3 nghị sĩ Ấn Độ mất chức vì xem phim khiêu dâm trong cuộc họp

09/02/2012 14:14
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Ba chính trị gia Ấn Độ đã buộc phải từ chức sau khi bị bắt gặp xem hình ảnh khiêu dâm trên điện thoại di động trong cuộc họp Hội đồng bang.
Ba chính trị gia Ấn Độ đã buộc phải từ chức sau khi bị bắt gặp xem hình ảnh khiêu dâm trên điện thoại di động trong phiên họp của hội đồng tiểu bang.
Nghị sĩ Laxman Savadi (trái) và CC Patil
Nghị sĩ Laxman Savadi (trái) và CC Patil
Theo bản tin được phát sóng trên một kênh thời sự của bang Karrnataka, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Laxman Savadi đã chia sẻ một clip sex cho đồng nghiệp của ông là CC Patil, Bộ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, đoạn video trên cũng được chia sẻ cho điện thoại của Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bưu chính, Khoa học và Công nghệ Krishna Palemar.

Vụ bê bối đã khiến nhiều chính trị gia và người dân Ấn Độ phẫn nộ không chỉ bởi hành động đáng xấu hổ của 3 nghị sĩ trên mà còn vì một trong số họ là người bảo vệ nữ quyền trong khi xã hội vẫn khinh rẻ phụ nữ và họ thường bị giết, cưỡng bức do liên quan đến của hồi môn, hôn nhân cưỡng ép, bạo lực gia đình, chết vì danh dự và nạn buôn bán người.

Nguyễn Hường (theo Telegraph)