Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

17/07/2022 11:02
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội.

Trong chương trình làm việc tại Hậu Giang, sáng 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong thời gian vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, giải quyết các kiến nghị của địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trước đó, trong 2 ngày 15-16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022; dự lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư tại Hậu Giang; khảo sát thực địa khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và nút giao giữa 2 dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang là cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Thủ tướng cũng tới dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Hậu Giang; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang; thăm các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Vị Thanh.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, kinh tế đã được phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất từ trước đến nay; cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong 06 tháng đầu năm 2022, kinh tế đã được phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất từ trước đến nay; cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tăng trưởng 6 tháng cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và đạt được những kết quả tích cực.

GRDP năm 2021 tăng 3,08%, đứng thứ 2 trong các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc; chủ động, linh hoạt ứng phó, triển khai kịp thời các biện pháp, giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, tỉnh Hậu Giang là đơn vị dẫn đầu 12 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, kinh tế đã được phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất từ trước đến nay; cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng, tăng 19%. Công nghiệp tăng trưởng đột phá 30,8%. Nông nghiệp tăng trưởng 4,49%, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 68,8%. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo Baochinhphu.vn