Thắc mắc về nhiều khoản chi từ tiền tài trợ, lãnh đạo THPT Dương Văn Thì nói gì?

18/06/2025 06:36
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News

GDVN - Bảng quản lý thu-chi kinh phí tài trợ cho hoạt động cha mẹ học sinh năm học 2024-2025 THPT Dương Văn Thì có nhiều khoản gây băn khoăn cho một số phụ huynh.

Bảng thu – chi kinh phí tài trợ xuất hiện nhiều khoản chi gây băn khoăn

Phản ánh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bạn đọc cho biết, Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa công bố cho phụ huynh biết bảng quản lý thu - chi kinh phí tài trợ cho hoạt động của cha mẹ học sinh năm học 2024-2025.

Căn cứ theo bảng thu - chi này, số tiền thu kinh phí phụ huynh học sinh tài trợ cho hoạt động năm học 2024-2025 là 513.350.000 đồng.

thu-chi.jpg
Bảng quản lý thu - chi kinh phí tài trợ của Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì năm học 2024-2025. Ảnh chụp màn hình.

Những khoản chi trong năm học vừa qua cũng được liệt kê trong bảng này, trong đó đáng chú ý bạn đọc đưa ra khoản chi ngày 26/11/2024 chi kinh phí cho Bí thư và Phó Bí thư Đoàn tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn tại Cần Giờ và Vũng Tàu là 3,6 triệu đồng; 29/11/2024 chi mua hoa viếng phụ huynh học sinh; 22/1/2025 chi mua hoa viếng bố chồng kế toán trường; chi tiền viếng mẹ giáo viên 1 triệu đồng.

Đồng thời, ngày 17/5/2025, có chi hỗ trợ quỹ khuyến học 10 triệu đồng.

Theo thống kê, đến 17/5/2025, đã chi tổng cộng hết 328.385.280 đồng, còn tồn lại 186.964.720 đồng.

Số tiền này trường dự tính sẽ chi hỗ trợ làm mái che tại sân trường hết 150 triệu đồng, chi mua hoa chúc mừng lễ tổng kết năm học 2024-2025, khen thưởng học sinh thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, chi kinh phí họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2024-2025, chi kinh phí tổ chức đại hội cha mẹ học sinh năm học 2025-2026, chi kinh phí chi học sinh tham gia hoạt động hè, hỗ trợ tổ chức Lễ tri ân cho học sinh khối 12.

Dự kiến, sau khi chi hết những khoản nói trên thì kinh phí tài trợ của năm học này sẽ còn là 0 đồng.

Theo bạn đọc, bảng thu – chi này thể hiện nhiều khoản chi cho việc tang của gia đình giáo viên, học sinh, chi hỗ trợ quỹ khuyến học theo bạn đọc là chưa hợp lý, cần phải được nhà trường xem lại.

Hiệu trưởng Trung học phổ thông Dương Văn Thì nói gì?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì (thành phố Thủ Đức) đã lần lượt trả lời băn khoăn về các khoản chi mà bạn đọc thắc mắc.

Đối với các khoản chi mua hoa hay chi tiền cho các tang lễ, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc giải thích: “Đây là các hoạt động mà tôi cho là mang tính “Đền ơn đáp nghĩa”, đều có học sinh tham gia nên có thể sử dụng kinh phí tài trợ để chi”.

duongvanthi.jpg
Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì, thành phố Thủ Đức. Ảnh minh họa: V.D

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, quy chế sử dụng kinh phí tài trợ đã được nhà trường quy định rất rõ ràng, chi theo một tỷ lệ nhất định, gồm chi hoạt động hỗ trợ học tập là 32,2%, chi hoạt động hỗ trợ chi phí hoạt động giáo dục là 27,1%, hỗ trợ thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng, lễ hội là 1,7%...

Cũng theo cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, nếu phụ huynh cho rằng việc chi tiền cho những khoản nói trên không đúng, vào đầu năm học họp phụ huynh, nhà trường sẽ có chỉnh sửa bảng thu – chi này, không đưa những khoản này vào bảng nữa.

Khoản chi cho Bí thư và Phó Bí thư Đoàn trường tham dự lớp tập huấn công tác nghiệp vụ, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc nói rằng, các khoản chi này thực chất cũng là chi cho học sinh, có hóa đơn đúng quy định, thì chi theo kinh phí tài trợ.

Đối với khoản chi Quỹ khuyến học 10 triệu đồng, hiệu trưởng nhà trường cho hay, đây là do các trường đại học tài trợ 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đưa vào bảng thu – chi này là do cũng coi như là tiền tài trợ..

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dương Văn Thì nhấn mạnh rằng: ”Việc thu – chi kinh phí tài trợ là căn cứ vào quy định của Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, có văn bản phê duyệt từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh”.

Những khoản tiền thu – chi này là do kế toán nhà trường quản lý.

Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc vẫn nhìn nhận rằng: “Tên của bảng ghi là quản lý thu – chi kinh phí tài trợ cho hoạt động cha mẹ học sinh năm học 2024-2025” là chưa hợp lý.

Đúng ra phải ghi là quản lý thu – chi kinh phí tài trợ cho nhà trường.

”Hiệu trưởng sẽ có nhắc nhở kế toán trường về vấn đề này”, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc nhấn mạnh.

Việt Dũng