Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tự hào chào đón thế hệ tân sinh viên đầy triển vọng. Nổi bật trong số đó là Nguyễn Huy Hoàng - cựu học sinh của Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng).
Với điểm TSA đạt 88,06, thuộc top 0,1% toàn quốc, Hoàng là thủ khoa đầu vào của Học viện ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá tư duy. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Hoàng tiếp tục là thủ khoa với số điểm 29,5 ở tổ hợp A00 (Toán 10 điểm, Hoá học 10 điểm và Vật lí 9,5 điểm).
Kỷ luật và tự giác là yếu tố thành công
Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Nguyễn Huy Hoàng may mắn được lớn lên trong môi trường coi trọng tri thức, kỷ luật và nhân cách. Em được bố mẹ nhắc nhở rằng, học tập không chỉ để đạt điểm số, mà còn để mở rộng tư duy, nuôi dưỡng nhân cách. Chính những nền tảng ấy đã trở thành điểm tựa để Hoàng từng bước khẳng định bản thân, gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hoàng cho biết, đam mê lớn nhất của em là Toán học – bộ môn em coi vừa là thử thách trí tuệ, vừa là nguồn cảm hứng. Từ nhỏ, em đã sớm bộc lộ năng khiếu và lên bậc trung học phổ thông, niềm say mê ấy càng được khẳng định bằng những giải thưởng liên tiếp.
Hoàng từng giành giải Nhất trong Kỳ thi giải Toán bằng tiếng Anh cấp thành phố vào năm lớp 10; giải Nhì trong Kỳ thi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh môn Vật lí năm lớp 11 và 2 giải Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố (ở bảng A và bảng B) năm lớp 12.
Dù vậy, như bao sĩ tử khác, hành trình ôn luyện cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của Hoàng cũng không hề dễ dàng. Khối lượng kiến thức chương trình mới phong phú, đa dạng, gắn liền với thực tiễn đã đặt ra nhiều thử thách. Điều đó đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững lý thuyết cơ bản mà còn phải rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt vào thực tế.
Nhìn lại quãng thời gian căng thẳng ấy, Hoàng nhận ra yếu tố quan trọng nhất giúp mình đạt kết quả cao ở cả hai phương thức xét tuyển chính là ý thức tự giác và tinh thần kỷ luật. Sự tự giác trong học tập, rèn luyện giúp em luôn chủ động trước mọi khó khăn, biết sắp xếp và kiểm soát thời gian hợp lý, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho từng chặng đường. Với Hoàng, kỷ luật không phải sự gò bó, mà là chiếc chìa khóa để mở ra sự tự tin và bứt phá trên hành trình chinh phục tri thức.
“Em tin rằng, chỉ cần giữ được sự bền bỉ và tinh thần chủ động, bất cứ ai cũng có thể đạt được mục tiêu của mình. Và đó cũng là thông điệp em muốn gửi gắm tới các bạn học sinh khóa sau: hãy rèn luyện thói quen học tập có kỷ luật ngay từ hôm nay, bởi đó là nền tảng quan trọng nhất để đi đến thành công” - Hoàng khẳng định.

Chọn học ngành Trí tuệ nhân tạo tại PTIT vì cơ hội phát triển toàn diện
Trong vô vàn lĩnh vực công nghệ số, Hoàng dành tình yêu đặc biệt cho Trí tuệ nhân tạo (AI). Với em, AI không chỉ là công nghệ của tương lai, mà đang hiện hữu rõ rệt trong đời sống hôm nay.
“Em nhận thấy AI đang góp phần thay đổi thế giới, từ giáo dục, y tế cho đến dịch vụ tiện ích hàng ngày. Điều đó thôi thúc em phải học thật tốt để có thể trở thành một phần trong dòng chảy phát triển ấy” - Hoàng chia sẻ.
Điều khiến Hoàng say mê AI không chỉ bởi sự mới mẻ, mà còn vì tính ứng dụng nhân văn của nó. Em tin rằng AI có thể giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh và chính xác hơn, cá nhân hóa giáo dục cho từng học sinh, hay tạo ra những giải pháp thông minh phục vụ cộng đồng. Nắm vững AI cũng chính là nắm trong tay chiếc chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội.
Trước khi đặt nguyện vọng 1 vào ngành AI của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hoàng đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về ngôi trường mà em sẽ gắn bó trong những năm tới. Em chọn PTIT vì đây là bến đỗ lý tưởng để em được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường công nghệ đầy năng động và đổi mới. Hoàng kỳ vọng PTIT sẽ là “bệ phóng” để em từng bước chạm tới ước mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, góp phần đưa công nghệ Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.

"Em biết rằng Học viện có bề dày lịch sử, truyền thống đào tạo đáng tự hào, cùng chương trình học chất lượng và đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu chuyên môn. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập cũng trở thành động lực quan trọng để sinh viên không ngừng nỗ lực vươn lên.
Không chỉ chú trọng tri thức, môi trường sinh hoạt tại PTIT cũng vô cùng năng động, tích cực với nhiều câu lạc bộ và liên chi đoàn. Chính những hoạt động này đã mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, mở rộng mối quan hệ và gia tăng triển vọng nghề nghiệp trong tương lai.
Với em, PTIT không chỉ là môi trường học tập hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, mà còn là nơi giúp em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và phẩm chất nhân cách. Chính vì vậy, em hoàn toàn tin tưởng lựa chọn PTIT là điểm dừng chân quan trọng trên hành trình chinh phục ước mơ sắp tới" - Hoàng chia sẻ.
Nhờ thành tích đầu vào ấn tượng, Nguyễn Huy Hoàng nhận học bổng “Tài năng Tinh hoa – PTIT Star Scholarship 2025” trị giá 500 triệu đồng. Gói học bổng gồm học phí toàn khóa, phí ký túc xá và sinh hoạt phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, thực tập tại nước ngoài...
8 thí sinh tuyển thẳng của PTIT đều chọn ngành công nghệ số
Theo chia sẻ từ đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trong mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, PTIT chào đón 8 thí sinh ưu tú được tuyển thẳng. Đây là những gương mặt trẻ tài năng đã tỏa sáng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với thành tích từ giải Ba trở lên ở các môn Toán, Vật lí, Tin học.

Việc các em lựa chọn PTIT chính là minh chứng cho sức hút và uy tín ngày càng lớn mạnh của Học viện, một môi trường học tập hiện đại, giàu khát vọng đổi mới và sáng tạo. Đáng chú ý, cả 8 sinh viên đều lựa chọn ngành Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, những ngành đào tạo mũi nhọn, thế mạnh nổi bật của Học viện trong hành trình khẳng định vị thế trường trọng điểm quốc gia về kỹ thuật, công nghệ.
Bên cạnh học bổng trị giá 500 triệu đồng, các sinh viên sẽ có cơ hội được trao đổi học thuật quốc tế tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc... Ngoài ra, các sinh viên còn được thực tập và cam kết cơ hội việc làm tại hơn 300 doanh nghiệp công nghệ lớn như Samsung, Intel, Viettel, VNPT, FPT, Rikkei…
Đồng thời, các em còn có cơ hội tham gia “Vườn ươm Tài năng”, dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của các doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành và đội ngũ giảng viên trình độ cao; được đào tạo chuyên sâu, cố vấn bởi chuyên gia đầu ngành, tham gia các sân chơi học thuật trong nước và quốc tế.