Điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với thầy cô công tác ở trường công

GDVN -Bộ GDĐT công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động trong cơ sở giáo dục công lập để lấy ý kiến.
GDVN -Bộ GDĐT công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động trong cơ sở giáo dục công lập để lấy ý kiến.
GDVN - Hy vọng, một ngày không xa nữa, lương của cán bộ, công chức, viên chức nói chung và lương nhà giáo nói riêng được trả theo vị trí việc làm.
GDVN - Dự thảo Luật Nhà giáo quy định lương của nhà giáo sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, và có thêm các khoản phụ cấp.
GDVN - Trong thời gian nghỉ hè, dù không đứng lớp giảng dạy nhưng giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định dù Thông tư 05 không đề cập cụ thể.
GDVN - Áp lực công việc, chế độ chưa tương xứng là một trong những thách thức để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý hiện nay.
GDVN - Bộ GD đã ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2025.
GDVN - Theo quy định mới tại Thông tư 05 có hiệu lực từ 22/4 thì hiệu trưởng, giáo viên không chỉ đảm bảo định mức hàng năm mà còn phải đảm bảo định mức hàng tuần.
GDVN -Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT có nhiều điểm mới hợp lý giúp giáo viên thêm quyền lợi, đồng thời tăng trách nhiệm của họ trong công việc.
GDVN - Không cắt 1 trong 2 chế độ như trong dự thảo mà tiếp tục duy trì các chế độ cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ở các nhà trường phổ thông là rất cần thiết.
GDVN - Theo người viết, tổ trưởng nên được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,25; tổ phó được phụ cấp trách nhiệm 0,15 áp dụng cho giáo viên phổ thông.
GDVN - Cả nước có khoảng 37 ngàn cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nên số lượng người kiêm nhiệm và được giảm số tiết do kiêm nhiệm cán bộ công đoàn khá lớn.
GDVN - Theo dự thảo, giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn chỉ nhận tiền thù lao hoặc phụ cấp 0,25 thì không được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy 3 tiết/ tuần.
GDVN - Nhân viên trường học là viên chức hoặc hợp đồng vẫn được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và tiền thu nhập tăng thêm theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
GDVN - Hạn cuối 31/01/2025, các địa phương phải hoàn tất chi trả khen thưởng 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giáo viên.
GDVN -Để nhân viên trường học yên tâm, gắn bó với trường học, đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi từ 25 – 30% là phù hợp.
GDVN - Dự thảo Luật Nhà giáo đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi giáo viên mầm non, tiểu học, tăng từ 5-10% so với hiện nay.
GDVN - Nhiều ý kiến đề xuất nhân viên trường học là nhà giáo, nếu không là nhà giáo thì cũng nên có 1 chương riêng trong Luật Nhà giáo về nhân viên trường học.
GDVN - Nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường học được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm (mức 0,2) theo hướng dẫn CV số 9552/TCCB năm 2003 của Bộ GD&ĐT.
GDVN - Nhiều ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tán thành cao với việc lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính sự nghiệp.
GDVN - Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông sắp về hưu thực nhận cao nhất cũng khoảng 20-21 triệu mỗi tháng (sau khi trừ các khoản).