Thanh Hóa chi hơn 64 tỷ đồng hỗ trợ mức thu chênh lệch học phí năm học 2022-2023

12/07/2023 06:16
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 64 tỷ đồng là kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 60% chênh lệch mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023.

Ngày 11/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đầu Thanh Tùng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã có quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ 60% chênh lệch mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 với số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Kinh phí được trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

Cũng theo ông Đầu Thanh Tùng, việc thực hiện chi trả sẽ diễn ra ngay trong tháng 7 và thời gian dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 15/8.

“Việc chi trả được thực hiện thuận lợi khi đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các địa phương tổng hợp lại phần học phí đã thu. Khi thực hiện tổng hợp xong, các địa phương sẽ tiến hành chi trả về từng đơn vị cụ thể”, ông Đầu Thanh Tùng cho biết thêm.

Hoạt động chơi tự do của trẻ trường Mầm non Đông Hoàng. Ảnh minh họa: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Hoạt động chơi tự do của trẻ trường Mầm non Đông Hoàng. Ảnh minh họa: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ học sinh các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên là trên 24 tỷ đồng..

Hỗ trợ học sinh ở các huyện, thị xã, thành phố là gần 40 tỷ tỷ đồng. Nguồn kinh phí lấy từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

Trước đó, sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (tháng 12/2022) về việc hỗ trợ học phí cho học sinh, tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo giữ nguyên mức học phí theo năm học trước đó (2021-2022) từ học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Đồng thời, xem xét phương án để hoàn trả số học phí chênh lệch so với năm học 2021-2022 (học kỳ 1 năm học 2022-2023) để hỗ trợ học sinh.

Sau đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án hỗ trợ phần chênh lệch cho các nhà trường để hoàn trả học phí, hỗ trợ học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Theo đó, hỗ trợ 60% phần chênh lệch mức thu học phí (số tiền học phí thu tăng so với năm học 2021-2022 theo quy định) của học kỳ I năm học 2022 - 2023 (tháng 9, 10, 11, 12) do các cơ sở giáo dục đã thu và quyết toán tài chính năm 2022.

Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là: 66.938.208.000 đồng. Các cơ sở giáo dục sử dụng 60% số tiền thu tăng (đã chi) được hỗ trợ và 40% số tiền thu tăng đang giữ lại đơn vị, để hoàn trả cho học sinh.

Đến thời điểm hiện nay, một số trường đã thực hiện việc hoàn trả lại số học phí thu chênh lệch của các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2022 cho học sinh.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu: "Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức hoàn trả lại kinh phí cho các đối tượng đã thu phần chênh lệch mức thu học phí năm học 2022 - 2023.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu, quản lý và sử dụng học phí, kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trực thuộc đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành; báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các đơn vị được giao kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các quyết định của mình".

Trước đó, học kỳ I năm học 2022-2023, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong hệ thống công lập tại thành phố Thanh Hóa có mức thu học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu này tăng tương đối nhiều so với năm học 2021 - 2022. Năm học trước, học phí bậc mầm non là 195.000 đồng/học sinh/tháng. Học phí bậc trung học cơ sở là 120.000 đồng/học sinh/tháng và bậc trung học phổ thông có mức học phí là 155.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, kỳ I năm học 2022 - 2023, mức học phí của các trường công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên, với mầm non tăng 53,8%, với cấp trung học cơ sở là 150% và với cấp trung học phổ thông là 93,5%.

Trần Phương