Phó HT THPT Hàm Tân bị đánh nhập viện: UBND Bình Thuận chỉ đạo xử lý nghiêm

18/10/2023 06:18
Hải Đăng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch Tỉnh đề nghị Công an Tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngày 17/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số: 5182 /VP- KGVXNV gửi Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc xử lý vụ việc thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàm Tân bị người lạ đến nhà gây thương tích.

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm vụ hành hung nhà giáo (Ảnh chụp)

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm vụ hành hung nhà giáo (Ảnh chụp)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đề nghị: Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 2629/BC-SGDĐT ngày 16/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàm Tân bị người lạ đến nhà gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Thầy Nguyễn Đình Thiều – Phó Hiệu trưởng nhà trường bị người lạ đi cùng cha của học sinh Ng. Ng. G. H. lớp 11a2 đến nhà đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu, hiện đang điều trị tại bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Phạm Quốc Trọng – Bí thư đoàn trường, Trưởng Ban Quản sinh bị người lạ tìm đến nhà nên phải tạm lánh. Nguyên nhân sự việc được tường trình lại như sau:

Ngày 13/10/2023, Ban ngoài giờ của nhà trường, gồm thầy Thiều, thầy Trọng và cô Nguyễn Thị Thanh Lành - giáo viên chủ nhiệm lớp 11a2 mời học sinh Ng. Ng. G.H. lớp 11a2 xuống phòng quản sinh để phối hợp xử lý hiện tượng học sinh lớp 11a2 nhận được lời mời kết bạn của nhiều tài khoản Facebook lạ.

Các tài khoản Facebook này đã lấy hình của nhiều học sinh và giáo viên trong nhà trường làm đại diện đồng thời đăng tải những thông tin xấu độc thiếu chuẩn mực, không có văn hóa, không lành mạnh làm ảnh hưởng môi trường giáo dục của nhà trường và xã hội.

Ngày 14/10/2023 cha của học sinh H. tìm đến nhà của thầy Trọng và thầy Thiều để bày tỏ sự bức xúc – không đồng tình với cách mời phối hợp và làm việc của 2 thầy đối với con của họ.

Vì vậy cha của học sinh H. cùng một số người tìm đến nhà thầy Thiều rồi tấn công thầy Thiều gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến thầy Thiều phải đi cấp cứu, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy giáo đang nằm cấp cứu tại bệnh viện 115 (Ảnh Báo Bình Thuận)

Thầy giáo đang nằm cấp cứu tại bệnh viện 115 (Ảnh Báo Bình Thuận)

Sau đó, họ tìm đến nhà thầy Trọng, do nắm được tình hình nên thầy Trọng đã rời nhà để lánh nạn. Sự việc gây lo lắng cho thầy cô, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàm Tân khẩn trương chăm lo sức khỏe, an toàn tính mạng của thầy Nguyễn Đình Thiều;

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phối hợp thăm hỏi, động viên kịp thời đến thầy Thiều và gia đình.

Chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàm Tân phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý kịp thời vụ việc xảy ra theo báo cáo của nhà trường, kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi chỉ đạo.

Hải Đăng