GDVN-Theo đó, GV mầm non mới được tuyển dụng sẽ được xếp ở hệ số lương khởi điểm 2,10, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở xếp ở hệ số lương khởi điểm là 2,34.
GDVN- Thu nhập của giáo viên từ việc dạy chính trên trường không nhiều mà chủ yếu đến từ lớp học thêm. Trong khi không phải giáo viên nào cũng có thể dạy thêm được.
GDVN- Suy cho cùng, chỉ khi nào chuyện cơm áo gạo tiền không phải nghĩ ngợi thì giáo viên mới có thể toàn tâm, toàn ý cho công việc giảng dạy của mình.
GDVN- Có yêu nghề giáo lắm thầy cô mới cố gắng gắn bó, lấy phụ nuôi chính như vậy. Ai cũng cố trụ lại với nghề vì nặng lòng với phấn trắng, bảng đen và học trò.
(GDVN) - Một số thầy cô đang dạy thêm bây giờ sòng phẳng đến…sống sượng nên nhiều phụ huynh cũng xem chuyện dạy thêm, học thêm là việc thuận mua vừa bán với nhau.
(GDVN) - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường mà cũng đi mở lớp dạy thêm thì làm sao có thể chấn chỉnh, quản lý tình trạng dạy thêm tràn lan như hiện nay?
(GDVN) - Thầy cô nào nhà gần trường thì họ mở lớp tại nhà, thầy cô nào xa trường thì thuê một cái nhà gần trường rồi họ mở lớp để tiện việc đi lại của học sinh.
(GDVN) - Hãy để các em tự quyết định việc học những điều mình thích. Có thế mới giảm được áp lực học hành nơi trẻ, mới tăng được chất lượng giáo dục một cách hiệu quả.
(GDVN) - Trong rất nhiều nguyên nhân để tình trạng dạy thêm, học thêm tồn tại thì trách nhiệm quản lý việc dạy thêm, học thêm đang bị các cơ quan quản lý buông lỏng.
(GDVN) - Lương của giáo viên thấp, không đủ trang trải cuộc sống, nhưng nếu nguồn thu nhập của giáo viên từ dạy thêm lên tới chục triệu đồng mỗi tháng, thì sao...