Giám đốc chi nhánh ngân hàng “kinh doanh” tiền giả

22/06/2012 06:28
Theo Trần Thanh Phong/Thanh niên
Chiều 21.6, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Duy (33 tuổi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long H.Hồng Dân, Bạc Liêu) và Phan Văn Hiếu (33 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình), về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, gần đây một số tỉnh khu vực ĐBSCL đã triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả quy mô lớn và bắt giữ nhiều người có liên quan. Biết khó thể thoát tội nên ngày 19.6, Duy chủ động ra tự thú.

Theo khai nhận ban đầu của Duy, khoảng tháng 12.2011, Duy đưa 255 triệu đồng tiền thật cho Tạ Ngọc Thương (tự Sáu, ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) lên TP.HCM gặp Trọng (chưa rõ danh tính) để mua 500 triệu đồng tiền giả về tiêu thụ kiếm lời (490.000 đồng tiền thật mua được 1 triệu đồng tiền giả), rồi đưa Hiếu đem về nhà cất giữ, chờ tiêu thụ. Khi hay tin nhiều người liên quan đã bị bắt về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả nên Duy nói Hiếu đem số tiền giả trên đi tiêu hủy. Hiếu đem một số tiền giả ra đốt, một số bỏ xuống kênh; một số người lượm được khoảng 100 tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng đã đem đi tiêu thụ. Từ lời khai của Duy, công an đã bắt khẩn cấp Hiếu.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan công an kêu gọi những người có liên quan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Điểm nóng

“Gái gọi sinh viên” Hà Thành ế ẩm mùa Euro

Chuyện cảm động ghi trên đường của vị sư đi một bước, lạy một cái

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải

Theo Trần Thanh Phong/Thanh niên