Thị xã Phú Thọ gặt hái thành tích cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9

24/02/2023 09:17
Kim Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm nay, thị xã Phú Thọ có 73 em dự thi 9 môn, kết quả đã có 62 em đạt giải, tỷ lệ đạt giải 84,9%.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở năm học 2022 - 2023. Theo đó, toàn tỉnh có 962 học sinh đoạt giải, trong đó có 54 học sinh đoạt giải Nhất; 225 học sinh đoạt giải Nhì, 301 học sinh đoạt giải Ba và 382 học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Giờ học tiếng Anh tại Trường Trung học cơ sở Hùng Vương.

Giờ học tiếng Anh tại Trường Trung học cơ sở Hùng Vương.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở diễn ra ngày 11/2/2023, thị xã Phú Thọ có 73 em (6,5% học sinh lớp 9) dự thi 9 môn, kết quả đã có 62 em đạt giải, tỷ lệ đạt giải 84,9%; trong 62 em học sinh đạt giải có 03 giải Nhất; 23 giải Nhì, 22 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Điểm toàn đoàn xếp thứ 2/13 huyện, thành.

Đặc biệt, đội tuyển tiếng Anh tiếp tục duy trì số 1 toàn tỉnh, có học sinh Nguyễn Trà My đạt giải nhất và là học sinh có điểm cao nhất tỉnh môn Tiếng Anh.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ánh Hoàng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phú Thọ cho biết, năm 2023, công tác phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi được lan tỏa tới 6/10 trường có học sinh tham dự đội tuyển cấp tỉnh. Có 5 học sinh lớp 8 thi vượt lớp, trong đó có 4 học sinh đạt giải (03 nhì, 01 ba).

Em Nguyễn Trà My và em Trịnh Gia Minh - học sinh Trường Trung học cơ sở Hùng Vương đều đạt giải Nhất môn Tiếng Anh

Em Nguyễn Trà My và em Trịnh Gia Minh - học sinh Trường Trung học cơ sở Hùng Vương đều đạt giải Nhất môn Tiếng Anh

Để làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải làm tốt từ khâu phát hiện học sinh năng khiếu, bồi dưỡng và xây dựng xã hội học tập. Sự quan tâm động viên, khen thưởng trang trọng, kịp thời của thị xã là một động lực quan trọng để thầy cô giáo, các em học sinh nỗ lực phấn đấu.

Đây cũng là hoạt động trọng tâm của ngành hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua kỉ niệm 120 năm của thị xã Phú Thọ.

Thị xã Phú Thọ gặt hái thành tích cao trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở.

Thị xã Phú Thọ gặt hái thành tích cao trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 được tổ chức vào ngày 11/2/2023 với 9 môn thi gồm: Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Toán và Sinh học với tổng số 1.482 thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có thành tích cao trong học tập; tạo điều kiện để các em phát huy tài năng, tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng những kiến thức đã học; đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng cho các khối lớp tiếp theo. Đây cũng là dịp để các trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhà trường.

Thị xã Phú Thọ hiện đang trực tiếp quản lý 32 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập (02 trường mầm non tư thục và 01 trường mần non thuộc Z121), gồm 495 lớp với 15.832 học sinh; ngoài ra, thị xã có 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. Trong đó: mầm non có 13 trường (10 trường công lập, 02 trường tư thục và 01 trường thuộc Z121), với 163 nhóm lớp và 4007 trẻ; tiểu học có 12 trường, với 209 lớp và 7152 học sinh; trung học cơ sở có 10 trường, với 123 lớp và 4673 học sinh.

Kim Ngọc