Sở GD&ĐT TPHCM phát động hội thi giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh

16/10/2023 13:39
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát động Hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, phổ biến giáo dục pháp luật học sinh.

Sáng ngày 16/10 tại Trường trung học phổ thông Marie Curie (Quận 3), Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động Hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội thi hướng đến mục tiêu tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, hoạt động quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên thành phố trên môi trường mạng.

Qua đó sẽ xây dựng văn hóa học đường, văn hóa ứng xử trong trường học, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên các trường từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và cao đẳng trực thuộc Sở.

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh: V.D)

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh: V.D)

Phát biểu tại lễ phát động hội thi, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học này, lần đầu tiên Sở phối hợp với các ban ngành có liên quan của thành phố tổ chức hội thi, với sự tổng hòa các kiến thức, nhận thức, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, nhất là các vấn đề về môi trường, xã hội, mối quan hệ bạn bè, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thể chất, an toàn trường học.

Qua đó, học sinh sẽ có thêm hành trang bổ ích cho quá trình sinh hoạt, học tập, và cả phục vụ cho xã hội sau này.

Học sinh sẽ được phân loại theo bảng dự thi cấp học, với 3 vòng tham dự.

Vòng 1 thi dưới hình thức trực tuyến, tìm hiểu các nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đẹp, lối sống thân thiện với môi trường, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, phổ biến các kiến thức về giáo dục pháp luật, văn hóa ứng xử trong trường học, mối quan hệ giữa học sinh và thầy cô, bạn bè, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trường học.

Học sinh Trường trung học phổ thông Marie Curie tham dự hội thi trực tuyến (ảnh: V.D)

Học sinh Trường trung học phổ thông Marie Curie tham dự hội thi trực tuyến (ảnh: V.D)

Vòng 2, thí sinh sẽ xây dựng các đoạn phim ngắn, với thời lượng từ 5 đến 7 phút, với chủ đề “Nét đẹp trường em”.

Vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/1/2024.

Ban tổ chức hội thi sẽ trao một giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng), 2 giải Nhì, 2 giải Ba và một số giải thưởng phụ khác.

Việt Dũng