Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 06/02/2026, tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh Điện Biên, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên.
Đến dự chương trình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên; các đồng chí lãnh đạo các Cục/Vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế; cùng các cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên và đông đảo các em sinh viên.
Tại Lễ công bố, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao Quyết định số 3333/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên; công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên sẽ góp phần quan trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông - lâm nghiệp, du lịch, khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách - đây là nhu cầu cấp bách và thiết yếu của tỉnh Điện Biên cũng như các tỉnh trong vùng và khu vực Bắc Lào.
Không chỉ mang nhiệm vụ giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương, Phân hiệu của Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên còn gánh vác vai trò góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều địa phương vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa lần đầu tiên có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học tại quê hương mình.
Đại học Thái Nguyên được Chính phủ thành lập năm 1994 trên cơ sở sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên, đến nay đã hơn 30 năm xây dựng và phát triển (trên cơ sở kế thừa nền tảng của hơn 60 năm xây dựng và phát triển trường đại học thành viên).
Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 14 đơn vị đào tạo (gồm 07 trường đại học, 01 Trường cao đẳng, Trường Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế, 03 phân hiệu đại học tại tỉnh Lào Cai, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Điện Biên, 01 Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc); 12 Trung tâm dịch vụ, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học và 01 Nhà xuất bản.
Đại học Thái Nguyên với trên 115.000 người học, trong đó có gần 1.000 sinh viên, học viên quốc tế đã không những khẳng định được vai trò, sứ mạng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Trung du miền núi Bắc bộ và cả nước mà còn làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các nước bạn, tăng cường hợp tác quốc tế.
Với trách nhiệm của một Đại học vùng, việc thành lập và phát triển của 03 phân hiệu tại các tỉnh biên giới phía Bắc (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên) đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đại học Thái Nguyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng “phên dậu” của Tổ quốc.
Thực tiễn hoạt động của các Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Hà Giang đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người học tại chỗ; đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu địa phương; góp phần ổn định xã hội, giữ chân trí thức trẻ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Những thành tựu đạt được của Đại học Thái Nguyên trong việc phát triển các Phân hiệu đã chứng minh định hướng đúng đắn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phát triển mạng lưới Phân hiệu của Đại học vùng; góp phần quan trọng để Đại học Thái Nguyên thực hiện tốt “nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”, kiến tạo “không gian phát triển” giáo dục đại học đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực biên giới, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học, đặc biệt đối với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để Phân hiệu khẩn trương ổn định và phát triển, bên cạnh công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, trong năm học 2026 - 2027, Phân hiệu khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo và mở các ngành đào tạo trình độ đại học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Điều dưỡng; Công nghệ nông nghiệp; Ngôn ngữ Thái Lan (chương trình Ngôn ngữ Thái - Lào);… tiếp tục tuyển sinh và đào tạo 02 ngành trình độ cao đẳng là Giáo dục mầm non và Điều dưỡng; 03 ngành trình độ trung cấp (Điều dưỡng, Y sỹ đa khoa, Dược).
Ngoài ra, các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên có thể tuyển sinh và đặt các ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc.
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc của Đại học Thái Nguyên nên được sử dụng các chương trình đào tạo có chất lượng của Đại học Thái Nguyên, quy trình đảm bảo chất lượng, kiểm định chương trình, mối quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu. Nhà trường cam kết chất lượng đào tạo tại Phân hiệu Điện Biên tương đương với Đại học Thái Nguyên.
Đại học Thái Nguyên sẽ hỗ trợ tối đa về phương pháp dạy học, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp quản trị, thư viện thông minh của trường, có các chính sách nâng cao trình độ và bổ sung đội ngũ hiện có; có các chính sách hỗ trợ về tài chính phù hợp cho người học để Phân hiệu Điện Biên thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn của mình.
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã tặng quà cho các cán bộ, viên chức, người lao động và 20 suất học bổng cho sinh viên tiêu biểu của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.
