Ngày 8/3, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ và Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức diễn ra tại thành phố Hà Nội. Ngày hội còn có sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.
Năm 2026 là năm thứ hai học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ tuyển sinh 2026 dự kiến có nhiều thay đổi trong phương án xét tuyển của các trường, cũng như yêu cầu về kỹ năng của từng ngành nghề.
Tới dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Hà Nội có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng nhiều cơ sở giáo dục đại học. Đặc biệt ngày hội có sự tham gia của hàng chục ngàn thí sinh, phụ huynh.
Phát biểu khai mạc ngày hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vấn đề tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm nhận được sự quan tâm rất lớn của học sinh, phụ huynh và người dân.
“Trí thức luôn là con đường ngắn nhất để nâng cao vị thế của mỗi cá nhân cũng như vị thế của một quốc gia. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và hội nhập toàn cầu - những yếu tố đang định hình lại hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Những ngành nghề của ngày hôm qua có thể không còn giữ vị trí trung tâm trong ngày mai; và những nghề nghiệp của tương lai có thể hôm nay vẫn chưa kịp xuất hiện trong sách.
Chính vì vậy, việc lựa chọn ngành học không chỉ đơn thuần là chọn một nghề nghiệp, mà còn là lựa chọn con đường phát triển lâu dài của bản thân. Dù hôm nay các bạn đến với ngày hội tư vấn tuyển sinh này, cầm trên tay những tờ rơi thông tin hay đang cân nhắc giữa nhiều lựa chọn khác nhau, điều quan trọng cần nhớ là: các bạn không chỉ chọn một ngành học, mà đang bắt đầu một hành trình học tập, trưởng thành và phát triển cho tương lai của chính mình.
Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chúng ta đang từng bước xây dựng một hệ thống giáo dục đại học đồng bộ, hội nhập quốc tế, nơi mọi ngành nghề đều có điều kiện phát triển và người học có thể theo đuổi con đường học tập suốt đời. Giáo dục không còn chỉ gói gọn trong vài năm trên giảng đường, mà là hành trình học hỏi và phát triển liên tục trong suốt cuộc đời mỗi người.
Tôi tin rằng các em học sinh lớp 12 năm 2026 không chỉ là những thí sinh của kỳ tuyển sinh đại học, mà còn là thế hệ công dân số - lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, những người sẽ góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo cho hay.
Tại Ngày hội, ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ cho biết, ngoài việc trực tiếp đặt câu hỏi cho ban tư vấn và nghe giải đáp, các vị phụ huynh, các em học sinh còn có cơ hội tìm hiểu thông tin, tiếp nhận tài liệu từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước ở gần 320 gian tư vấn.
Điểm mới trong khung quy đổi chứng chỉ
Tại sự kiện, trả lời câu hỏi của phụ huynh về điểm mới trong khung quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và các chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế so với năm trước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Đối với Trường Đại học Ngoại thương, mức điểm sàn 24 điểm (thang điểm 30) vẫn được áp dụng đối với phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi. Đây là một trong những điều kiện nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường đối với các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông (xét học bạ).
Sau khi nghiên cứu, Trường Đại học Ngoại thương đánh giá rằng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông vẫn là một phương thức phù hợp. Theo đó, thí sinh cần đạt ngưỡng 24 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được phép quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi của nhà trường.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với các chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế. Đây là phương thức tuyển sinh mà Trường Đại học Ngoại thương xây dựng dựa trên xu hướng xét tuyển của nhiều trường đại học trên thế giới. Thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ cùng với các chứng chỉ đánh giá năng lực khác như ACT, A-level hoặc kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Phương thức này được Trường Đại học Ngoại thương áp dụng từ năm 2026 cho ba chương trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù xét tuyển theo phương thức nào, thí sinh vẫn phải đạt ngưỡng điểm sàn tối thiểu là 15 điểm (thang điểm 30) trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy, đối với phương thức xét tuyển kết hợp này, thí sinh cần đáp ứng thêm điều kiện về mức điểm tối thiểu 15 điểm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi một trường đại học sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (như IELTS, TOEFL,...) để quy đổi sang điểm xét tuyển thì bảng quy đổi phải được chia tối thiểu thành 5 bậc để đảm bảo khả năng phân loại thí sinh. Những năm trước nhà trường chỉ chia 4 bậc, từ năm nay sẽ bổ sung thêm một bậc cao nhất nhằm tăng khả năng phân loại thí sinh", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền cho hay.
Bên cạnh đó, trả lời phụ huynh về việc sinh viên từ năm nhất có thể học song bằng (hai ngành) hay không, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho rằng, theo quy định tuyển sinh hiện nay, thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một trường và một ngành, vì vậy không thể đăng ký học hai ngành ngay từ năm thứ nhất.
Thông thường, sau khi hoàn thành năm học thứ nhất và đáp ứng ngưỡng điểm theo quy định của nhà trường, sinh viên có thể đăng ký học ngành thứ hai mà không bị ràng buộc bởi điều kiện tuyển sinh ban đầu. Tuy nhiên, có một yêu cầu quan trọng về chuẩn đầu ra là sinh viên phải tốt nghiệp ngành thứ nhất trước, sau đó mới được công nhận tốt nghiệp ngành thứ hai. Đồng thời, tổng thời gian học cả hai ngành phải nằm trong thời gian học tối đa cho phép của trường.
Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng và chịu tác động mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh nên theo đuổi hướng học tập đa ngành. Trên thế giới hiện nay, nhiều sinh viên lựa chọn học song bằng, đồng thời tích lũy thêm các chứng chỉ liên quan để có thể đáp ứng tốt hơn sự thay đổi nhanh chóng của thị trường nghề nghiệp. Ngoài hình thức học song bằng, sinh viên cũng có thể lựa chọn các cách học liên ngành khác như tham gia các khóa học hoặc chứng chỉ ngắn hạn thuộc lĩnh vực thứ hai.
Một số hình ảnh khác tại ngày hội: