Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục
Sáng ngày 5/9, Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên (phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027. Dịp này, nhà trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Đến tham dự, chung vui cùng với thầy cô giáo, học sinh Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các Sở, ban ngành có liên quan của thành phố.
Năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên đón 16 lớp 10 với 716 học sinh.
Nhà trường đã có quá trình hơn 30 năm vượt qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách. Trong những năm gần đây, trường đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế, dần trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, là một địa chỉ đáng tin cậy cho phụ huynh và học sinh của thành phố.
Trong năm học vừa qua, Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, học sinh của trường đã đạt 49 giải thưởng với 3 giải Nhất, 23 giải Nhì và 23 giải Ba.
Tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, học sinh của trường đã có 1 đề tài đạt giải Nhì, 4 đề tài đạt giải Ba. Đồng thời, học sinh của Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên còn đạt được nhiều giải thưởng ở nhiều cuộc thi về học thuật có uy tín của Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời điểm thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục lại càng phải đi trước một bước.
Thành phố cần một nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, nhưng trước hết và trên hết, phải là một nền giáo dục nhân văn và lấy người học làm trung tâm.
Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, trong thời gian sắp đến, thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục, chăm lo cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp với ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương thức giáo dục tiên tiến.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, các thiết bị chỉ hỗ trợ cho người thầy truyền đạt kiến thức, không thể thay thế tình yêu thương, trách nhiệm và nhân cách của người thầy.
“Tôi rất mong muốn: Mỗi thầy giáo, cô giáo Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên nói riêng, đội ngũ thầy cô giáo của thành phố nói chung sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, “chân cứng đá mềm”, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người, không chỉ giúp học sinh có kiến thức, mà còn giúp các em có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Được học dưới mái trường mang tên liệt sĩ Trần Khai Nguyên là một niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm. Lãnh đạo thành phố mong các em học sinh của Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên nói riêng, cả địa bàn thành phố nói chung hãy biết trân trọng lịch sử của ngôi trường mình đang học, biết ơn các thế hệ thầy cô đã tận tâm dìu dắt, biết ơn cha mẹ đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất.
“Tiên học lễ, hậu học văn” là lời dạy giản dị nhưng vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa đến ngày sau. Tri thức giúp chúng ta đi xa, nhưng nhân cách quyết định chúng ta đi được bao xa và đi về đâu.
Hãy học tập, rèn luyện thật tốt, sống có trách nhiệm, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hãy chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, nhưng đồng thời cũng phải giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng.
Căn dặn tới các em học sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói: Thành phố không kỳ vọng các em ở những điểm số cao, mà kỳ vọng các em là những con người tử tế, có năng lực, có khát vọng, và có trách nhiệm với thành phố, quê hương và đất nước.
Không nên lạm dụng AI để làm giảm đi tương tác thực tế giữa thầy và trò
Cũng trong sáng ngày 5/9, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 ở Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt; Tiến sĩ Nguyễn Đức Quốc – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ cho việc dạy và học, song cần được sử dụng đúng vai trò và không nên lạm dụng đến mức làm giảm đi những tương tác thực tế giữa thầy và trò.
Theo đó, AI chỉ nên được xem như là một công cụ hỗ trợ, trong khi sự kết nối trực tiếp giữa nhà trường, gia đình, thầy cô và học sinh vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục.
Để giáo dục học sinh luôn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Chính sự đồng hành và nỗ lực của các lực lượng giáo dục như các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã góp phần tạo nên những kết quả đáng ghi nhận của trường, học sinh như trong thời gian vừa qua.
Năm học 2025-2026 khép lại với việc nhà trường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác giáo dục. Trường tiếp tục duy trì tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 100% trong 11 năm liên tục, có nhiều thành tích nổi bật tại các kỳ thi, hội thi của thành phố, cũng như có em Cao Nguyễn Mạnh Lộc là thủ khoa đầu vào ngành Toán ứng dụng Kinh tế, Quản trị và Tài chính thuộc Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới
Tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh), sáng ngày 5/9, trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 của trường, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị 90 cán bộ, giáo viên cũng như gần 1.900 học sinh của trường trong năm học này sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là:
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng chuẩn mực, chuyên nghiệp và hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong mọi hoạt động của nhà trường.
Nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tạo điều kiện, khuyến khích mọi người tự học, tự rèn luyện để nâng chuẩn về tri thức, tay nghề, năng lực số và các kỹ năng mềm trong cuộc sống.
Cải tiến phương pháp học tập của học sinh theo hướng tích cực, tự học và tự giác.
Đẩy mạnh hoạt động đoàn thể, tổ chức sáng tạo chủ đề năm học do Hội đồng Đội thành phố phát động “Thiếu nhi Việt Nam – Làm theo lời Bác – Rèn đức, luyện tài – Vững bước tương lai”. Phong trào thi đua phải vừa sôi nổi, khí thế, vừa sâu sắc và có tác dụng giáo dục bền vững.
Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của công tác xã hội hóa giáo dục.