hạ tầng học thuật thông minh, hiện đại và đa phương tiện, hướng tới chuyển đổi số toàn diện.
Trường Đại học Thủy lợi là cơ sở giáo dục đại học công lập có hơn 65 năm xây dựng và phát triển. Từ thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực tài nguyên nước và thủy điện, nhà trường đã phát triển thành trường đại học đa ngành với 43 chương trình đào tạo đại học, 17 chương trình thạc sĩ và 15 chương trình tiến sĩ ở các lĩnh vực như tài nguyên nước, môi trường, cơ khí, công nghệ thông tin và kinh tế (tính đến tháng 11/2025). Nhà trường định hướng hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp vào phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo của đất nước.