Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhắn gửi tình cảm yêu thương đến các em học sinh

05/09/2023 10:29
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (thành phố Cần Thơ).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Cần Thơ và các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Cần Thơ và các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên được chung vui với thầy cô và các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới ở miền đất phương Nam, tại ngôi trường giàu truyền thống với bề dày lịch sử hơn 100 năm mang tên nữ sĩ Đoàn Thị Điểm.

Sau kỳ nghỉ hè dài, sân trường Đoàn Thị Điểm hôm nay lại ngập tràn niềm vui, sự ấm áp trìu mến của các thầy cô; niềm vui hân hoan rạng ngời trong ánh mắt của các cháu học sinh trong ngày tựu trường.

Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm có bề dày truyền thống hơn 100 năm hiện là nơi học tập của hơn 3.000 học sinh. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm có bề dày truyền thống hơn 100 năm hiện là nơi học tập của hơn 3.000 học sinh. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Ấn tượng, đánh giá rất cao những kết quả mà thầy trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã đạt được trong nhiều năm qua, Phó Thủ tướng cho rằng các thầy cô giáo, lớp lớp học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm và gia đình các em có quyền tự hào về truyền thống, bề dày chuyên môn cùng những thành tích nổi bật trong giảng dạy, học tập và rèn luyện.

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã luôn nỗ lực vượt bậc, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và gia đình học sinh… để làm nên một môi trường sư phạm mẫu mực, chất lượng cao.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đã gửi đến các cháu học sinh những tình cảm yêu thương, trìu mến. Ở tuổi "thần tiên" các cháu được sống trong môi trường yêu thương của thầy cô; được vô tư vui chơi với bè bạn và được khám phá chân trời tri thức rộng mở; được giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp, đầy tự hào của quê hương, dân tộc; được học những bài học về sự tự tôn, trung thực, lòng bao dung… và được rèn luyện những kỹ năng cần có của một công dân toàn cầu trong thời đại mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà rất vui mừng, xúc động khi dự lễ khai giảng năm học mới 2023-3024 tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà rất vui mừng, xúc động khi dự lễ khai giảng năm học mới 2023-3024 tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trong lễ khai giảng, Phó Thủ tướng mong mỗi em học sinh luôn chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, giàu lòng trắc ẩn, chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, có ý thức rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao thường xuyên và học giỏi ngoại ngữ để tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa của nhân loại.

Theo Phó Thủ tướng, trong thế giới vận động không ngừng, đổi thay nhanh chóng, nơi mà các kiến thức mới, kỹ năng mới sẽ dẫn dắt các xu thế phát triển, từng em học sinh cần phát huy cao độ tinh thần tự học, tự khám phá, sáng tạo; trở thành những người học tập suốt đời, không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân để sẵn sàng làm chủ những tri thức mới, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia vui với các cháu học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm trong ngày khai giảng. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia vui với các cháu học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm trong ngày khai giảng. Ảnh: VGP/Minh Khôi

"Từ nơi này các cháu sẽ trưởng thành trở thành công dân toàn cầu, được trang bị kiến thức và kỹ năng toàn cầu, có lối sống công nghiệp, văn minh, hiện đại nhưng luôn giàu lòng yêu thương nồng nàn cho đất nước, con người, quê hương; luôn nỗ lực cao nhất để đóng góp sức mình cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển và bảo vệ Tổ quốc", Phó Thủ tướng nói và nhắn gửi riêng các cháu học sinh của miền Tây sông nước, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tiên phong trong những hành động thiết thực, truyền cảm hứng để cùng cộng đồng chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn mỗi thầy cô hãy thắp lên trong các thế hệ học sinh Việt Nam ngọn lửa trí tuệ, yêu nước, thương nòi, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn mỗi thầy cô hãy thắp lên trong các thế hệ học sinh Việt Nam ngọn lửa trí tuệ, yêu nước, thương nòi, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Nhìn những gương mặt rạng rỡ niềm vui và sự háo hức trong ngày vui tựu trường rạng rỡ của các cháu học sinh, Phó Thủ tướng tin tưởng "Việt Nam nhất định sẽ bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

"Bác rất mong chờ tin vui của thầy và trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Nếu có thể, cuối mỗi học kỳ, đại diện học sinh viết thư gửi cho bác thông báo những kết quả nổi bật nhất. Bác sẽ có quà để chúc mừng và chia vui với các cháu", Phó Thủ tướng tâm tình.

Các em học sinh lớp 6 luôn nhận nhiều sự quan tâm, chăm sóc đầy yêu thương của gia đình, nhà trường, xã hội. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Các em học sinh lớp 6 luôn nhận nhiều sự quan tâm, chăm sóc đầy yêu thương của gia đình, nhà trường, xã hội. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trân trọng, xúc động về tấm lòng chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ mọi người của "Cô giáo có trái tim màu hồng Huỳnh Thị Mỹ Phượng", Phó Thủ tướng mong muốn cô Phượng sẽ tiếp tục cùng với các thầy cô và học sinh trong trường lan toả tình yêu thương đến với cộng đồng.

Phó Thủ tướng khẳng định, trường học là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho thầy trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm nhân dịp bước vào năm học mới 2023-2024. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho thầy trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm nhân dịp bước vào năm học mới 2023-2024. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Ở bất kỳ thời đại nào, thầy giáo, cô giáo cũng luôn được kính trọng và cũng được xã hội đặt kỳ vọng rất cao, không chỉ là kiến thức, là trình độ mà còn bởi cống hiến tâm sức, trí tuệ của cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người đầy vẻ vang.

Các thầy cô giáo cần luôn phấn đấu, tu dưỡng, hoàn thiện, được học trò nhớ tới như những tấm gương khát khao học tập và cống hiến cho quê hương, đất nước; tấm gương về lòng nhân ái và những giá trị cao quý.

Mỗi thầy cô hãy thắp lên trong các thế hệ học sinh Việt Nam ngọn lửa trí tuệ, yêu nước, thương nòi, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam giàu đẹp; xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang, nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa xã hội được".

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (Thành phố Cần Thơ) hân hoan đón chào năm học mới 2023-2024. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (Thành phố Cần Thơ) hân hoan đón chào năm học mới 2023-2024. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, hướng tới cộng đồng học tập đoàn kết, nơi mà mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng của mình, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện cho được các mục tiêu về phổ cập giáo dục được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp".

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn các phụ huynh học sinh đã luôn dành cho con em mình sự yêu thương vô bờ bến, sự quan tâm, tạo điều kiện chu đáo nhất để các cháu yên tâm học tập, rèn luyện. Chính sự yêu thương, quan tâm giáo dục trong môi trường gia đình là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ thống giáo dục tốt đẹp.

Theo Baochinhphu.vn