Mẹo chiều chuộng các "thực khách nhí"

02/12/2015 11:12
Thảo Nguyên
(GDVN) - Trẻ em - các thực khách nổi tiếng khó tính luôn có những “tiêu chuẩn” riêng dành cho bữa ăn tuỳ theo sở thích và khẩu vị của chúng.

Trong thời đại ngày nay, biếng ăn đã trở thành một nỗi ám ảnh của không ít các ông bố, bà mẹ. Trên thực tế, trẻ em - các thực khách nổi tiếng khó tính luôn có những “tiêu chuẩn” riêng dành cho bữa ăn tuỳ theo sở thích và khẩu vị của chúng. Nắm bắt được những tiêu chuẩn này, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được món ăn phù hợp với con trẻ.

1. Trang trí bắt mắt

Tất cả trẻ em đều thích những thứ bắt mắt, đầy màu sắc. Trong quá trình chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, bố mẹ không nên chỉ đầu tư vào mùi vị thơm ngon mà còn tập trung chăm chút cả phần nhìn.

Đôi khi chỉ là phần cơm bento ngộ nghĩnh hay chiếc bát có họa tiết hoa văn xinh xắn. Lồng ghép những câu chuyện công chúa, hoàng tử, nhân vật hoạt hình sinh động vào trong món ăn sẽ kích thích thị giác lẫn vị giác, giúp trẻ ăn ngon hơn.

2. Khẩu phần hợp l
ý

Trẻ em không chỉ bị chi phối bởi hương vị màu sắc mà còn bởi khẩu phần thức ăn. Khi bát cơm được xới thật đầy sẽ khiến trẻ có cảm giác no từ khi mới nhìn vào bát. Thời gian ăn lâu sẽ làm thức ăn bị nguội và vữa ra, trẻ lại càng thêm ngán. Vì vậy nên chia nhỏ các phần ăn và động viên các em ăn thêm.

Với những món ăn tiện lợi cần có thiết kế nhỏ gọn để cầm vừa tay, đồng thời tạo cảm giác thèm thuồng khiến trẻ muốn ăn thêm nữa.

3. Ăn uống là niềm vui

Có một sự thật là khi trẻ biếng ăn, các phụ huynh thường dùng những hình phạt để ép buộc, đe dọa. Hình thức này chỉ khiến bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh, khiến trẻ ngày càng sợ việc ăn uống.

Thay vào đó, hãy biến giờ ăn trở thành sự thích thú. Tâm lí trẻ em luôn muốn tận hưởng niềm vui cùng nhau. Đôi khi chỉ là một món ăn đơn giản nhưng sẽ trở nên ngon hơn gấp bội nếu được chia sẻ với bạn bè, anh chị em.

Ngoài ra, bố mẹ có thể bày trò chơi cho trẻ thi đua ăn cùng nhau, tạo động lực hoàn thành bữa ăn nhanh nhất. Chắc chắn giờ ăn sẽ trở nên thú vị và đáng nhớ.

4. Dinh dưỡng từ thịt 

Hầu hết các món trẻ em thích đều có hàm lượng chất béo khá cao, cùng nhiều hợp chất khác không tốt cho sức khoẻ (pizza, bim bim, kem…). Ngược lại, một số trẻ lại lười ăn thịt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt và mất cân bằng dinh dưỡng. 

KOKOMI từ lâu được biết đến như một thương hiệu được hàng triệu trẻ em Việt Nam yêu thích. Để giúp các ông bố bà mẹ đang đau đầu với vấn đề này, nhãn hàng cho ra mắt sản phẩm Xúc Xích Cao Bồi KOKOMI như một giải pháp hoàn hảo nhằm bổ sung lượng dinh dưỡng từ thịt cho trẻ em từ món ăn tiện lợi.

Ngoài việc cung cấp vitamin B1 và khoáng chất, thịt còn chứa hàm lượng protein cần thiết để giúp trẻ phát triển, tăng cân tốt cũng như cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày. 

Được làm từ thành phần 100% thịt ngon hảo hạng cùng các gia vị phù hợp với sở thích của trẻ em, xúc xích Cao Bồi KOKOMI đảm bảo độ thơm ngon dinh dưỡng, theo đúng khẩu hiệu của nhãn hàng: “Ngon đứng hình!”. Tất cả hội tụ lại trong một sản phẩm với giá chỉ 2.000 đồng.

Thảo Nguyên