GDVN- Nhiều vấn đề trong 4 Thông tư mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành còn gây nhiều tranh cãi, chưa thống nhất nên các địa phương đã có công văn đề nghị hướng dẫn.
GDVN- Chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên luôn là vấn đề được đông đảo thầy cô quan tâm. Nhiều ý kiến tâm tư về việc bãi bỏ phụ cấp này theo Luật Giáo dục 2019.
GDVN- Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh luôn nhiệt tình thông báo có lớp học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhưng việc tổ chức thăng hạng thì kéo dài lê thê.
GDVN- Nhiều ý kiến cho rằng nên sử dụng kết quả bồi dưỡng thường xuyên hàng năm làm căn cứ thay vì chứng chỉ bồi dưỡng chức dành nghề nghiệp giáo viên.
GDVN- Nhiều giáo viên rất quan tâm là khi áp dụng xếp lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới thì giáo viên nào sẽ được thăng hạng, giáng hạng?
GDVN- Nếu là giáo viên đứng lớp thì khó đạt hạng II, nói gì hạng I để đạt hệ số 6,78. Dù có đủ tiêu chuẩn thì thời gian công tác cũng không thể vươn tới mức cao nhất.
GDVN- Theo ông Nguyễn Viết Chức, ngành giáo dục yêu cầu vượt quá khả năng của giáo viên nên họ phải đối phó bằng cách sắm chứng chỉ thật, nhưng kiến thức rởm.
(GDVN) - Các môn thi đều được tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Với cách thi này, sẽ tạo được sự công bằng và tính minh bạch của kỳ thi.
(GDVN) - Hàng năm, việc đánh giá thi đua viên chức bao giờ cũng có tiêu chí tự trau dồi nâng cao kiến thức. Nói giáo viên lớn tuổi cần được xét miễn ngoại ngữ là vô lý.
(GDVN) - Thầy cô có cần thiết ép mình đi thi thăng hạng hay không? Để rồi: “Vừa bước ra khỏi phòng thi thăng hạng nhiều giáo viên phải bật khóc nức nở”.
(GDVN) - Một số thầy cô giáo thi rớt bây giờ đổ lỗi do yếu tố khách quan, nào không có thời gian học, ôn tập, nào bận rộn nhiều công việc khác ở trường lớp…
(GDVN) - Dự kiến cách tính lương mới sẽ không còn khái niệm lương cơ bản mà sẽ là lượng tiền khởi động ban đầu có một mức, sau đó quy ra các mức cao hơn.
(GDVN) - Đối với kỳ thi thăng hạng: các bài thi được chấm theo thang điểm 100, đối với kỳ xét thăng hạng: Cách tính điểm thực hiện theo số 28/2017/TT – BGDĐT.
(GDVN) - Đó chính là một trong rất nhiều điểm mới của dự thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi dự kiến được thông qua tại kỳ họp tháng 5/2021 của Quốc hội (khóa XIV).
(GDVN) - Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nói rằng việc đào tạo thăng hạng giáo viên là theo kế hoạch và bắt buộc các giáo viên trong diện phải đi bồi dưỡng.
(GDVN) - Bộ giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc rà soát, kiểm tra công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên.
(GDVN) - Lớp học thăng hạng giáo giáo viên ở Bắc Giang được tổ chức lỏng lẻo với tài liệu của Đại học Sư phạm Huế, giáo viên Đại học Thủ đô Hà Nội dạy.
(GDVN) - Giáo viên tiểu học ở Bắc Giang được cử đi tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II đóng kinh phí từ 2 - 3 triệu đồng, khai giảng từ 15/6.
(GDVN) - Theo ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ: “Khi giáo viên được cơ quan nhà nước cử đi học thì được nhà nước trả chi phí nên không cần phải đóng tiền”.
(GDVN) - Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên được thực hiện khi giáo viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nhu cầu.
(GDVN) - Không ít thầy cô vẫn hoang mang, người sợ nếu không thi, sau này ngành giáo dục đòi chứng chỉ biết lấy đâu ra? Người sợ thi không đậu sẽ “sôi hỏng bỏng không”…